Vụ TNGT khó hiểu ở TP.Đà Nẵng: Sau loạt bài phản ánh của báo Người Đưa Tin, CQĐT chuyển VKS truy tố kẻ gây tai nạn chết người

Vụ TNGT khó hiểu ở TP.Đà Nẵng: Sau loạt bài phản ánh của báo Người Đưa Tin, CQĐT chuyển VKS truy tố kẻ gây tai nạn chết người

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 09/08/2019 | 19:15
3
Như vậy, sau hơn 1 năm trời ròng rã, cơ quan điều tra Công an quận Hải Châu đã khép lại vụ án, chuyển VKSND cùng cấp truy tố Hồ Văn Hải ra trước pháp luật.

Ngày 9/8, tin từ cơ quan điều tra Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, đại tá Trần Phước Hương, thủ trưởng đơn vị đã ký quyết định kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để truy tố bị can Hồ Văn Hải ra trước pháp luật.

Theo đó, Hồ Văn Hải (SN 1996) trú số 149 Hoài Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng bị truy tố về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điều 260 bộ luật Hình sự.

Như vậy, sau ròng rã hơn 1 năm trời kể từ thời điểm vụ tai nạn xảy ra, vụ án đã kết thúc. Người nhà bị hại, dư luận TP.Đà Nẵng phần nào an tâm, hài lòng về kết cục này.

An ninh - Hình sự - Vụ TNGT khó hiểu ở TP.Đà Nẵng: Sau loạt bài phản ánh của báo Người Đưa Tin, CQĐT chuyển VKS truy tố kẻ gây tai nạn chết người

Hai khoanh tròn đỏ là hai vị trí của nạn nhân T. trước và sau khi bị xe ô tô tông trúng. Hai vị trí này cách nhau rất xa cho thấy nạn nhân bị tông rất mạnh.

Câu chuyện hơn 365 ngày ròng rã của vụ án cũng là nội dung thể hiện rõ ràng, độc quyền trên báo điện tử Người Đưa Tin. Từ lá đơn đầu tiên của bị hại, những xác minh của PV, thông tin của cơ quan chức năng, vụ án dần dần sáng tỏ. Để rồi, từ chỗ được xác định không có yếu tố hình sự thì đến nay, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chuyển VKSND truy tố kẻ gây án ra pháp luật.

Ngược thời gian 1 năm trước, lúc 19h25 ngày 4/5/2018, Hồ Văn Hải điều khiển ô tô BKS: 43A - 322.52 tông trúng gây nên cái chết cho anh N.Q.T., trú tỉnh Quảng Nam. Anh T. chết khi vợ vừa mang thai đứa con đầu lòng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhân chứng tên D.Đ.H., SN 1989, trú tỉnh Khánh Hòa đã tường trình rằng, sau khi tông trúng anh T., anh Hồ Văn Hải không dừng xe mà tông lần 2 vào nạn nhân. Sau đó, Hải điều khiển xe bỏ đi. Anh H. cùng một tài xế taxi đã đưa nạn nhân vào viện cấp cứu. Hồi sau mới thấy Hải đến bệnh viện.

An ninh - Hình sự - Vụ TNGT khó hiểu ở TP.Đà Nẵng: Sau loạt bài phản ánh của báo Người Đưa Tin, CQĐT chuyển VKS truy tố kẻ gây tai nạn chết người (Hình 2).

Chiếc xe gây tai nạn.

Người nhà anh T. cho rằng, vụ việc cũng có nhiều điều rất khó hiểu, đó là chiếc ô tô Fortuner nặng gần 2 tấn nhưng tông vào người mà vỡ đèn, móp mép cabin, hư hỏng rất nặng. Những điểm này khiến họ nghi vấn rằng lái xe chạy tốc độ rất cao tông vào người mới để lại hư hỏng nặng như vậy. Hơn nữa là, điểm tông là phía phải (theo hướng tài xế) nhưng gương chiếu hậu trái của xe bị gãy. Gia đình nạn nhân nghi rằng, anh ta gây tai nạn ở đâu đó, rồi hoảng hốt bỏ chạy tiếp tục tông chết người.

Tuy nhiên, Công an quận Hải Châu sau đó không khởi tố vụ án, vì cho rằng không có dấu hiệu hình sự. Sự việc khiến gia đình nạn nhân bàng hoàng. Cho rằng, cái chết của con mình quá oan khuất, bố anh T. - ông Nguyễn Trọng Giới, gần 60 tuổi - chạy đôn chạy đáo gửi đơn thư khắp nơi nhưng đều bị từ chối.

Khi báo điện tử Người Đưa Tin nhận được đơn của ông Giới, BBT báo Người Đưa Tin đã cử PV vào cuộc xác minh, ghi nhận và tìm hiểu thông tin đa chiều từ bị hại, người gây tai nạn, công an, VKS...

Ngay khi báo đăng tải bài viết đầu tiên, phân tích những điểm "khó hiểu" trong vụ án, những điểm chưa được giải thích rõ ràng nhưng cơ quan chức năng lại "vội" khép lại thì đã ngay lập tức nhận được sự đồng tình của dư luận. Cùng với đó, VKSND TP.Đà Nẵng cũng vào cuộc.

