Vụ trâu bò ăn cỏ ở đồng phải đóng phí: Sẽ xin lỗi và trả tiền cho dân

Vụ trâu bò ăn cỏ ở đồng phải đóng phí: Sẽ xin lỗi và trả tiền cho dân

Thứ 6, 20/04/2018 | 10:53
2
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa thông tin về vụ thu phí chăn thả trâu, bò của người dân và khẳng định: "HTX này phải xin lỗi các hộ chăn nuôi gia súc và trả lại toàn bộ tiền mà dân đã nộp".

Ngày 20/4, ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa cho biết, hiện ông đã giao cho các ngành chức năng có liên quan của TP.Thanh Hóa xác minh, làm rõ sự việc mà báo chí đã phản ánh về việc người dân phải trả phí khi chăn thả trâu, bò trên cánh đồng.

“UBND TP.Thanh Hóa, phòng Kinh tế và các cơ quan liên quan sẽ có buổi làm việc với xã Thiệu Dương về nội dung báo chí phản ánh. Quan điểm của thành phố là phải xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và sự việc sai đến đâu thì phải xử lý nghiêm đó ”, ông Xuân cho biết.

Vụ trâu bò ăn cỏ ở đồng phải đóng phí: Sẽ xin lỗi và trả tiền cho dân

Mỗi con trâu, bò được chăn thả trên cánh đồng ở xã Thiệu Dương phải đóng phí 100.000 đồng/con

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương thông tin đã có kết quả xác minh, sau khi mời lãnh đạo của Hợp tác xã (HTX) dịch vụ Minh Anh lên làm việc và báo cáo cụ thể. Theo đó, thông tin phản ánh HTX này thu phí chăn thả trâu, bò của người dân là có thật. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, việc thu này là không đúng quy định pháp luật. Quy ước đồn điền không ai quy định thu tiền này. Quy ước này chỉ dành cho những việc xử lý các hành vi vi phạm hoa màu trên khu vực đồng ruộng của bà con. 

Theo ông Tuấn, tuần tới, HTX dịch vụ Minh Anh phải mời 19 hộ dân, trong đó xã Thiệu Dương 15 hộ, Thiệu Vân 4 hộ lên họp để xin lỗi các hộ chăn nuôi gia súc và trả lại toàn bộ tiền mà dân đã nộp.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đăng tải, những ngày qua, người dân xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bức xúc phản ánh HTX dịch vụ Minh Anh ép họ phải đóng những khoản phí vô lý. Trong đó, nếu chăn thả trâu, bò ra ngoài đồng thì phải nộp tiền cho HTX phí đồng cỏ và thế chấp chăn thả gia súc, gia cầm.

Qua tìm hiểu được biết, nếu hộ dân nào muốn nuôi trâu bò và chăn thả ngoài đồng thì phải đóng phí 100.000 đồng/con/năm, gọi là phí đồng cỏ.

Vụ trâu bò ăn cỏ ở đồng phải đóng phí: Sẽ xin lỗi và trả tiền cho dân (Hình 2).

Phiếu thu phí chăn thả trâu bò tại xã Thiệu Dương.

Ngoài ra, các hộ còn phải đóng theo mức, nếu hộ gia đình có từ 1-3 con trâu, bò thì phải nộp 300.000 đồng/năm; từ 4-5 con mức 500.000 đồng/năm; từ 6-10 phải nộp mức 1 triệu đồng/năm và từ 10 con trở lên phải nộp 2 triệu đồng/năm, gọi là tiền thế chấp chăn thả gia súc, gia cầm.

Không những thu phí trâu, bò, HTX Minh Anh còn thu phí đặt cọc 5 triệu đồng đối với những hộ có máy gặt, máy cày. Ngoài ra, mỗi máy còn phải đóng thêm 10%/đầu sào phí dịch vụ.

Trước sự việc này, nhiều người dân bức xúc cho rằng các hộ dân mua máy về phục vụ cho bà con nhưng lại phải đóng phí. HTX Minh Anh đưa ra quy định vô lý, khiến người dân rất bất bình.

Hà Giang

Thanh Hóa: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ trâu, bò ăn cỏ trên đồng phải đóng phí

Thứ 5, 19/04/2018 | 21:13
Người dân xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa muốn nuôi trâu, bò cho ăn cỏ ngoài đồng phải đóng phí 100.000 đồng/con/năm, ngoài ra còn phải nộp tiền đặt cọc cao nhất đến 2 triệu đồng.

BOT Cai Lậy: Giảm giá vé hay bỏ luôn trạm thu phí?

Thứ 7, 14/04/2018 | 08:50
Sau hơn 5 tháng dừng thu phí, bộ GTVT đã trình Thủ tướng 5 phương án xử lý với trạm BOT Cai Lậy - tỉnh Tiền Giang. Phương án nào sẽ trở nên khả thi nhất, vừa hoàn vốn được cho chủ đầu tư vừa nhận được sự đồng thuận của các tài xế qua trạm?

Hàng loạt ô tô sẽ bị phạt nếu chưa dán thẻ thu phí tự động

Thứ 7, 17/03/2018 | 15:00
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa tổ chức họp nhằm giải quyết các giải pháp thu phí, trong đó, chủ trương lớn là nâng cao tính minh bạch của thu giá đường bộ, tiết kiệm chi phí và giảm ùn tắc, tai nạn.

21 cảng Hàng không thu phí ô tô sai

Thứ 6, 27/10/2017 | 14:56
Thanh tra Chính phủ nêu rõ, 21 cảng Hàng không trên cả nước đang thu tiền dịch vụ đường dẫn vào nhà ga Hàng không đối với các ô tô đưa, đón trả khách là không đúng quy định pháp luật về đất đai...
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.