Vụ Nguyễn Thanh Chấn: Nhiều khuất tất cần được làm rõ

Vụ Nguyễn Thanh Chấn: Nhiều khuất tất cần được làm rõ

Thứ 5, 07/11/2013 | 12:34
0
Sự kiện ông Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) được tạm tha sau hơn 10 năm ngồi tù về tội "giết người” đã và tiếp tục chấn động dư luận.
Vụ Nguyễn Thanh Chấn: Nhiều khuất tất cần được làm rõ
Người thân òa khóc khi ông Chấn được xe công an đưa về nhà. Ảnh: T.L
Bị ép nên mới nhận tội?
Khi trả lời vì sao có bản tự thú trong hồ sơ vụ việc, ông Chấn  cho biết, trong thời gian bị tạm giam điều tra, các điều tra viên đánh đập, ép ông Chấn phải nhận tội, khiến ông Chấn không chịu được đành nhắm mắt nhận. "Có lúc trong một đêm họ bắt tôi phải thay buồng giam đến mấy lần. Lúc đấy tôi chỉ nghĩ thôi thì cứ nhận đại đi cho xong để đỡ bị đánh. Đến lúc ra tòa mình cãi cũng được, tòa xét xử nghiêm minh chứ….”.  Cũng theo ông Chấn, trong khi bị tạm giam, ông đã bị bắt phải viết theo đúng ý của điều tra viên. Để thực nghiệm điều tra, ông được các điều tra viên hướng dẫn từng động tác đến khi thuộc lòng. "Khi thực nghiệm hiện trường tại 1 căn nhà trống gần trại giam có nhiều người xem, tôi đã cố diễn đạt cho chuẩn để xong sớm. Lúc đó cũng chỉ mong muốn sớm được ra tòa để được nói rõ những oan khuất…”- ông Chấn nói. Hết bị cán bộ điều tra thẩm vấn, hỏi cung, ông Chấn còn bị phạm nhân cùng buồng đánh. "Vào buồng của phạm nhân tên H, tôi bị người này dùng dép đánh vào 2 mang tai, sau đó còn bắt hát”- ông Chấn kể lại.
Theo biên bản khám nghiệm hiện trường vụ án, có rất nhiều dấu vết như: Nhiều dấu vết chân dưới sàn nhà, dấu tay có vết máu trên cửa và dấu vân tay trên chiếc gối đậy mặt chị Hoan, vân tay trên cánh cửa, thanh sắt cài cửa hậu… Nhưng những vân tay, vết chân trên hiện trường với vân tay, vết chân của bị cáo lại không được tòa đánh giá và kết luận một cách minh bạch. Luật sư Nguyễn Đức Biền- người trước đây là luật sư bào chữa cho ông Chấn ở hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, hiện là hiệu phó một trường trung cấp nghề ở Bắc Giang cho biết: Tại phiên toà phúc thẩm, toà cho biết, so sánh và đối chứng với kết quả xác định dấu chân của Nguyễn Thanh Chấn thuộc diện nghi vấn, về kích thước cơ học của 2 dấu bàn chân bên phải và bên trái gần đúng kích thước những dấu vết để lại tại hiện trường vụ án. Gần đúng nghĩa là chưa hẳn đúng. Với những người có khổ bàn chân na ná nhau, ướm vào nhau vẫn vừa nên chứng cứ này cũng không thuyết phục. Vậy còn dấu vân tay thì sao? Đây sẽ là chứng cứ quan trọng, đáng tin cậy nhất vì sao cơ quan điều tra có thể bỏ qua và kết luận Chấn đã giết người. Cũng theo luật sư Biền, thời điểm xảy ra vụ việc đó có người chứng kiến là ông Chấn gọi điện hộ cho ai đó và đã xác định được cuộc gọi đó do ông Chấn gọi. Đó là một chứng cứ ngoại phạm.
Vụ Nguyễn Thanh Chấn: Nhiều khuất tất cần được làm rõ (Hình 2).
