Vụ xe biển xanh đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Vi phạm sẽ phải xử lý

Vụ xe biển xanh đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Vi phạm sẽ phải xử lý

Thứ 5, 01/08/2019 | 19:55
1
Thứ trưởng bộ Nội vụ khẳng định sẽ xác minh sự việc nhiều xe biển xanh đi đám cưới con của Trưởng ban Dân vận – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Thứ trưởng bộ Nội vụ trả lời về vụ xe biển xanh đi ăn cưới

Chiều 1/8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019.

Tin nhanh - Vụ xe biển xanh đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Vi phạm sẽ phải xử lý

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo.

Trước câu hỏi của Phóng viên tỉnh thần xử lý vụ bà Hồ Thị Cẩm Đào (Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng) tổ chức đám cưới rình rang cho con trai, có nhiều cho biển xanh tới dự buổi lễ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã chỉ định cho Thứ trưởng bộ Nội Nguyễn Trọng Thừa trả lời về vấn đề này.

Khá bất ngờ khi ông Thừa cho biết chưa nắm được cụ thể thông tin vụ việc, ông Thừa nói: "Bộ Nội vụ chưa được báo cáo cụ thể về vấn đề trên. Nếu sự việc đúng như báo chí đưa tin thì phải xem xét tổng thể, nếu vi phạm các quy định về văn hoá trong việc cưới, việc tang thì vi phạm đến đâu xử lý đến đó".

Thứ trưởng bộ Nội vụ cũng cho biết, hiện có rất nhiều địa phương có vi phạm trong việc tổ chức đám cưới, đám tang. Chính phủ đang có sự chỉ đạo đề án về văn hoá công sở, văn hoá ở cơ sở và đặc biệt thực hiện các phong trào nêu gương, thi đua ở địa phương.

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết sẽ làm việc với tỉnh Sóc Trăng và có câu trả lời cụ thể sau.

Tin nhanh - Vụ xe biển xanh đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Vi phạm sẽ phải xử lý (Hình 2).

Ông Nguyễn Trọng Thừa.

Ngoài ra, tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông báo một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng như sau:

Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn luôn luôn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2019 tăng 0,18% so với tháng trước, bình quân 7 tháng năm 2019 tăng 2,61% so với cùng kỳ, đây là mức tăng bình quân 7 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Tổng thu NSNN tăng khá, cả ngân sách Trung ương và địa phương đều tăng (thu NSTW 6 tháng đạt 51,5% dự toán, cùng kỳ đạt 46,7%, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây); chi NSNN đang được siết chặt, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển và quản lý chặt bội chi NSNN.

Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 145 tỷ USD, tăng 7,5%; đặc biệt tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của khu vực trong nước 12,2%, cao hơn tốc độ tăng của khu vực FDI là 5,6%; tỷ trọng của khu vực trong nước có xu hướng tăng lên, chiếm 30,3% (cùng kỳ là 29%). Xuất siêu 1,8 tỷ USD.

Sản xuất nông nghiệp còn nhiều khó khăn, nhưng ngành nông nghiệp tiếp tục có những chuyển biến tốt về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển sản xuất, chế biến (đàn gia cầm tăng 7,9%; đàn bò tăng 2,6%; sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng 6,3%; sản lượng thủy sản khai thác 4,9%; xuất khẩu một số nông sản tiếp tục tăng khá).

Tin nhanh - Vụ xe biển xanh đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Vi phạm sẽ phải xử lý (Hình 3).

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng khá 9,4%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao 10,7%; ngành khai khoáng tăng nhẹ; sản xuất và phân phối điện bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của người dân.

Khách quốc tế tháng 7/2019 đã tăng trở lại, đạt hơn 1,3 triệu lượt, tính chung 7 tháng đạt 9,8 triệu lượt, tăng 7,9%. Nhiều điểm du lịch trong nước được bình chọn là địa điểm du lịch hàng đầu châu Á, thế giới (Hà Nội là điểm ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới, Cao Bằng top 50 điểm tham quan tốt nhất thế giới, Hội An là thành phố quyến rũ nhất thế giới năm 2019...).

Vốn FDI thực hiện đạt 10,6 tỷ USD, tăng 7,1%. Tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,52 tỷ USD, tăng 77,8%. Có 79,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 4,6% về số doanh nghiệp và tăng 29,6% về vốn đăng ký. Có 24,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,9%.

Các công tác an sinh xã hội, việc làm, giảm nghèo, y tế, giáo dục được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống người dân tiếp tục cải thiện (số hộ phát sinh thiếu đói giảm 31,7% so với cùng kỳ; hỗ trợ thiếu đói gần 3,9 nghìn tấn gạo). Việc vận động doanh nghiệp, người dân giảm sử dụng đồ nhựa một lần đang đạt kết quả tích cực.

Công Luân

Ảnh: Hữu Thắng

Bộ Quốc phòng chủ trì điều tra nguyên nhân ông Trần Bắc Hà tử vong

Thứ 5, 01/08/2019 | 19:03
Ông Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng bộ Công an cho biết hiện đang phối hợp với bộ Quốc phòng để điều tra nguyên nhân cái chết của ông Trần Bắc Hà.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.