Vụ xáng cạp lật đè sập nhà dân: Đã thống nhất được giá đền bù

Vụ xáng cạp lật đè sập nhà dân: Đã thống nhất được giá đền bù

Hữu Việt Tâm
Thứ 7, 12/05/2018 | 17:03
0
Liên quan đến vụ xáng cạp lật ngang đè sập nhà dân ở tỉnh Bạc Liêu, giữa nhà thầu với gia đình bị thiệt hại đã thống nhất được giá bồi thường.

Ngày 12/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Nguyễn Hồng Cúc (SN 1972, ngụ xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, giữa nhà thầu với gia đình đã thống nhất được giá bồi thường trong vụ xáng cạp lật ngang đè sập nhà dân khiến gia đình bà lâm vào cảnh không có nơi để ở.

Tại buổi thỏa thuận, các bên đã thống nhất được giá đền bù khắc phục, sửa chữa nhà của bà Cúc là 210 triệu đồng (chi phí sửa chữa nhà, lương thất nghiệp, các vật dụng trong nhà,...). Thời gian chi trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký biên bản (ngày 8/5) và đồng ý cho nhà thầu tiếp tục thi công.

Vụ xáng cạp lật đè sập nhà dân: Đã thống nhất được giá đền bù

Hiện trường xáng cạp đè sập nhà bà Cúc.

Trước đó, bà Nguyễn Hồng Cúc đã làm đơn gửi đến UBND huyện Phước Long yêu cầu làm rõ việc gia đình bà bị công ty TNHH Trung Kiên (địa chỉ ở phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) gây thiệt hại, nhưng không có thiện chí khắc phục, bồi thường, khiến 7 người trong gia đình bà sống khổ sở, phải dựng lều bên hông nhà ở tạm.

Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cũng tổ chức cho phía đại diện đơn vị thi công và gia đình bà Cúc thỏa thuận việc bồi thường thiệt hại, nhưng không thành.

Về phía đơn vị thi công chỉ chấp nhận bồi thường với số tiền khoảng 120 triệu đồng, còn gia đình bà Cúc thì yêu cầu bồi thường 200 triệu đồng.

Vụ xáng cạp lật đè sập nhà dân: Đã thống nhất được giá đền bù (Hình 2).

Chiếc xáng cạp bị gãy làm đôi.

Được biết, dự án xây dựng cầu nối tuyến Quản lộ Phụng Hiệp đến trung tâm xã Phong Thạnh Tây A đã được UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt vào tháng 5/2014 do ban Quản lý dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là Ban QLDA) làm chủ đầu tư.

Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2016, có tổng kinh phí đầu tư là 40 tỷ đồng (trong đó, vốn hỗ trợ mục tiêu là 20 tỷ, phần còn lại là ngân sách địa phương).

Đây là công trình giao thông cấp II. Loại cầu là cầu vĩnh cửu, đường vào cầu là đường cấp VI đồng bằng, vận tốc thiết kế 30km/h; tải trọng thiết kế 10 tấn; bề rộng mặt đường 4,5m, lề đường rộng 1m.

Cà Mau: Hỗ trợ hộ dân có nhà bị sạt lở

Thứ 5, 10/05/2018 | 19:11
Ngày 10/5, đại diện lãnh đạo huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đã trao tiền hỗ trợ cho 5 hộ có nhà bị sạt lở tại ấp Thuận Long, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi.

Bạc Liêu: Xáng cạp đè sập nhà dân, cả gia đình sống vất vưởng

Chủ nhật, 06/05/2018 | 19:19
Trong lúc đang hoạt động, chiếc xáng cạp bất ngờ lật ngang đè sập nhà dân khiến 7 người sống khổ sở, phải dựng lều bên hông nhà ở tạm.

Phát ngôn thiếu chuẩn mực, thầy giáo ở Cà Mau bị xem xét kỷ luật

Thứ 7, 05/05/2018 | 17:10
Nam giáo viên dạy môn Toán tại trường THCS Lợi An 2 vừa bị hội đồng nhà trường họp phê bình và xem xét kỷ luật vì có phát ngôn thiếu chuẩn mực với một nữ học sinh lớp 8.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.