Tìm ra hung thủ nhờ một câu nói vu vơ
Sau khi ông Chấn đi tù, bà Chiến gửi đơn kêu oan đến nhiều cơ quan chức năng không hồi âm. Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, trong gia đình vợ chồng ông Lý Văn Chúc (bố đẻ của Chung) và bà Nguyễn Thị Lành (mẹ kế Chung) xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nhiều lúc bà Lành và ông Chúc đã to tiếng về câu chuyện của Chung khiến hàng xóm xung quanh nghe được. Sau đó, trong một lần về nhà, bà Lành đã kể lại những gì mình biết với bố đẻ là ông Nguyễn Văn Hiền (trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên).
Đến cuối tháng 12-2012, ông Nguyễn Văn Hiền đã nói với bà Nguyễn Thị Chiến, rằng "anh Chấn oan quá”. Rồi những câu chuyện vu vơ của ông Hiền phần nào cho biết ông Hiền biết ai là người đã giết hại chị Hoan.
Đến khoảng tháng 5-2013, một lần nữa ông Hiền lại nói bóng gió về câu chuyện của gia đình ông Chúc. Câu chuyện này được mọi người trong nhà bà Chiến bàn bạc xem xét lại toàn bộ sự việc. Nhằm thu thập được bằng chứng, ông Thân Ngọc Hoạt (họ hàng với ông Chấn) đã dùng máy ghi âm, tìm cách ghi lại những lời nói, câu chuyện liên quan đến việc Lý Nguyễn Chung là người đã giết chị Hoan vào 10 năm trước. Những bằng chứng này đã được ông Thân Ngọc Hoạt ghi lại toàn bộ, sau đó cùng gia đình viết đơn gửi đến Cục Điều tra, Viện KSND tối cao để tố cáo và kêu oan cho ông Chấn. Cùng điểm này, những thông tin về việc ông Chấn không phải hung thủ thật sự được làng xóm kể cho nhau nghe đã đến tai ông Lý Văn Chúc. Biết rằng, việc đó chỉ có bà Lành nói ra, ông Chúc đã đe dọa vợ, nếu kể với ai nữa thì sẽ giết chết. Chính vì vậy sau khi cơ quan điều tra vào cuộc đã bắt khẩn cấp Lý Văn Chúc về hành vi đe dọa giết người. Ngày 5-7-2013, sau khi nhận được đơn của gia đình, Cục Điều tra đã tiến hành xác minh với nhiều đầu mối đã xác định được Chung chính là nghi can giết hại chị Nguyễn Thị Hoan vào tối 15-8-2003 nhằm cướp tài sản. Cho đến lúc đó, biết không thể thoát tội Lý Nguyễn Chung mới ra cơ quan công an để đầu thú.
Chiều ngày 6-11-2013, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã tổ chức phiên xét xử theo thủ tục tái thẩm đối với vụ án Nguyễn Thanh Chấn (52 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) bị kết tội chung thân về tội "giết người”. Sau khi xem xét những chứng cứ do VKSND Tối cao đưa ra, Hội đồng Thẩm phán đã chấp nhận kháng nghị số 01 ngày 4-11-2013 của Viện trưởng VKSND Tối cao: Hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang và hủy bản án phúc thẩm của TAND Tối cao đối với ông Nguyễn Thanh Chấn. Hội đồng Thẩm phán cũng quyết định điều tra lại vụ án theo quy định tại Điều 298 Bộ luật Tố tụng hình sự. Như vậy với quyết định này, ông Nguyễn Thanh Chấn sẽ được minh oan khi vụ án được đưa ra xét xử trong thời gian tới.
Theo Đức Sơn (Đại đoàn kết)

