Vụ nổ bình gas tại trường tiểu học: Một học sinh chuyển ra Viện Bỏng quốc gia

Vụ nổ bình gas tại trường tiểu học: Một học sinh chuyển ra Viện Bỏng quốc gia

Bùi Thị Ngân
Thứ 2, 05/02/2018 | 21:33
1
Một trong số 7 em học sinh bị nạn trong vụ nổ bình ga tại trường tiểu học Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã phải chuyển ra Viện Bỏng quốc gia ở Hà Nội để điều trị do vết thương quá nặng.

Video nổ bình gas tại trường, 7 học sinh bị bỏng nặng

Thông tin mới nhất từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, vào trưa ngày 5/2, cháu Nguyễn Lê Hải Đăng (7 tuổi), 1 trong 7 nạn nhân trong vụ nổ bình ga xảy ra tại hội chợ tại trường Tiểu học Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã phải chuyển ra Viện Bỏng quốc gia ở Hà Nội để tiếp tục điều trị. Nguyễn Lê Hải Đăng là cháu bị bỏng nặng nhất trong số 7 cháu gặp nạn, vết thương đã ảnh hưởng đến vùng mắt.

Tin nhanh - Vụ nổ bình gas tại trường tiểu học: Một học sinh chuyển ra Viện Bỏng quốc gia

Vụ nổ khiến 7 em học sinh bị bỏng nặng ở phần mặt.

Theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại, các cháu còn lại hiện vẫn đang được ê kíp y bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi và chăm sóc. Hầu hết các bệnh nhân đều bị bỏng, bỏng nặng ở phần mặt, cổ và tay. Các cháu không còn biểu hiện của sự hoảng loạn như thời điểm mới nhập viện.

"Hiện tại, sức khỏe, tâm lý của các bệnh nhân đã tạm ổn định. Các bác sỹ vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân”, bác sỹ Đinh Văn Bình, Phó khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Tin nhanh - Vụ nổ bình gas tại trường tiểu học: Một học sinh chuyển ra Viện Bỏng quốc gia (Hình 2).

Hiện, các em đã ổn định tâm lý hơn.

Như trước đó đã đưa tin, vụ nổ bình ga xảy ra vào khoảng 12h ngày 5/2, tại Trường tiểu học Hộ Độ. Thời điểm này, trường đang tổ chức hội chợ, các em học sinh tại lớp 2A3 và 4A4 cùng một số học sinh lớp 1 cũng có mặt tại gian hàng rán xúc xích. Bất ngờ bình ga đột ngột phát nổ khiến 7 em học sinh gồm: Lê Đình Toại (6 tuổi), Trần Đình Thiêm (6 tuổi), Trần Đình Đàm Vĩnh (7 tuổi), Phan Bảo Toàn (7 tuổi), Phan Hoàng Bảo Ngọc (7 tuổi), Lê Doãn Minh Nam (6 tuổi), Nguyễn Lê Hải Đăng (7 tuổi) ở gần đó bị bỏng nặng. Ngay sau đó, các em được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng ở phần mặt, tay và cháy sém tóc trên đầu. Các em đều có biểu hiện hoảng loạn sau vụ nổ.

NTK Đỗ Mạnh Cường về Hà Tĩnh xin nhận nuôi bé trai bị bỏ rơi

Thứ 2, 05/02/2018 | 19:48
Di chuyển hàng trăm km, NTK Đỗ Mạnh Cường đã về tại TX.Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để xin nhận nuôi bé trai bị bỏ rơi.

Hà Tĩnh: Nổ bình ga tại trường tiểu học, 7 cháu bị bỏng nặng

Thứ 2, 05/02/2018 | 16:25
Một sự cố nổ bình ga tại trường tiểu học Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh khiến 7 em học sinh bị bỏng nặng, nhập viện trong tình trạng hoảng loạn.

Bình gas phát nổ chủ quán nhậu bỏng nặng, tóc cháy đen thui

Thứ 2, 29/02/2016 | 15:19
Chủ quán nhậu là ông Nhơn nằm ngất xỉu tại chỗ, vết bỏng nặng nhất ở hai chân. Không chần chừ, anh Dũng vội kéo ông Nhơn ra khỏi đám cháy và hô hoán người dân xung quanh dập lửa.
Cùng tác giả

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Long trọng lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:55
Kế thừa truyền thống cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chính quyền làm ngơ trước việc người dân kết bè thả hàu trên khu vực biên giới biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:24
Là đề tài “trên giấy”, chưa được cấp thẩm quyền cấp phép nhưng chính quyền huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã cho phép thả, nuôi hàu trên khu vực biên giới biển Cửa Hội.

Bắt lô ma tuý hàng chục tỷ đồng vận chuyển trên xe ô tô

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:10
Một lô ma tuý được 2 đối tượng vận chuyển trên xe ô tô để đưa về tỉnh Nghệ An với tiền công 12.000 USD.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.