Vụ Samsung: Bắt đầu từ tiếng hô 'bảo vệ đánh chết người'

Vụ Samsung: Bắt đầu từ tiếng hô 'bảo vệ đánh chết người'

Thứ 7, 11/01/2014 | 13:58
0
Tỉnh Thái Nguyên vừa gửi Thủ tướng Vụ xô xát xảy ra giữa công nhân và bảo vệ nhà máy Samsung ngày 9/01 làm 13 người bị thương. Vụ xô xát dẫn đến việc một số công nhân quá khích đã đốt cháy 3 container và 22 xe máy.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Dương Ngọc Long mới gửi công văn hỏa tốc, báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ xô xát giữa công nhân và bảo vệ tại nhà máy Samsung Thái Nguyên.

Nội dung báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên về vụ việc cơ bản không có điểm gì khác biệt so với thông tin mà các tờ báo chính thống đã phản ánh.

Xã hội - Vụ Samsung: Bắt đầu từ tiếng hô 'bảo vệ đánh chết người'

Sau vụ xô xát, 22 xe máy đã bị đốt cháy rụi

Báo cáo gửi Thủ tướng khẳng định, vụ việc xô xát xảy ra giữa công nhân và bảo vệ nhà máy Samsung ngày 9/1 làm 13 người bị thương, trong đó có 11 nhân viên bảo vệ và 2 chiến sĩ công an. Số người bị thương này được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Không có người thiệt mạng.

Vụ xô xát dẫn đến việc một số công nhân quá khích đã đốt cháy 3 container được dựng lên làm nhà ở tạm của nhân viên bảo vệ và làm thiêu rụi 22 xe máy.

Vụ xô xát xảy ra khoảng 6h50 ngày 9/1, tại cổng số 3 của Nhà máy Samsung Thái Nguyên, giữa công nhân của nhà thầu xây dựng Dự án Samsung và nhân viên bảo vệ của Công ty dịch vụ bảo vệ Hòa Bình (1 trong 3 đơn vị được Công ty Samsung thuê làm bảo vệ công trường thi công nhà máy).

Nguyên nhân do mâu thuẫn giữa công nhân nhà thầu đi làm muộn, mang đồ ăn sáng vào nhà máy, bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Trong khi hai bên việc xô xát, đánh nhau, có tiếng hô “nhân viên bảo vệ đánh chết người”, lập tức đám đông công nhân của nhà thầu bao vây đuổi đánh và ném đá về phía các nhân viên bảo vệ. Số công nhân lúc đầu có khoảng 1.000 người, sau đó tăng lên đến vài nghìn người.

Ngay khi nhận được thông tin vụ xô xát tại nhà máy Samsung, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng lực lượng công an huyện Phổ Yên, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan đã có mặt tại hiện trường vụ việc, tiến hành vận động, tuyên truyền và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đưa nhân viên bảo vệ ra khỏi các container và giải tán đám đông.

Khoảng gần 9h, 11 nhân viên bảo vệ đã được đưa ra khỏi container. Đến hơn 10h đám đông đã được giải tán và lực lượng công an bắt đầu các công việc điều tra hiện trường.

Chiều 9/1, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên – ông Dương Ngọc Long đã tổ chức cuộc họp khẩn giữa các cơ quan chức năng trong tỉnh và các đơn vị liên quan để giải quyết vụ việc. Sau đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra.

P.V

Thêm loạt clip vụ xô xát ở Nhà máy Samsung Thái Nguyên

Thứ 5, 09/01/2014 | 15:08
Theo thông tin, có hàng trăm người đã lao vào đập phá, đốt lán của lực lượng bảo vệ công trường xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại Samsung tại Thái Nguyên sáng nay 9/1.

Samsung Việt Nam lên tiếng sau vụ xô xát ở Thái Nguyên

Thứ 6, 10/01/2014 | 17:07
Đại diện Samsung Việt Nam cho biết, đây là sự việc xảy ra giữa đơn vị bảo vệ và công nhân xây dựng tại công trình chứ không liên quan đến Samsung, và chưa có người nào tử vong như các thông tin lan truyền.

