Vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh: Nhiều nạn nhân đã ổn định sức khỏe

Vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh: Nhiều nạn nhân đã ổn định sức khỏe

Thứ 4, 22/02/2017 | 14:42
0
Hiện một số bệnh nhân sức khỏe đã tạm ổn định, có thể kiểm tra lại sức khỏe là được ra viện, Giám đốc sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Sáng ngày 22/2, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lê Ngọc Tuyển – Giám đốc sở GTVT tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin vụ nổ xe khách trên quốc lộ 18 gần cầu Đông Du (huyện Quế Võ - Bắc Ninh), lãnh đạo tỉnh đã cùng ban ATGT tỉnh Bắc Ninh, sở GTVT, CSGT, Công an, ngành y tế và lực lượng của Quân đội lập tức tới hiện trường cứu người bị nạn, đồng thời phân luồng giao thông để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”.

Xã hội - Vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh: Nhiều nạn nhân đã ổn định sức khỏe

 Chiếc xe khách bị biến dạng sau vụ nổ.

Ông Tuyển cho hay: “Ngay trong sáng nay, UBND tỉnh Bắc Ninh đã họp khẩn về vụ việc. Thời điểm xảy ra vụ nổ, trên xe có 37 người, 2 người tử vong tại chỗ, gồm 1 nam, 1 nữ, 12 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh Bắc Ninh và 2 người khác đang được điều trị tại bệnh viện Chí Linh (Hải Dương).

Trong sáng nay, Lãnh đạo tỉnh cùng với UBATGT tỉnh và một số ban ngành đến động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương cũng như gia đình có người tử vong".

Ông Tuyển cho biết, chiếc xe gặp nạn là xe chạy tuyến Thái Nguyên – Móng Cái của nhà xe Ka Long. Xe đang chạy từ Thái Nguyên xuống Móng Cái tới đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn.

“Khi vụ nổ xảy ra, tỉnh đã điều động lực lượng công binh của Quân đội, Công an đến điều tra, rà soát xem nguyên nhân có phải do chất nổ gây ra hay không. Danh tính hai nạn nhân bị tử vong gồm anh Dương Quang Trung (SN 1989, quê Hoàng Vân, Bắc Giang), còn một người nữ tử vong chưa xác định được danh tính”, ông Tuyển nói.

Bà Tô Mai Hoa - Giám đốc sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, có 12 người bị thương trong vụ nổ xe khách giường nằm được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Hiện tại, có một số bệnh nhân sức khỏe đã tạm ổn định, có thể kiểm tra lại sức khỏe là được ra viện.

Trước đó, vào khoảng hơn 23h đêm 21/2, chiếc xe khách đang lưu thông theo hướng từ Thái Nguyên về Móng Cái đến quốc lộ 18 đoạn gần cầu Đông Du (huyện Quế Võ - Bắc Ninh) bất ngờ phát nổ khiến 2 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Nhận được tin báo, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng cứu người gặp nạn. Lực lượng y tế do Giám đốc sở Y tế tỉnh trực tiếp chỉ đạo đã chuyển toàn bộ người bị thương về bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Ngoài ra, lực lượng công binh của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh cũng được huy động để tiến hành rà chất nổ trên xe giường nằm gặp nạn.

Thế Anh

Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.