An ninh - Hình sự - Vụ TNGT khó hiểu ở TP.Đà Nẵng: Sau loạt bài phản ánh của báo Người Đưa Tin, CQĐT chuyển VKS truy tố kẻ gây tai nạn chết người (Hình 3).

VKSND TP.Đà Nẵng 2 lần bác bỏ quyết định không khởi tố vụ án của đơn vị cấp dưới, đồng thời chỉ ra nhiều điểm "khó hiểu" trong vụ việc, yêu cầu làm rõ. Sự nghiêm minh, trách nhiệm của VKSND TP.Đà Nẵng trong vụ án này khiến dư luận vô cùng hoan nghênh, tin tưởng công lý sẽ được thực thi.

VKSND TP.Đà Nẵng cho rằng, đây là vụ án cần được xem xét lại quyết định không khởi tố vì có 3 nội dung chưa làm sáng tỏ. Nhưng, sau đó, VKSND quận Hải Châu, Công an quận Hải Châu vẫn bảo lưu quyết định không khởi tố vụ án.

Lần thứ 2, VKSND TP.Đà Nẵng tiến hành nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu và nhận thấy, vụ tai nạn giao thông này có dấu hiệu tội phạm cần phải được khởi tố điều tra, xử lý đúng quy định pháp luật. Do đó, Viện trưởng VKSND TP.Đà Nẵng quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, đồng thời yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn giao thông này.

Sau lần yêu cầu thứ 2 của cơ quan cấp trên, VKSND quận Hải Châu và Công an quận Hải Châu đã bắt tay điều tra lại vụ án. 

Đến 1/4/2019, vụ án được khởi tố. Ngày 11/6/2019, bị can Hồ Văn Hải bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến 26/7/2019, vụ án chính thức được Công an quận Hải Châu khép lại. Chặng đường ròng rã hơn 1 năm trời chạy vạy, đơn thư tìm công lý cho cái chết oan uổng của con trai đối với ông Nguyễn Văn Giới cũng khép lại.

Báo điện tử Người Đưa Tin tiếp tục theo dõi, phản ánh sự việc!

Vụ tai nạn giao thông khó hiểu ở TP.Đà Nẵng: Xe tang vật "tại ngoại" đúng hay sai?

Thứ 5, 04/07/2019 | 10:58
Chiếc xe gây tai nạn chết người trong vụ án "tai tiếng" đã khởi tố điều tra bất ngờ lại xuất hiện và "gây chuyện" ở đường phố Đà Nẵng khiến dư luận thắc mắc, bức xúc. Quy định về xử lý xe vi phạm ở một vụ án hình sự như thế nào?

Diễn biến mới vụ tai nạn giao thông khó hiểu ở TP.Đà Nẵng: Bạn đọc cung cấp thông tin sốc

Thứ 2, 01/07/2019 | 11:25
Chiếc xe gây tai nạn chết người ở một vụ án đang điều tra lại "tại ngoại" lưu thông trên đường phố. Và rồi nó lại gây nên câu chuyện buồn mới khiến dư luận bức xúc.

Vụ tai nạn giao thông khó hiểu ở TP.Đà Nẵng: Chính thức khởi tố vụ án hình sự

Thứ 7, 20/04/2019 | 19:18
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, để tiếp tục điều tra về vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây gần một năm.
Cùng tác giả

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Quảng Bình: Trao gửi 30 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
30 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm kèm theo đã được Tạp chí Đời sống và Pháp luật cùng mạnh thường quân trao đến tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:34
Sau khi lái ô tô đến tiệm vàng, một người đàn ông cầm búa xông vào đập vỡ tủ kính để cướp nhiều tài sản. Sau vài giờ đồng hồ, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Nhận hối lộ khi làm hồ sơ đất đai, 2 nữ công chức ở Gia Lai bị khởi tố

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:30
Hai nữ cán bộ đã nhiều lần nhận hối lộ của môi giới để làm hồ sơ cấp nhanh sổ đỏ và bị người dân tố giác tới cơ quan công an.

Thái Nguyên: Điều tra nguyên nhân tử vong của 3 mẹ con

Thứ 4, 17/04/2024 | 21:45
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy tại khu vực sông Cầu gần gầm cầu Ba Đa (xã Đồng Liên).
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, chạy xe náo loạn đường phố

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Ngày 16/4, Công an TP.Ninh Bình cho biết, vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên có tuổi đời từ 14 - 19 để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tây Ninh: Phá thành công một vụ cướp giật tài sản

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:31
Ngày 17/4, Công an huyện Tân Biên đã phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành và các đơn vị nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.

Xử lý đối tượng mặc trang phục công an, gắn biển ô tô "80A" để ra oai

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:16
Nguyễn Lê Ngọc Thi ở Đồng Tháp thuê ô tô rồi gắn biển số 80A và giả làm cán bộ kiểm tra điều lệnh công an nhân dân để ra oai.