Vụ Nguyễn Thanh Chấn: 'Kháng nghị, xét xử tái thẩm là sai'

Vụ Nguyễn Thanh Chấn: 'Kháng nghị, xét xử tái thẩm là sai'

Thứ 4, 06/11/2013 | 15:43
0
“Tôi khẳng định, Viện KSND Tối cao kháng nghị tái thẩm và TAND Tối cao đưa vụ án ra xét xử tái thẩm là sai", ông Vũ Đức Khiển - nguyên Chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc hội cho biết.

Vì việc chứng minh bị can có tội, sau đó kết tội là trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng. Điều tra sai, kết tội sai thì bây giờ phải minh oan cho người ta, tức là phải giám đốc thẩm để tuyên hủy bản án sơ thẩm, phúc thẩm, tuyên bố người ta vô tội, chứ không phải vì một kẻ ra đầu thú nhận tội mà coi đó là tình tiết mới.

"Tôi khẳng định chắc chắn rằng, đây không phải tình tiết mới, vì tình tiết mới chỉ được xác định là do khách quan mang lại và việc xử tái thẩm là sự tiếp diễn của việc xét xử vụ án... Ở đây, rõ ràng vụ án đối với ông Chấn đã kết thúc, ông Chấn đã đi tù, cơ quan tiến hành tố tụng đã làm oan người ta nên không thể là tình tiết mới.

Pháp luật - Vụ Nguyễn Thanh Chấn: 'Kháng nghị, xét xử tái thẩm là sai'

Ông Nguyễn Thanh Chấn được đình chỉ thi hành án sau khi đã thi hành án tù chung thân được 10 năm.

Việc kẻ ra đầu thú hoàn toàn là một vụ án độc lập, chứ không thể nhập hai việc này vào một để cho rằng đó là tình tiết mới để tái thẩm. Vì vậy, đúng ra Viện KSND Tối cao phải kháng nghị giám đốc thẩm và TAND Tối cao phải xử giám đốc thẩm để minh oan và bồi thường cho ông Chấn.

Còn nếu đưa ra tái thẩm là các cơ quan tố tụng đang cố tình lấp liếm đi cái sai của mình trước đó, dễ bề phủi trách nhiệm đã gây oan cho ông Chấn”.

Theo S.Đà (laodong.com.vn)

Vụ Nguyễn Thanh Chấn: Sẽ hủy án xét xử lại từ đầu?

Thứ 5, 07/11/2013 | 10:18
Sáng nay, 6/11/2013 dự kiến Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tôi cao sẽ đưa vụ án Nguyễn Thanh Chấn bị kết án tù chung thân và mang tội danh Giết người ra để xem xét theo thủ tục tái thẩm.

Ông Nguyễn Thanh Chấn nêu đích danh điều tra viên ép cung

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:26
Ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị án oan chung thân phải thụ án đến 10 năm mới được trả tự do nhờ nghi can vụ giết người ra đầu thú, đã kể câu chuyện oan trái tù tội của mình bắt nguồn từ những lời khai bị ép cung.

Viện kiểm sát nhận sai trong vụ kêu oan của Nguyễn Thanh Chấn

Thứ 3, 05/11/2013 | 21:13
Người phát ngôn VKSND Tối cao cho rằng vụ án Nguyễn Thanh Chấn có sai sót và đó là bài học xác đáng với các cơ quan tố tụng.

Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương minh oan ông Nguyễn Thanh Chấn

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:28
Liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Thanh Chấn được tạm đình chỉ thi hành án để chờ xét xử theo thủ tục tái thẩm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu: “Khẩn trương minh oan, đền bù, khôi phục quyền lợi hợp pháp cho người bị oan”.

Phiên tòa tái thẩm vụ Nguyễn Thanh Chấn sẽ diễn ra thế nào?

Thứ 3, 05/11/2013 | 13:41
Tái thẩm là một thủ tục tố tụng đặc biệt được áp dụng đối với bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án hoặc quyết định mà Tòa án không biết được khi ra bản án hoặc quyết định đó.

Vụ trả tự do Nguyễn Thanh Chấn: Chưa đặt ra bồi thường

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:06
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Việt Hùng, chánh văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cáo, phó trưởng ban chỉ đạo ngành, người phát ngôn của Viện kiểm sát nhân dân tối cáo khi nói về nghi án Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan sai suốt 10 năm.

Vụ Nguyễn Thanh Chấn: Sẽ hủy án xét xử lại từ đầu?

Thứ 5, 07/11/2013 | 10:18
Sáng nay, 6/11/2013 dự kiến Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tôi cao sẽ đưa vụ án Nguyễn Thanh Chấn bị kết án tù chung thân và mang tội danh Giết người ra để xem xét theo thủ tục tái thẩm.

Ông Nguyễn Thanh Chấn nêu đích danh điều tra viên ép cung

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:26
Ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị án oan chung thân phải thụ án đến 10 năm mới được trả tự do nhờ nghi can vụ giết người ra đầu thú, đã kể câu chuyện oan trái tù tội của mình bắt nguồn từ những lời khai bị ép cung.

Viện kiểm sát nhận sai trong vụ kêu oan của Nguyễn Thanh Chấn

Thứ 3, 05/11/2013 | 21:13
Người phát ngôn VKSND Tối cao cho rằng vụ án Nguyễn Thanh Chấn có sai sót và đó là bài học xác đáng với các cơ quan tố tụng.

Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương minh oan ông Nguyễn Thanh Chấn

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:28
Liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Thanh Chấn được tạm đình chỉ thi hành án để chờ xét xử theo thủ tục tái thẩm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu: “Khẩn trương minh oan, đền bù, khôi phục quyền lợi hợp pháp cho người bị oan”.

Phiên tòa tái thẩm vụ Nguyễn Thanh Chấn sẽ diễn ra thế nào?

Thứ 3, 05/11/2013 | 13:41
Tái thẩm là một thủ tục tố tụng đặc biệt được áp dụng đối với bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án hoặc quyết định mà Tòa án không biết được khi ra bản án hoặc quyết định đó.

Vụ trả tự do Nguyễn Thanh Chấn: Chưa đặt ra bồi thường

Thứ 3, 05/11/2013 | 11:06
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Việt Hùng, chánh văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cáo, phó trưởng ban chỉ đạo ngành, người phát ngôn của Viện kiểm sát nhân dân tối cáo khi nói về nghi án Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan sai suốt 10 năm.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Phú Thọ: Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Việt Trì

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:26
Minh xông vào tiệm vàng ở phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, dùng dùi cui điện uy hiếp, đe dọa mọi người bên trong cửa hàng để cướp tài sản.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.