Vụ Trần Vũ Quỳnh Anh: Người bổ nhiệm chịu hình thức kỷ luật nào?

Vụ Trần Vũ Quỳnh Anh: Người bổ nhiệm chịu hình thức kỷ luật nào?

Thứ 4, 05/04/2017 | 10:17
0
Sai phạm trong việc bổ nhiệm “thần tốc” đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh tại sở Xây dựng Thanh Hóa đang dần được sáng tỏ. Các cá nhân, tổ chức liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm về quy trình bổ nhiệm này.

Việc bổ nhiệm đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh tại sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi trúng tuyển công chức tại phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản thuộc sở Xây dựng Thanh Hóa, bà đã được bổ nhiệm chức Phó trưởng phòng, sau đó lên chức Trưởng phòng.

Điều đáng nói, Giám đốc sở Xây dựng bổ nhiệm bà Quỳnh Anh giữ các chức vụ này khi chưa đủ các tiêu chuẩn “thời gian công tác ở lĩnh vực phụ trách về chuyên môn nghiệp vụ ít nhất từ 3 năm trở lên”; “có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên”; “đã qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý Nhà nước”.

Liên quan đến vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Huy Tuấn, đoàn Luật sư TP.HCM.

PV: Chào luật sư, liên quan đến vụ việc bổ nhiệm "thần tốc" sai quy định tại sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh, luật sư cho biết những cá nhân, tập thể nào phải chịu trách nhiệm?

LS: Tôi có theo dõi vụ việc này. Theo như kết luận thanh tra, các thiếu sót, vi phạm trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo tại sở Xây dựng thuộc trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc, tập thể lãnh đạo sở Xây dựng thời kỳ 2010 - 2015. Ngoài ra, còn một số tổ chức khác cũng phải có một phần trách nhiệm như kết luận thanh tra đã phản ánh.

Góc nhìn luật gia - Vụ Trần Vũ Quỳnh Anh: Người bổ nhiệm chịu hình thức kỷ luật nào?

 Bà Quỳnh Anh được bổ nhiệm sai quy định tại sở Xây dựng Thanh Hóa.

PV: Các cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm trong việc bổ nhiệm trên sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào, thưa luật sư?

LS: Trong các quy định của luật Cán bộ công chức và luật Viên chức, cũng như các quy định của pháp luật về quy trình bổ nhiệm cán bộ chưa có chế tài cụ thể xử lý đối với người có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ nhưng bổ nhiệm sai, không đúng quy trình. Có thể xử lý nội bộ bằng việc đưa ra hình thức kỷ luật, cảnh cáo, kiểm điểm,...

Theo các quy định hiện hành thì việc bổ nhiệm cán bộ phải tuân theo quy trình chặt chẽ. Nếu việc bổ nhiệm sai thì người nhận quyết định bổ nhiệm đó sẽ phải bị xem xét lại.

Tùy từng trường hợp, khi người kế nhiệm người có quyền bổ nhiệm trước đó cần xem xét, thanh tra lại xem quyết định bổ nhiệm cán bộ đó có đúng hay không, nếu như quyết định bổ nhiệm đó sai thì người có quyền bổ nhiệm có thể hủy quyết định bổ nhiệm trước đó đối với cán bộ này…

Nếu người ký quyết định bổ nhiệm đã nhận tiền để bổ nhiệm sai quy định thì có dấu hiệu của hành vi nhận hối lộ và có thể bị xử phạt về hành vi này theo Điều 279, Bộ luật Hình sự. Do đó, cần phải làm rõ có hay không việc vụ lợi.

Góc nhìn luật gia - Vụ Trần Vũ Quỳnh Anh: Người bổ nhiệm chịu hình thức kỷ luật nào? (Hình 2).

 Luật sư Trần Huy Tuấn, đoàn Luật sư TP.HCM.

