Vụ sinh viên tố học một đằng, bằng một nẻo: Gắn

Vụ sinh viên tố học một đằng, bằng một nẻo: Gắn "mác" báo chí có làm nên khác biệt?!

Thứ 6, 06/07/2018 | 18:55
0
Việc gắn "mác" báo chí không làm sinh viên dễ dàng xin việc mà còn tạo hệ lụy, sai lệch, thậm chí ảnh hưởng đến xã hội về sau.

Ngày 6/7, ban Giám hiệu trường đại học Duy Tân Đà Nẵng đã lên tiếng về việc bị sinh viên "tố" đào tạo một đằng cấp bằng một nẻo. Cụ thể ở đây là đào tạo "Văn - Báo chí", nhưng cấp bằng cử nhân "Văn học" (?!).

Theo đại diện của ngôi trường này, họ được bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho phép đào tạo ngành Văn học. Tuy nhiên, nhiều năm qua, ngành này rất ít sinh viên theo học vì không có việc làm sau khi ra trường. Từ đó, Trường này đã mở chuyên ngành "Văn - Báo chí" thuộc ngành Văn học. Cùng với đó, theo quy định của bộ GD&ĐT, trên văn bằng giáo dục đại học chỉ ghi ngành đào tạo. Do vậy, đại học Duy Tân in tên ngành "Văn học" trên bằng tốt nghiệp của sinh viên là đúng.

Vụ sinh viên tố học một đằng, bằng một nẻo: Gắn 'mác' báo chí có làm nên khác biệt?!

Sinh viên đại học Duy Tân thất vọng sau 4 năm theo học Văn - Báo chí, nhưng nhận tấm bằng cử nhân Văn học.

Theo ghi nhận của chúng tôi khi triển khai thực tế, dường như ngôi trường này vẫn còn có sự mập mờ, "đánh lận con đen" giữa ngành/chuyên ngành, giữa Văn học/Báo chí khiến sinh viên không hiểu rõ bản chất để rồi phải chịu ấm ức như hơn 20 trường hợp vừa tốt nghiệp Văn học khóa 2014 - 2018 nói trên.

Đầu tiên, trong cẩm nang tuyển sinh của đại học Duy Tân năm 2014 ghi rõ "Văn - Báo chí" như là một ngành. Nó đứng độc lập, ngang hàng với các ngành còn lại. Ở đây, sinh viên rất khó có thể nhận diện được "Văn - Báo chí" là chuyên ngành của "Văn học".

Chưa hết, trên website của trường này (duytan.edu.vn) chúng tôi dễ dàng bắt gặp hàng loạt nhân xưng "ngành Văn- Báo chí". Tiếp nữa, thời điểm ngày 4/7 tại một tấm pano quảng cáo tuyển sinh năm 2018 trước mặt cổng ngôi trường này cái tên "Văn - Báo chí" cũng được thể hiện như là một ngành đào tạo cùng với gần 30 ngành khác. Còn ngành "Văn học"-ngành mà trường được bộ GD&ĐT cấp phép thì chẳng thấy đâu?!

Vụ sinh viên tố học một đằng, bằng một nẻo: Gắn 'mác' báo chí có làm nên khác biệt?! (Hình 2).

Rất khó để sinh viên biết "Văn - Báo chí" chỉ là chuyên ngành từ cẩm nang tuyển sinh này.

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Chủ nhiệm khoa Báo chí - Truyền thông, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, báo chí có vai trò nền tảng và có khả năng tác động đến tính chất, khuynh hướng của một xã hội. Chính vì vậy, nghề báo luôn thu hút đông đảo sự quan tâm của người học.

Trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh gay gắt như hiện tại, nhiều cơ sở đào tạo đã và đang tìm mọi cách đưa "mác" báo chí dính vào danh mục các ngành tuyển sinh của đơn vị mình (đại học Duy Tân cũng thừa nhận sinh viên theo học "Văn học" rất ít nên đã mở "Văn - Báo chí" - PV).

Theo vị PGS.TS, mỗi ngành có một đặc trưng riêng. Ở đây, người học báo chí cần được đào tạo 3 nội dung then chốt là kiến thức nền tảng sâu rộng về văn hóa - chính trị - xã hội, kỹ năng tác nghiệp báo chí thuần thục và đạo đức nghề nghiệp. Từ đó, chất lượng đào tạo báo chí phải được nhận thức rõ ràng, sâu sắc từ những người làm đào tạo.

“Việc gắn chữ "báo chí" vào chương trình đào tạo không khiến cho sinh viên dễ tìm được việc làm hơn. Vì để làm việc được trong lĩnh vực báo chí truyền thông sinh viên phải có đủ năng lực, kỹ năng, kiến thức.... Người làm báo khi chưa được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, sẽ có nguy cơ tạo nên những sản phẩm thông tin kém chất lượng, thiên lệch, ảnh hưởng và tác hại tới xã hội rất nhiều.", PGS.TS Thu Hương nói.

Vụ sinh viên tố học một đằng, bằng một nẻo: Gắn 'mác' báo chí có làm nên khác biệt?! (Hình 3).

Văn - Báo chí là ngành đào tạo của đại học Duy Tân? Ảnh Plo.vn.

Trong khi đó, một chuyên gia giáo dục tại TP.Đà Nẵng nhìn nhận, trên thực tế một số trường cũng có ghép phần đuôi trong đào tạo nhưng ghép là phải có tính logic về nội dung. Thường thì các ngành có cùng các khối ngành, gần như nhóm ngành mới ghép với nhau.

Theo vị này, "Văn học" và "Báo chí" là 2 ngành thuộc 2 nhóm ngành khác nhau. Nó không cùng khối ngành và càng không là ngành gần. Ngành Báo chí (mã 7320104) nằm trong khối ngành Báo chí & Truyền thông (mã 73201) thuộc nhóm ngành Báo chí & Thông tin (mã 732). Còn Văn học (mã 7229030) thuộc nhóm ngành Nhân văn mã số 722.

Trên thực tế, 2 ngành học này là rất cách xa nhau. Việc ghép đôi là không đảm bảo. Việc ghép Văn – Báo chí khó có nội dung liên thông, logic đầy đủ để đạt năng lực đầu ra cho sinh viên. Bắt buộc sinh viên phải xoay xở để thực nghiệp.

Danh Vĩnh 

Sinh viên "tố" trường đại học Duy Tân cấp bằng không đúng ngành học

Thứ 4, 04/07/2018 | 15:06
Nhiều sinh viên theo học Văn - Báo chí tại trường đại học Duy Tân Đà Nẵng đang "tố" nhận phải bằng chưa đúng với ngành học. Thực hư sự việc này như thế nào?

Hi hữu: Thí sinh quên ký tên vào bài thi Ngữ văn, sinh viên tình nguyện nhớn nhác tìm

Thứ 2, 25/06/2018 | 09:40
Một thí sinh đã quên ký tên vào bài làm thi môn Ngữ văn THPT Quốc gia 2018, sinh viên tình nguyện đã phải đi tìm gấp.

Quảng Nam nói gì về vụ Hiệu trưởng “mua danh” bằng... ngân sách

Thứ 5, 31/08/2017 | 09:54
Trước những sai phạm liên quan đến Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề Quảng Nam, phía UBND tỉnh đã có những trả lời trong buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 30/8.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.