Vụ xe khách và xe tải đấu đầu trong đêm, 8 người tử vong: Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân

Vụ xe khách và xe tải đấu đầu trong đêm, 8 người tử vong: Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân

Nguyễn Ngọc Lâm
Thứ 3, 21/07/2020 | 10:07
0
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình chỉ đạo UBND tỉnh Bình Thuận xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử nghiêm vi phạm.

Sáng 21/7, trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 21/7 làm 8 người chết và nhiều người khác bị thương tại Bình Thuận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình đã có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Bình Thuận xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử nghiêm vi phạm.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo ngành Y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể 2 lái xe và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Phó Thủ tướng giao Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đến kiểm tra hiện trường vụ TNGT, chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Bộ trưởng bộ GTVT đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời; Phối hợp với các cơ quan của bộ Công an, bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Tin nhanh - Vụ xe khách và xe tải đấu đầu trong đêm, 8 người tử vong: Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Nguyễn.

Cùng trao đổi với PV về vấn đề này, đại diện bộ GTVT cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, bộ GTVT đã phân công lãnh đạo vụ ATGT và tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với đoàn công tác của Uỷ ban ATGT Quốc gia vào hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, đoàn công tác của Uỷ ban ATGT Quốc gia và bộ GTVT hiện vẫn đang trên đường di chuyển tới hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng ngày 21/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại km 1767 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Một xe ô tô khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 86B-010.87, do tài xế Nguyễn Thanh Hiệp (ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển đã va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 79N-0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển đi theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến phần đầu hai xe nói trên đã bị biến dạng nặng. Đặc biệt, xe khách 16 chỗ quay ngược đầu và biến dạng toàn bộ phần đầu.

Vụ tai nạn làm 6 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại tử vong tại bệnh viện.

Các lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng xe và đến 5h, giao thông trên quốc lộ đã thông suốt, xe cộ di chuyển bình thường. Công tác cứu hộ cứu nạn, đưa người bị nạn đi cấp cứu được triển khai khẩn trương.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do ôtô 16 chỗ đi không đúng phần đường. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Vụ TNGT chết người ở Kiên Giang: Gia đình bảo có, công an nói không có dấu hiệu hình sự!

Thứ 4, 15/07/2020 | 19:00
Cho rằng vụ tai nạn giao thông khiến chồng tử vong còn nhiều khuất tất, người vợ liên tục làm đơn khiếu nại gửi đến các ngành chức năng yêu cầu làm rõ.

Hỗn chiến kinh hoàng ở Bình Định do mâu thuẫn mua bán "thứ chết người"

Chủ nhật, 17/05/2020 | 11:46
Trong lúc hàng chục thanh niên cầm hung khí hỗn chiến, anh L.Đ.Đ bị chém đứt lìa cánh tay, nằm gục tại hiện trường. Nạn nhân sau đó đã tử vong.

Toàn quốc xảy ra 133 vụ TNGT, làm chết 79 người trong 4 ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 03/05/2020 | 18:41
Theo thống kê của cục CSGT, bộ Công an, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 đến 3/5), toàn quốc xảy ra 133 vụ TNGT, làm chết 79 người, bị thương 76 người. So sánh với 4 ngày của kỳ nghỉ lễ năm 2019, tăng 18 vụ, giảm 02 người chết, giảm 02 người bị thương.
Cùng tác giả

Hà Nội: Vì sao đường vừa duy tu đã có thể bóc lên từng mảng?

Chủ nhật, 27/09/2020 | 09:59
Lý giải cho việc một đoạn đường ở huyện Thường Tín vừa được duy tu đã hư hỏng, ông Phùng Tuấn Minh – Giám đốc công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho rằng ảnh hưởng của cơn báo số 5, công tác thi công chưa đảm bảo là nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên.

Chốt thời gian khởi công 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Thứ 7, 26/09/2020 | 13:49
Thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bộ GTVT cho biết 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.

Nam nhân viên kỹ thuật bị sét đánh tử vong tại sân bay Nội Bài

Thứ 4, 23/09/2020 | 10:00
Đang làm nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật đối với chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, một nhân viên kỹ thuật của VAECO bất ngờ bị sét đánh tử vong.

Quầy bánh Trung thu “nuốt trọn” vỉa hè, sân chung cư

Thứ 7, 19/09/2020 | 18:37
Dù không được cơ quan chức năng nào cấp phép, nhưng đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Trung thu là hàng loạt quầy hàng bán bánh Trung thu của đủ các thương hiệu nổi tiếng đua nhau mọc lên như “nấm sau mưa” trên vỉa hè, sân chung cư, lấn chiếm lối đi lại khiến người dân bức xúc.

Bão số 5 đổ bộ đất liền: Các hãng hàng không đồng loạt thay đổi lịch trình bay

Thứ 5, 17/09/2020 | 19:37
Trước chỉ đạo tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài của cục Hàng không Việt Nam do ảnh hưởng của cơn bão số 5, để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân, các hãng hàng không đã phát đi thông báo thay đổi lịch trình bay tới các sân bay trên.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.