Vụ nhặt được 5 lượng vàng: Cần khởi tố vụ án 'trộm cắp tài sản'

Vụ nhặt được 5 lượng vàng: Cần khởi tố vụ án 'trộm cắp tài sản'

Thứ 4, 30/09/2015 | 15:23
0
Sau khi chị ve chai tên Mai nhặt được vàng chính thức gửi đơn kiện người nhận là chủ nhân số vàng trên lên tòa án, các chuyên gia pháp lý đã có nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc.

Để có cái nhìn pháp lý toàn cảnh về vụ việc gây xôn xao dư luận này, PV báo Người Đưa Tin có cuộc trao đổi với luật sư Hồ Ngọc Diệp (văn phòng luật sư Hồ Ngọc Diệp, Đoàn luật sư TP. HCM).

5 lượng vàng không phải vô chủ

PV : Thông tin mới nhất từ TAND TP. Cà Mau, cơ quan này đã thụ lý vụ kiện giữa nguyên đơn là chị Phạm Tuyết Mai (ngụ xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; người nhặt được 5 lượng vàng trong khi phân loại, xử lý rác) với bị đơn là chị Nguyễn Thị Bích Ngân (ngụ phường 8, TP. Cà Mau; người nhận là chủ sở hữu số vàng này).Theo điều tra ban đầu của Công an TP. Cà Mau, đây là số vàng do chị Ngân bị mất trong một vụ trộm, theo đơn trình báo của đương sự trước đây. Vậy, việc tòa án thụ lý vụ kiện trong trường hợp này có đúng quy định của pháp luật không, thưa luật sư?

Pháp luật - Vụ nhặt được 5 lượng vàng: Cần khởi tố vụ án 'trộm cắp tài sản'

Chị Phạm Tuyết Mai

Luật sư Diệp : Để xác định việc tòa án thụ lý vụ kiện tại thời điểm này có đúng quy định của pháp luật hay không, trước hết cần xác định số vàng trên có phải là vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu, hay vật do người khác đánh rơi, bỏ quên theo quy định tại các Điều 239, 241 Bộ luật dân sự (BLDS) hay không? Bởi lẽ, các điều luật này chỉ điều chỉnh đối với đối tượng tài sản thuộc các trường hợp trên.

Nếu tài sản nhặt được không thuộc các trường hợp nêu trên thì không áp dụng các điều luật này. Trong trường hợp này, chị Ngân đã có đơn trình báo sự việc mất vàng đến cơ quan công an trước thời điểm chị Mai nhặt được số vàng trên. Mặt khác, qua điều tra, xác minh bước đầu, Công an TP. Cà Mau cũng xác định số vàng mà chị Mai nhặt được là của chị Ngân.

Như vậy, có thể thấy, tài sản là 5 lượng vàng do chị Mai nhặt được, không phải là vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu, hay vật do người khác đánh rơi, bỏ

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.