Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Có thể chỉ xử 5 năm tù

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Có thể chỉ xử 5 năm tù

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:36
0
“Với những tình tiết ban đầu mà cơ quan điều tra đã thông tin thì chắc chắn không thể quy tội giết người được”, đó là khẳng định của luật sư Đỗ Hữu Đĩnh, Đoàn luật sư TP Hà Nội về vụ thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi đem phi tang xác xuống sông Hồng.

Theo luật sư Đỗ Hữu Đĩnh do chưa có kết quả khám nghiệm tử thi đối với xác chết nên cơ quan điều tra chưa thể xác định chính xác nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của chị Huyền, nạn nhân của vụ án. Tuy nhiên, theo kết quả xác minh ban đầu mà phía cơ quan điều tra đã thông tin rằng do chị Huyền đã đến Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường làm phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực nhưng sau khi phẫu thuật xong có biểu hiện co giật rồi tử vong. Thì khó có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.

Tội Giết người theo điều 93 Bộ luật hình sự có yếu tố lỗi cố ý. Tức là người có hành vi phạm tội phải có mục đích giết người trước hoặc trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Ở đây nếu cho rằng toàn bộ ê kip phẫu thuật thẩm mỹ Cát Tường có mục đích giết người thì có phần khiên cưỡng.

Luật sư - Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Có thể chỉ xử 5 năm tù

Cơ sở thẩm mỹ viện Cát Tường.

Cũng theo luật sư Đĩnh, đối với vụ việc này có thể quy về hai tội danh tùy thuộc vào quá trình điều tra và thu thập chứng cứ. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính quy định tại Điều 99 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009. Việc cơ sở thẩm mỹ viện này không đăng ký hoạt động nhưng vẫn cung cấp các dịch vụ phẫu thuật mà theo pháp luật phải đăng ký tại sở Y tế tỉnh, thành chính là vi phạm quy tắc hành chính.

Cũng có thể xem xét truy tố tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác - gây hậu quả chết người” theo điều 242 Bộ luật hình sự.

Dù có quy kết tội nào như trên thì tình tiết vứt xác phi tang, về mặt luật chỉ được xem là tình tiết tăng nặng của vụ án  theo điểm 0 khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự: Có hành động xảo quyệt nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm.

Đối với hình phạt cho hai tội danh trên thì khung hình phạt áp dụng đều là 5 đến 6 năm tù. Riêng đối với tội quy định ở điều 242 thì có thể xử phạt đến 15 năm nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Do đó trong trường hợp không xác định được chứng cứ mới cho rằng chủ thẩm mỹ viện giết người rất có thể cơ quan điều tra sẽ ra quyết định thay đổi tội danh truy tố.

Điều 99. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

1. Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.

2. Phạm tội làm chết nhiều người thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Tạ Giang (ghi)

Bắt khẩn cấp chủ thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:39
Chiều nay 22/10, đại tá Dương Văn Giáp, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội, cho biết đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Mạnh Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45 đường Giải Phóng, TP.Hà Nội).

Thẩm mỹ viện phi tang xác: 'Không xin phép, tự chịu trách nhiệm'

Thứ 3, 22/10/2013 | 16:10
Trao đổi với phóng viên báo điện tử Người đưa tin, ông Nguyễn Khắc Hiền, giám đốc sở Y tế Hà Nội khẳng định: "Cơ sở thẩm mỹ Cát Tường chưa xin phép hoạt động".

Chủ thẩm mỹ viện Cát Tường là bác sĩ được đánh giá cao

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:45
Thông tin về nghi án thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi vứt xác phi tang xuống sông Hồng đang khiến không ít người bàng hoàng.

Nghi thẩm mỹ viện vứt xác khách xăm mắt xuống sông Hồng phi tang

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:40
Ngày 22/10, cơ quan CA đã có thông báo ban đầu về nguyên nhân mất tích của chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho phía gia đình.

Bắt khẩn cấp chủ thẩm mỹ viện Cát Tường

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:39
Chiều nay 22/10, đại tá Dương Văn Giáp, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội, cho biết đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Mạnh Tường, chủ thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45 đường Giải Phóng, TP.Hà Nội).

Thẩm mỹ viện phi tang xác: 'Không xin phép, tự chịu trách nhiệm'

Thứ 3, 22/10/2013 | 16:10
Trao đổi với phóng viên báo điện tử Người đưa tin, ông Nguyễn Khắc Hiền, giám đốc sở Y tế Hà Nội khẳng định: "Cơ sở thẩm mỹ Cát Tường chưa xin phép hoạt động".

Chủ thẩm mỹ viện Cát Tường là bác sĩ được đánh giá cao

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:45
Thông tin về nghi án thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người rồi vứt xác phi tang xuống sông Hồng đang khiến không ít người bàng hoàng.

Nghi thẩm mỹ viện vứt xác khách xăm mắt xuống sông Hồng phi tang

Thứ 4, 23/10/2013 | 14:40
Ngày 22/10, cơ quan CA đã có thông báo ban đầu về nguyên nhân mất tích của chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở 36 Hàng Thiếc, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho phía gia đình.