Thông tin mới nhất về vụ xô xát ở nhà máy Samsung

Thứ 5, 09/01/2014 | 15:34
Vụ hỗn chiến tại nhà máy Samsung Thái Nguyên sáng nay đã khiến 11 người bị thương, trong đó có 1 công an và hàng chục chiếc xe máy bị thiêu rụi.

Khởi tố vụ hỗn chiến ở nhà máy Samsung Thái Nguyên

Thứ 5, 09/01/2014 | 21:33
Tối ngày 9/1, lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi gây rối trật tự công cộng và huỷ hoại tài sản. Hiện tại, cơ quan điều tra đang lấy lời khai và thu thập chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Xuất khẩu: Việt Nam phụ thuộc quá nhiều đóng góp của Samsung

Thứ 7, 11/01/2014 | 08:50
Bộ Công Thương cho rằng, tình hình xuát khẩu của nước ta còn tiềm ẩn những yếu tố chưa bền vững, trong đó nổi bật là việc phụ thuộc quá nhiều vào nhóm mặt hàng điện thoại di động cũng như đóng góp lớn của Samsung.rn

Thêm loạt clip vụ xô xát ở Nhà máy Samsung Thái Nguyên

Thứ 5, 09/01/2014 | 15:08
Theo thông tin, có hàng trăm người đã lao vào đập phá, đốt lán của lực lượng bảo vệ công trường xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại Samsung tại Thái Nguyên sáng nay 9/1.

Samsung Việt Nam lên tiếng sau vụ xô xát ở Thái Nguyên

Thứ 6, 10/01/2014 | 17:07
Đại diện Samsung Việt Nam cho biết, đây là sự việc xảy ra giữa đơn vị bảo vệ và công nhân xây dựng tại công trình chứ không liên quan đến Samsung, và chưa có người nào tử vong như các thông tin lan truyền.

Thông tin mới nhất về vụ xô xát ở nhà máy Samsung

Thứ 5, 09/01/2014 | 15:34
Vụ hỗn chiến tại nhà máy Samsung Thái Nguyên sáng nay đã khiến 11 người bị thương, trong đó có 1 công an và hàng chục chiếc xe máy bị thiêu rụi.

Khởi tố vụ hỗn chiến ở nhà máy Samsung Thái Nguyên

Thứ 5, 09/01/2014 | 21:33
Tối ngày 9/1, lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi gây rối trật tự công cộng và huỷ hoại tài sản. Hiện tại, cơ quan điều tra đang lấy lời khai và thu thập chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Xuất khẩu: Việt Nam phụ thuộc quá nhiều đóng góp của Samsung

Thứ 7, 11/01/2014 | 08:50
Bộ Công Thương cho rằng, tình hình xuát khẩu của nước ta còn tiềm ẩn những yếu tố chưa bền vững, trong đó nổi bật là việc phụ thuộc quá nhiều vào nhóm mặt hàng điện thoại di động cũng như đóng góp lớn của Samsung.rn
Cùng chuyên mục

Tòa nhà biểu tượng của Copenhagen (Đan Mạch) đổ sập trong "biển lửa"

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:24
Sáng 16/4 (theo giờ địa phương), một trận hỏa hoạn lớn bùng phát tại sàn giao dịch chứng khoán cổ được xây từ thế kỷ 17 của Copenhagen, Đan Mạch làm tòa nhà đổ sập.

Số ca ung thư tuyến tiền liệt được dự đoán tăng gấp đôi vào năm 2040

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:15
Báo cáo mới đây đưa ra dự đoán số ca mắc ung thư tuyến tiền liệt hằng năm sẽ tăng từ 1,4 triệu người vào năm 2020 lên 2,9 triệu vào năm 2040.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Quy định cụ thể hơn các loại thuốc được kinh doanh thương mại điện tử

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:39
Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng việc quy định này nhằm tạo sự minh bạch và bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).