Gia cảnh đẫm nước mắt của 4 nạn nhân vụ xe máy kẹp 5 đâm dải phân cách

Gia cảnh đẫm nước mắt của 4 nạn nhân vụ xe máy kẹp 5 đâm dải phân cách

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 2, 26/08/2019 | 15:29
0
Theo tìm hiểu của phóng viên, gia cảnh 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe Exciter lao vào dải phân cách sáng 25/8 tại Thái Nguyên đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. Các nạn nhân là hy vọng rất lớn của bậc sinh thành.

Như tin đã đưa, vào 00h ngày 25/8, tại đường Thống Nhất, thuộc địa phận tổ 1A, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 4 người chết, 1 người bị thương. Các nạn nhân đều là sinh viên chuẩn bị nhập học tại trường cao đẳng trên địa bàn TP Thái Nguyên. 

Cơ quan điều tra bước đầu xác định: Xe máy Exciter mang biển kiểm soát: 17B1-147.89 do nam sinh Sầm Văn Thuần (SN 2001, trú xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) điều khiển đã tự đâm vào dải phân cách giữa đường.

Sáng 26/8, gia đình 4 nạn nhân trong vụ tai nạn đều đã lo xong hậu sự. Vụ việc được xác định là tự gây tai nạn, tuy nhiên nỗi đau đối với mỗi gia đình vẫn là quá lớn. Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình các nạn nhân đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, các nạn nhân đều là hy vọng của bậc sinh thành khi được cho ăn học đầy đủ.

Tin nhanh - Gia cảnh đẫm nước mắt của 4 nạn nhân vụ xe máy kẹp 5 đâm dải phân cách

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 sinh viên thiệt mạng. 

Trong đó có trường hợp là đứa con duy nhất được đi học đầy đủ như trường hợp của em Lý Văn Phượng (SN 2002, xã Minh Khai, huyện Thạch An, Cao Bằng). Thông tin với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Quyền Phong, Chủ tịch xã Minh Khai cho biết: “Sáng qua (25/8), nhà trường đã đưa thi thể cháu về cho gia đình an táng. Cháu mất khi còn quá trẻ khiến mọi người rất thương xót. 

Phượng là người dân tộc Dao, cháu là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em. Nhà Phượng thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Phượng là đứa con duy nhất trong gia đình được học hành đầy đủ. Sự ra đi của cháu là đau xót quá lớn với gia đình.

Sáng nay (26/8), gia đình đã đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng, chính quyền địa phương đã xuống trực tiếp thăm hỏi động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau”.

Tương tự là trường hợp của em Triệu Thị Nga (SN 2004, trú xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Xã Hợp Tiến vốn thuộc khu vực 135, nhà Nga lại thuộc diện nghèo nhất xóm.  

Tin nhanh - Gia cảnh đẫm nước mắt của 4 nạn nhân vụ xe máy kẹp 5 đâm dải phân cách (Hình 2).

Người điều khiển xe máy đã tử vong nên cơ quan điều tra không tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Ông Đàm Ngọc Khánh, Chủ tịch xã Hợp Tiến bày tỏ sự xót xa, ông nói: “Cháu Nga đang ở với mẹ còn một anh trai đi lính. Vì vắng bóng người cha nên kinh tế gia đình càng thêm khó khăn. Biết hoàn cảnh của cháu nên chính quyền địa phương đã cử hai đoàn từ hôm qua và sáng nay xuống động viên thăm hỏi”.

Tương tự 2 trường hợp: Em Triệu Chàm Vàng (SN 2001, trú xã Địa Linh, huyện Ba Bể, Bắc Kạn) và em Sầm Văn Thuần (SN 2001, trú xã Trương Lương, huyện Hoà An, Cao Bằng), gia đình đều thuộc diện đặc biệt khó khăn. 

Ông Lãnh Hứu Hoàng, Chủ tịch xã Trương Lương cho biết: "Gia đình cháu Thuần thuộc diện đặc biệt khó khăn, bố mẹ của cháu hiện vẫn sống ly thân. Cháu Thuần được cho đi học nhưng chưa kịp nhập học thì xảy ra tai nạn. Từ sáng 25/8, rất đông hàng xóm láng giềng tới chia sẻ động viên, chính quyền xã cũng đã tới chia buồn và động viên gia đình...".

Không khởi tố vụ án

Liên quan đến vụ tai nạn trên, sáng cùng ngày, trao đổi với Người Đưa Tin, Đại tá Phạm Thanh Hải, Trưởng Công an TP Thái Nguyên cho biết, vụ việc trên được xác định là tự gây tai nạn. Người điều khiển xe máy cũng đã tử vong nên cơ quan điều tra không tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ tai nạn trên do người điều khiển xe máy chở quá số người quy định, đi quá tốc độ, không làm chủ được tay lái nên đã đâm vào dải phân cách. Theo nhân chứng cung cấp thì các nạn nhân có sử dụng rượu bia vào tối 24/8. 

Vụ xe máy kẹp 5 lao vào dải phân cách khiến 4 sinh viên tử vong: Tiết lộ lời khai của người liên quan 

Thứ 2, 26/08/2019 | 10:06
Liên quan đến vụ xe máy exciter kẹp 5 lao vào dải phân cách khiến 4 người tử vong, cơ quan chức năng đã lấy lời khai của những người liên quan.

Sinh viên lái xe máy chở 5 đâm vào dải phân cách đã uống rượu trước tai nạn

Chủ nhật, 25/08/2019 | 21:49
Lực lượng chức năng bước đầu xác định nam thanh niên cầm lái xe Exciter chở theo 4 người khác đã sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông.

Danh tính 5 nạn nhân thương vong trong vụ xe Exciter đâm vào dải phân cách ở Thái Nguyên

Chủ nhật, 25/08/2019 | 10:34
Chiếc xe Exciter do một nam sinh sinh năm 2001 điều khiển chở thêm 4 người khác đã đâm vào dải phân cách cứng trong đêm khiến cả 5 người thương vong.

Xe máy kẹp 5 lao vào dải phân cách, 4 người tử vong

Chủ nhật, 25/08/2019 | 09:02
Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào rạng sáng 25/8, trên địa bàn TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), 4 nạn nhân tử vong và 1 người bị thương đều đang là sinh viên.
Cùng tác giả

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trình Thủ tướng quyết định nghỉ lễ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:40
Sáng 11/4, Bộ LĐTB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.