Vụ sập mỏ than: Phập phồng hy vọng sống, còn cách nạn nhân 20 m

Vụ sập mỏ than: Phập phồng hy vọng sống, còn cách nạn nhân 20 m

Thứ 6, 20/11/2015 | 10:02
0
Nhiều máy móc hiện đại cùng các lực lượng cứu hộ đã được bổ sung tới hiện trường. Nhiều phương án được khẩn trương áp dụng. Hy vọng sống vẫn còn, thông tin mới, đội cứu hộ còn cách nạn nhân 20m

Thông tin cập nhật mới nhất từ hiện trường vụ sập mỏ than tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, 7h sáng nay (20/11) Phó chủ tịch tỉnh Hòa Bình đồng chí Nguyễn Văn Dũng đã tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo và họp nhanh cùng ban kỹ thuật, Công ty cứu hộ cứu hộ mỏ Vina-Comin từ Quảng Ninh về hỗ trợ công tác cứu hộ trong đêm qua.

Theo ông Vũ Hoàng Tùng kỹ sư của Công ty cứu hộ mỏ Vina-Comin: "Hiện tại chúng tôi đã tiếp cận khu 2 nạn nhân bị mắc kẹt, đoán khoảng cách còn lại là 20m. Chúng tôi đang tiếp tục chống xén để đi vào xúc dọn khối lượng than đang bị vùi kín. Khi sự cố xảy ra 2 anh công nhân đang vận chuyển vật liệu. Theo dự kiến khoảng đầu giờ chiều mới có thể tiếp cận tới vị trí của hai nạn nhân bị nạn".

Cũng theo ông Tùng, mặc dù bên phía trung tâm cứu hộ mỏ Vina-Comin đã mang rất nhiều thiết bị, máy móc hiện đại, tuy nhiên không thể sử dụng được do lối vào hầm quá chật hẹp.

Xã hội - Vụ sập mỏ than: Phập phồng hy vọng sống, còn cách nạn nhân 20 m

Nhiều lực lượng và thiết bị hiện đại được đưa tới cứu nạn, nhưng rất khó tiếp cận.

Xã hội - Vụ sập mỏ than: Phập phồng hy vọng sống, còn cách nạn nhân 20 m (Hình 2).

Phập phồng niềm hy vọng sống cho hai nạn nhân mất tích.

Còn theo ông Vũ Tất Đạt, phó giám đốc trung tâm cho biết, khả năng sống của 2 nạn nhân là vẫn còn, với tinh thần cao nhất, hiện tại đội cứu nạn của công ty chia ra các nhóm kết hợp với lực lượng kỹ thuật. Cho dù điều kiện vi khí hậu không đảm bảo yêu cầu, hàm lượng oxi hiện tại chỉ dưới 19 %, kết cấu đường lò nhiều đoạn sập đổ, cho nên công tác cứu hộ hết sức khó khăn.

Đồng chi Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch tỉnh Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo với lực lượng cứu hộ cứu nạn : "Yêu cầu công tác cứu hộ phải đảm bảo an toàn, không vì cái vội và dẫn tới mất an toàn, đặc biệt đối với lực lượng cứu hộ phải đảm bảo an toàn, tránh những sự cố đáng tiếc lại xảy ra".

Công Luân.

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.