Vụ Park Yoochun xâm hại tình dục: Xuất hiện thêm người tố cáo

Vụ Park Yoochun xâm hại tình dục: Xuất hiện thêm người tố cáo

Thứ 5, 16/06/2016 | 20:10
0
Thêm một nhân chứng nữa đứng ra tố cáo Park Yoochun (thành viên nhóm nhạc JYJ) có hành vi xâm hại tình dục.

Những ngày qua, làng giải trí Hàn Quốc dậy sóng bởi thông tin ca sĩ, diễn viên Park Yoochun (thành viên nhóm nhạc JYJ) bị một người phụ nữ độ tuổi 20 cáo buộc tấn công tình dục.

Thông tin trên Soompi, Park Yoochun bị tố tấn công tình dục vào ngày 10/6 vừa qua. Người phụ nữ cáo buộc anh là Lee, 24 tuổi, hiện là nhân viên của một quán bar. Bạn trai của Lee đã trình báo với cảnh sát thay cô vào chính ngày hôm đó.

Pháp luật - Vụ Park Yoochun xâm hại tình dục: Xuất hiện thêm người tố cáo

Thôn tin Park Yoochun bị cáo buộc tấn công tình dục khiến làng giải trí Hàn Quốc "chao đảo".

Lee tuyên bố rằng, Park Yoochun đã đến quán cô làm vào đêm ngày 3/6 và tấn công tình dục cô trong nhà vệ sinh bên trong quán bar. Để chứng minh, Lee đã trình đồ lót và quần áo mình mặc ngày hôm đó cho cảnh sát.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, cảnh sát đã vào cuộc và điều tra và đến nay vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức.

Vụ việc đang có dấu hiệu lắng xuống vì có thông tin nói rằng phía Lee đã rút đơn và gửi lời xin lỗi đến Park Yoochun. Nhưng, mới đây, một phụ nữ khác cũng đã tố cáo từng nam diễn viên phim “Hoàng tử gác mái” tấn công tình dục.

Theo YTN đưa tin, một người phụ nữ tên A (tên gọi tắt) khoảng 20 tuổi, đã trình đơn kiện lên cảnh sát quận Gangnam nói rằng vào tháng 12/2015 cũng tại phòng tắm của một quán bar “người lớn”, cô đã bị ca sĩ, diễn viên Park Yoochun tấn công tình dục.

Pháp luật - Vụ Park Yoochun xâm hại tình dục: Xuất hiện thêm người tố cáo (Hình 2).

Cô gái tên A (áo trắng che mặt) trả lời phỏng vấn trên kênh YTN.

A khẳng định rằng, cô đã từ chối quan hệ với Park Yoochun vài lần nhưng anh vẫn tấn công cô.

A đã tới đồn cảnh sát nhưng cuối cùng không dám tố cáo vì cho rằng, Park Yoochun là ngôi sao hàng đầu nếu tố cáo sẽ bị mất việc. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến trường hợp của cô Lee – người đã làm đơ

Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.