Người tù Nguyễn Thanh Chấn được hủy bản án Giết người

Thứ 4, 06/11/2013 | 20:55
Chiều 6/11, Hội đồng thẩm phán – Tòa án Nhân dân Tối cao tuyên hủy các bản án đã tuyên ông Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân về tội Giết người

Vụ Nguyễn Thanh Chấn: 'Kháng nghị, xét xử tái thẩm là sai'

Thứ 4, 06/11/2013 | 15:43
“Tôi khẳng định, Viện KSND Tối cao kháng nghị tái thẩm và TAND Tối cao đưa vụ án ra xét xử tái thẩm là sai", ông Vũ Đức Khiển - nguyên Chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc hội cho biết.

Vợ ông Nguyễn Thanh Chấn từng lo sợ bị bịt đầu mối

Thứ 4, 06/11/2013 | 16:01
"Tôi hoàn toàn không biết gì về việc vợ tôi phát hiện và nghi ngờ Lý Nguyễn Chung chính là kẻ phạm tội, đến tận ngày được về tôi mới biết. Hôm mới về nhà hai vợ chồng tôi cứ ôm nhau khóc, rồi vợ tôi bảo là: Em biết, nhưng em không dám nói cho anh, phải giữ kín bằng được khi nào chính xác 100% mới nói, vì nói ra lại sợ, sợ đầu độc, mình chết là hết. Vợ tôi biết nhưng chỉ sợ bị bịt đầu mối. Hai vợ chồng tôi cứ ôm nhau khóc suốt đêm hôm đó." - Ông Chấn kể.

Ông Nguyễn Thanh Chấn nêu đích danh điều tra viên ép cung

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:26
Ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị án oan chung thân phải thụ án đến 10 năm mới được trả tự do nhờ nghi can vụ giết người ra đầu thú, đã kể câu chuyện oan trái tù tội của mình bắt nguồn từ những lời khai bị ép cung.

Viện kiểm sát nhận sai trong vụ kêu oan của Nguyễn Thanh Chấn

Thứ 3, 05/11/2013 | 21:13
Người phát ngôn VKSND Tối cao cho rằng vụ án Nguyễn Thanh Chấn có sai sót và đó là bài học xác đáng với các cơ quan tố tụng.

Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương minh oan ông Nguyễn Thanh Chấn

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:28
Liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Thanh Chấn được tạm đình chỉ thi hành án để chờ xét xử theo thủ tục tái thẩm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu: “Khẩn trương minh oan, đền bù, khôi phục quyền lợi hợp pháp cho người bị oan”.

Người tù Nguyễn Thanh Chấn được hủy bản án Giết người

Thứ 4, 06/11/2013 | 20:55
Chiều 6/11, Hội đồng thẩm phán – Tòa án Nhân dân Tối cao tuyên hủy các bản án đã tuyên ông Nguyễn Thanh Chấn tù chung thân về tội Giết người

Vụ Nguyễn Thanh Chấn: 'Kháng nghị, xét xử tái thẩm là sai'

Thứ 4, 06/11/2013 | 15:43
“Tôi khẳng định, Viện KSND Tối cao kháng nghị tái thẩm và TAND Tối cao đưa vụ án ra xét xử tái thẩm là sai", ông Vũ Đức Khiển - nguyên Chủ nhiệm ủy ban pháp luật của Quốc hội cho biết.

Vợ ông Nguyễn Thanh Chấn từng lo sợ bị bịt đầu mối

Thứ 4, 06/11/2013 | 16:01
"Tôi hoàn toàn không biết gì về việc vợ tôi phát hiện và nghi ngờ Lý Nguyễn Chung chính là kẻ phạm tội, đến tận ngày được về tôi mới biết. Hôm mới về nhà hai vợ chồng tôi cứ ôm nhau khóc, rồi vợ tôi bảo là: Em biết, nhưng em không dám nói cho anh, phải giữ kín bằng được khi nào chính xác 100% mới nói, vì nói ra lại sợ, sợ đầu độc, mình chết là hết. Vợ tôi biết nhưng chỉ sợ bị bịt đầu mối. Hai vợ chồng tôi cứ ôm nhau khóc suốt đêm hôm đó." - Ông Chấn kể.

Ông Nguyễn Thanh Chấn nêu đích danh điều tra viên ép cung

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:26
Ông Nguyễn Thanh Chấn, người bị án oan chung thân phải thụ án đến 10 năm mới được trả tự do nhờ nghi can vụ giết người ra đầu thú, đã kể câu chuyện oan trái tù tội của mình bắt nguồn từ những lời khai bị ép cung.

Viện kiểm sát nhận sai trong vụ kêu oan của Nguyễn Thanh Chấn

Thứ 3, 05/11/2013 | 21:13
Người phát ngôn VKSND Tối cao cho rằng vụ án Nguyễn Thanh Chấn có sai sót và đó là bài học xác đáng với các cơ quan tố tụng.

Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương minh oan ông Nguyễn Thanh Chấn

Thứ 4, 06/11/2013 | 09:28
Liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Thanh Chấn được tạm đình chỉ thi hành án để chờ xét xử theo thủ tục tái thẩm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu: “Khẩn trương minh oan, đền bù, khôi phục quyền lợi hợp pháp cho người bị oan”.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.