Vụ xe container đâm xe innova đi lùi trên cao tốc: Kết luận điều tra mới khẳng định tài xế Hoàng có tội

Vụ xe container đâm xe innova đi lùi trên cao tốc: Kết luận điều tra mới khẳng định tài xế Hoàng có tội

Đỗ Thị Chang
Thứ 5, 05/09/2019 | 18:31
5
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ án xe container đâm Innova đi lùi khiến 10 người thương vong trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Cụ thể, theo bản kết luận, cơ quan CSĐT thị xã Phổ Yên khẳng định ngày 19/11/2016, Ngô Văn Sơn (SN 1978, ở Bắc Ninh) điều khiển xe Innova chở theo 10 người di chuyển trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Tới nút giao Yên Bình, thị xã Phổ Yên,  Sơn điều khiển xe tấp vào lề phải để cho 1 cháu bé xuống nôn vì say xe.

Sau đó, Ngô Văn Sơn cho xe lùi theo hướng Thái Nguyên – Hà Nội nhằm đi ra nút giao Yên Bình cạnh đó, trong quá trình đó, Sơn vẫn bật đèn cảnh báo nguy hiểm.  Cùng lúc, bị can Lê Ngọc Hoàng (SN 1985, ở Thái Bình) điều khiển xe đầu kéo mang theo rơ móoc chở thép (container) đi tới với vận tốc 62km/h.

An ninh - Hình sự - Vụ xe container đâm xe innova đi lùi trên cao tốc: Kết luận điều tra mới khẳng định tài xế Hoàng có tội

Hiện trường vụ tai nạn.

Bị can Hoàng khai phát hiện phía trước cùng làn có xe ô tô Innova của Sơn điều khiển cách đầu xe của Hoàng 70m có bật đèn đỏ.  Lúc này, Hoàng không phanh xe giảm tốc độ mà định vượt lên tránh xe của Sơn. Tuy nhiên, do bên trái có xe đầu kéo khác đi tới nên Hoàng không chuyển làn được. Khi cách xe của Sơn 10m, tài xế này mới nhấn phanh, đánh lái về phía bên phải đường. Nhưng do khoảng cách quá gần nên đầu xe của bị cáo Hoàng đâm vào đuôi xe của Sơn dẫn đến vụ tai nạn.

An ninh - Hình sự - Vụ xe container đâm xe innova đi lùi trên cao tốc: Kết luận điều tra mới khẳng định tài xế Hoàng có tội (Hình 2).

Tài xế Lê Ngọc Hoàng.

Từ những căn cứ trên, cơ quan CSĐT vẫn kết luận bị can Ngô Văn Sơn điều khiển xe ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn, chở quá số người cho phép, lùi trên đường cấm lùi. Hành vi của Sơn đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại khoản 3 điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999. Còn bị can Lê Ngọc Hoàng bị xác định không giảm tốc độ khi có biển báo nguy hiểm và xe phía trước có đèn cảnh báo. Do vậy, đã vi phạm Điều 12 Luật Giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của Lê Ngọc Hoàng cấu thành tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại khoản 3 điều 202 Bộ luật hình sự năm 1999.

Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đề nghị VKSND thị xã Phổ Yên truy tố hai bị can Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Khoản 3, Điều 202, BLHS năm 1999.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm ngày 10/5/2018, TAND thị xã Phổ Yên tuyên bị cáo Sơn 10 năm tù, bị cáo Hoàng 8 năm tù. Ngày 30/11/2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử Giám đốc thẩm đã hủy án, cho điều tra lại.

Hai tài xế không có mặt trong buổi thực nghiệm hiện trường vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc

Thứ 5, 22/08/2019 | 19:42
Sau gần 3 năm xảy ra vụ tai nạn container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, chiều 22/8, Công an thị xã Phổ Yên đã tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc

Thứ 4, 14/08/2019 | 17:09
Liên quan đến vụ xe container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc gây nhiều tranh cãi, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên sẽ tiến hành thực nghiệm tại hiện trường vào ngày 22/8 để điều tra, làm rõ vụ việc.
Cùng tác giả

Bắt nam thanh niên giết người vì mâu thuẫn giao thông

Thứ 2, 22/02/2021 | 21:31
Uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn khi tham gia giao thông, nam thanh niên đã dùng dao nhọn mang sẵn trong người đâm một công nhân dẫn đến tử vong.

Chuyện chưa kể về ngày Tết của những “cảnh sát giao thông... trên trời

Thứ 3, 16/02/2021 | 19:00
Tết của những kiểm soát viên không lưu là một ngày thường. Họ vẫn phải tập trung cao độ để đưa những con người ở muôn nơi về sum họp đón Tết bên gia đình.

Chuyện của những người không có Tết vì bận...phá án

Thứ 2, 15/02/2021 | 07:00
Tết đến, thay vì được quây quần bên mâm cơm gia đình thì khi có vụ án, những cán bộ chiến sĩ của phòng CSHS lại phải lên đường làm nhiệm vụ.

Ngày Tết trò chuyện cùng họa sĩ chuyên vẽ tranh trâu

Thứ 6, 12/02/2021 | 13:00
Tranh của họa sĩ Nguyễn Văn Cường luôn thể hiện cái tình ấm ấp của của miền quê trung du. Sau nhiều năm, ông đã trở thành một trong các họa sỹ vẽ về trâu nhiều nhất.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do “nữ quái” cầm đầu

Thứ 4, 10/02/2021 | 08:46
Thay đổi sim liên tục, sử dụng “ký hiệu” khi giao dịch là những thủ đoạn tinh vi của “nữ quái” đối phó với cơ quan công an khi tham gia đường dây vận chuyển ma túy.
Cùng chuyên mục

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.