Vụ tranh chấp Thần đồng đất Việt: TAND quận 1 dời ngày tuyên án

Vụ tranh chấp Thần đồng đất Việt: TAND quận 1 dời ngày tuyên án

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 01/02/2019 | 16:17
0
Sau nhiều ngày đối đáp, vụ kiện tranh chấp bản quyền bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt giữa họa sĩ Lê Linh và công ty Phan Thị vẫn chưa có hồi kết. Tuy VKS đã đề nghị công nhận họa sĩ Lê Linh là tác giả duy nhất nhưng TAND vẫn dời ngày đưa ra kết luận đến 14/2.

Sau 1 tuần ngừng xử, sáng 1/2, tại TAND quận 1 (TP.HCM), đại diện cơ quan công tố phát biểu quan điểm giải quyết vụ kiện tác quyền truyện Thần đồng đất Việt giữa nguyên đơn là ông Lê Linh, bị đơn là công ty Phan Thị và bà Phan Thị Mỹ Hạnh.

Về quá trình chuẩn bị xét xử, VKS đánh giá, thời gian quá lâu đã ảnh hưởng quyền lợi của đương sự, vi phạm Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự. Vì thế, cơ quan công tố đề nghị TAND quận 1 rút kinh nghiệm.

An ninh - Hình sự - Vụ tranh chấp Thần đồng đất Việt: TAND quận 1 dời ngày tuyên án

Họa sĩ Lê Linh, nguyên đơn vụ kiện có mặt tại TAND quận 1 vào sáng ngày 1/2.

Đối với yêu cầu công bố ông Lê Linh là tác giả duy nhất của 4 hình tượng nhân vật Trạng Tí, Sửu Ẹo, Dần Béo, Cả Mẹo trong truyện Thần đồng đất Việt, VKS cho rằng trong hồ sơ, cục Bản quyền cấp giấy đăng ký quyền tác giả thể hiện quyền sở hữu thuộc công ty Phan Thị dựa vào đơn ông Linh và bà Hạnh cùng là đồng tác giả.

Tuy nhiên, qua xem xét cụ thể, VKS nhận thấy không có chi tiết nào thể hiện ông Linh và bà Hạnh thừa nhận nhau là đồng tác giả.

Bên cạnh đó, trước khi ông Linh vào làm tại Phan Thị, trên thị trường chưa hề có bất kỳ bộ truyện nào có 4 hình tượng như nhân vật Trạng Tí, Sửu Ẹo, Dần Béo, Cả Mẹo. Trong nhiều năm liền, trên bìa sách đều thể hiện ông Linh là tác giả của 4 nhân vật này. Bên cạnh đó, chứng cứ các tập truyện ông Linh đưa ra đều phù hợp, khẳng định ông Lê Linh là tác giả của 4 hình tượng nhân vật trong Thần đồng đất Việt.

Cũng theo VKS, đại diện công ty Phan Thị trình bày, bà Mỹ Hạnh đã cầm tay chỉ vẽ cho ông Lê Linh nhưng không hề có bằng chứng thuyết phục. Do đó, VKS nêu quan điểm, bà Hạnh không phải là đồng tác giả 4 hình tượng nhân vật đang tranh chấp.

Chính vì vậy, VKS nhận thấy công ty Phan Thị là chủ sở hữu 4 nhân vật nhưng không đồng nghĩa việc có quyền làm thay đổi bản gốc của các hình tượng này. Việc ông Linh khởi kiện yêu cầu công nhận ông là tác giả duy nhất là hoàn toàn có cơ sở chấp nhận. Công ty Phan Thị khi chưa được sự đồng ý của ông Lê Linh mà lại sáng tạo ra biến thể (các bộ truyện Thần đồng đất Việt khoa học, Thần đồng đất Việt mỹ thuật,...) là xâm phạm đến quyền bảo vệ sự toàn vẹn tác phẩm của ông Linh.

Từ những phân tích trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX công nhận Lê Linh là tác giả duy nhất của 4 hình tượng, xác nhận bà Hạnh không phải là đồng tác giả. Đồng thời, đề nghị của VKS còn buộc công ty Phan Thị chấm dứt việc tạo ra 4 hình tượng nhân vật này trên các biến thể khác nhau, buộc phía Phan Thị phải xin lỗi ông Lê Linh và phải thanh toán 20 triệu đồng chi phí luật sư cho ông Lê Linh.

Sau khi nghe quan điểm của đại diện VKS, HĐXX TAND quận 1 đã nghị án hơn 2 giờ. Chủ tọa Nguyễn Quang Quynh tuyên bố: "Xét thấy vụ kiện còn nhiều tình tiết phức tạp, cần thời gian nghị án kéo dài nên HĐXX quyết định dời phiên xử đến 14h ngày 14/2. Trong trường hợp các đương sự vắng mặt, HĐXX vẫn sẽ tuyên án theo đúng pháp luật".

Thần đồng đất Việt là một bộ truyện thành công nhất của làng truyện tranh Việt Nam. Từ 2002 tới nay, các ấn phẩm của Thần đồng đất Việt vẫn tiếp tục ra mắt. Tác phẩm không chỉ vui vẻ, hài hước, mà còn mang tính giáo dục, đưa ra nhiều bài học lịch sử văn hóa, với câu chuyện gần gũi văn hóa dân tộc.

Dự kiến xét xử vụ tranh chấp bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt vào 28/12

Thứ 2, 24/12/2018 | 10:49
Dự kiến, sáng 28/12, TAND quận 1 (TP.HCM) sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp quyền tác giả bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt giữa ông Lê Phong Linh và bà Phan Thị Mỹ Hạnh (đại diện công ty Phan Thị).

SCTV bị kiện vì bản quyền AFF Suzuki Cup 2018

Thứ 4, 28/11/2018 | 12:16
Trước thời điểm giải đấu bóng đá AFF bước vào bán kết, hai đơn vị nắm giữ bản quyền đã chính thức đưa đơn khởi kiện SCTV vì vi phạm bản quyền.

"Xôi lạc TV" đã bị chặn truy cập do vi phạm bản quyền ASIAD 2018

Thứ 3, 28/08/2018 | 15:00
18 trang web vi phạm bản quyền, có tên miền quốc tế, đặt máy chủ ở nước ngoài đã bị nhà mạng chặn truy cập. Bao gồm cả "Xôi lạc TV" đang là một trong những từ khoá hot nhất trên Google những ngày vừa qua.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.