Trường hợp người ký quyết định bổ nhiệm không có hành vi nhận tiền mà chỉ bổ nhiệm sai quy trình do thiếu kiểm tra, giám sát, do không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu nên đã thiếu sót trong việc bổ nhiệm công chức thì có thể xử lý kỷ luật với các hình thức như khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, hoặc buộc thôi việc về hành vi vi phạm quy định luật cán bộ, công chức.

Những người liên quan cũng có thể bị xử lý kỷ luật với hình thức khiểng trách, cảnh cáo,... tương tự, tùy vào hành vi sai phạm.

PVNếu việc bổ nhiệm bà Quỳnh Anh gây hậu quả nghiêm trọng thì người đã bổ nhiệm bà này có thể bị chịu trách nhiệm hình sự hay không? Hiện tại bà Quỳnh Anh đã xin thôi việc thì việc hủy quyết định bổ nhiệm trước đó có ý nghĩa gì không thưa luật sư?

LS: Nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng từ việc bổ nhiệm công chức sai quy định có thể bị xử lý về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285, Bộ luật Hình sự.

Mặc dù bà Quỳnh Anh đã xin thôi việc nhưng trước đó bà vẫn là công chức, theo nguyên tắc vẫn phải thu hồi để xóa bỏ tư cách công chức đã nhận trước đó.

Cơ quan chức năng cần làm rõ, nếu người được bổ nhiệm sử dụng giấy tờ giả mạo để được bổ nhiệm thì tùy từng trường hợp có thể bị xử lý kỷ luật cách chức hoặc buộc thôi việc về hành vi sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm hoặc bị xử lý về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 267, Bộ luật Hình sự.

PV: Xin cám ơn luật sư về cuộc phỏng vấn trên!

 Dương Nhung

 

Phó Thủ Tướng yêu cầu báo cáo kết quả việc bổ nhiệm Phó TGĐ Sabeco

Thứ 7, 09/07/2016 | 08:18
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, giải quyết và báo cáo kết quả về việc bổ nhiệm Phó TGĐ Sabeco, con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trước ngày 30/7.

Thanh Hóa: Bổ nhiệm hàng loạt lái xe thành phó chánh văn phòng

Thứ 7, 01/08/2015 | 10:57
Dù không có bằng cấp và đã quá tuổi bổ nhiệm theo quy định nhưng những lái xe này vẫn ung dung làm phó chánh văn phòng.

Cựu GĐ Sở nói 'bổ nhiệm 43/45 lãnh đạo là vì dân': ĐBQH lên tiếng

Thứ 3, 01/11/2016 | 13:16
Bên hành lang QH sáng 1/11, nhiều đại biểu đã lên tiếng trước trả lời của vị nguyên Giám đốc Sở LĐTB&XH Hải Dương liên quan đến việc bổ nhiệm 43/45 lãnh đạo.

Phó Thủ Tướng yêu cầu báo cáo kết quả việc bổ nhiệm Phó TGĐ Sabeco

Thứ 7, 09/07/2016 | 08:18
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, giải quyết và báo cáo kết quả về việc bổ nhiệm Phó TGĐ Sabeco, con trai nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trước ngày 30/7.

Thanh Hóa: Bổ nhiệm hàng loạt lái xe thành phó chánh văn phòng

Thứ 7, 01/08/2015 | 10:57
Dù không có bằng cấp và đã quá tuổi bổ nhiệm theo quy định nhưng những lái xe này vẫn ung dung làm phó chánh văn phòng.

Cựu GĐ Sở nói 'bổ nhiệm 43/45 lãnh đạo là vì dân': ĐBQH lên tiếng

Thứ 3, 01/11/2016 | 13:16
Bên hành lang QH sáng 1/11, nhiều đại biểu đã lên tiếng trước trả lời của vị nguyên Giám đốc Sở LĐTB&XH Hải Dương liên quan đến việc bổ nhiệm 43/45 lãnh đạo.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.