Vụ tai nạn lật xe khách trên đèo Hải Vân: Vì sao đoàn sinh viên lại không đi qua hầm?

Vụ tai nạn lật xe khách trên đèo Hải Vân: Vì sao đoàn sinh viên lại không đi qua hầm?

Thứ 4, 09/01/2019 | 14:44
0
Sau khi vụ tai nạn lật xe khách trên đèo Hải Vân khiến một sinh viên tử vong và nhiều người khác bị thương. Dư luận đặt ra câu hỏi vì sao đoàn sinh viên này không đi qua hầm mà lại đi đèo.

Liên quan đến vụ việc xe khách chở đoàn sinh viên thực tập bị lật trên đèo Hải Vân khiến nhiều người thương vong, dư luận đặt ra câu hỏi vì sao đoàn sinh viên thực tập của trường cao đẳng Kiên Giang lại không lưu thông bằng đường hầm mà lại đi đường đèo.

Tin nhanh - Vụ tai nạn lật xe khách trên đèo Hải Vân: Vì sao đoàn sinh viên lại không đi qua hầm?

Hiện trường của vụ tai nạn.

Nhằm làm rõ vấn đề trên, ngày 9/1, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Minh Quân, Hiệu trưởng trường cao đẳng Kiên Giang. Theo ông Quân, lí do đoàn sinh viên thực tập của trường không đi qua đèo bằng đường hầm là vì trong kế hoạch thực tập, do đây là lớp Hướng dẫn du lịch Lữ hành thành ra trong chương trình có kế hoạch đi đèo để thực hiện bài hướng dẫn đi qua đèo.

"Sau khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo nhà trường đã nhanh chóng bay ra TP Đà Nẵng để phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành thăm hỏi, hỗ trợ và động viên các em sinh viên. Hiện, tình hình sức khỏe của các em sinh viên trong đoàn thực tập đã được ổn định", ông Quân chia sẻ. 

Tin nhanh - Vụ tai nạn lật xe khách trên đèo Hải Vân: Vì sao đoàn sinh viên lại không đi qua hầm? (Hình 2).

Hiện tình trạng sức khỏe của các sinh viên đã dần được ổn định.

Được biết, trước mắt, trường cao đẳng Kiên Giang sẽ hỗ trợ trước cho gia đình sinh viên tử vong 20 triệu đồng để lo kinh phí mai táng và chi phí thuê xe đưa thi thể nạn nhân về quê nhà. 

Như tin đã đưa, khoảng 12h30 ngày 8/1, tại Km 898+200 thuộc đèo Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, Phú Lộc, tài xế Trương Anh Minh điều khiển xe ô tô BKS: 51B - 229.30 đi theo hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến vị trí trên, xe rơi xuống vực khoảng 30m. Trên xe chở theo 21 người là sinh viên trường cao đẳng Kiên Giang. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành công tác cứu hộ và đưa các nạn nhân đến bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu.

Clip lực lượng chức năng tiến hành xử lý hiện trường

Công Định - Hoài Nhân

Hiệu trưởng khẩn trương đến hiện trường hỗ trợ sinh viên gặp nạn tại đèo Hải Vân

Thứ 3, 08/01/2019 | 17:41
Chiếc xe 30 chỗ chở 21 sinh viên, 1 giảng viên trường cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang đi thực tế bất ngờ gặp nạn, rớt xuống đèo Hải Vân khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Giây phút kinh hoàng khi xe lật trên đèo Hải Vân qua lời kể người sống sót

Thứ 3, 08/01/2019 | 16:23
Tại bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng, những người còn sống sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên đèo Hải Vân vẫn còn hoảng hốt.

Nóng: Xe khách lật trên đèo Hải Vân, 23 người bị nạn

Thứ 3, 08/01/2019 | 14:38
Xe khách lật trên đèo Hải Vân trưa nay, 23 người bị nạn, cơ quan chức năng đang thực hiện cứu hộ, cố gắng tiếp xúc với hiện trường.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.