Vui Xuân không quên nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Vui Xuân không quên nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 4, 03/02/2021 | 14:32
0
Cùng với chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông cũng lưu ý người dân cần nâng cao trách nhiệm phòng, chống dịch Covid-19.

Chăm lo Tết cho người nghèo

Thực hiện chương trình "Tết yêu thương, Tết vì người nghèo", ngày 3/2, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk do ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, ông Bùi Văn Cường đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội 13 của Đảng, những nghị quyết được thông qua nhằm xoá đói giảm nghèo phát triển kinh tế của đất nước.

Bên cạnh đó, ân cần thăm hỏi, động viên, tặng 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn góp phần cùng người dân vượt qua khó khăn, đón năm mới mạnh khỏe, an toàn.

Tin nhanh - Vui Xuân không quên nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19

Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk thăm, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Buôn Đôn.

Mặt khác, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk – Bùi Văn Cường cũng thông tin sơ bộ về tình hình dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là tỉnh giáp ranh Gia Lai đã có nhiều người mắc bệnh.

Ông Cường lưu ý, gia đình nào có người đi làm ăn tại Campuchia nếu về quê ăn Tết thì thu xếp về trước để cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đồng thời, bà con cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nếu phát hiện nhà nào có người thân từ vùng dịch trở về thì báo cáo với chính quyền địa phương để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của ngành y tế là: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế.

“Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chủng mới này có tốc độ lây lan nhanh nên các đồng chí lãnh đạo huyện, đặc biết lưu ý các đường mòn lối mở để đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Bùi Văn Cường lưu ý.

Cũng trong dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và cá nhân các lãnh đạo tỉnh đã vận động được hơn 8.000 suất quà với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng để cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo.

Không cấp phép cho cán bộ về nghỉ Tết tại vùng có dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 3/2 ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu tất cả các ban, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch Covid-19.

Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị địa phương đề cao trách nhiệm, nếu để xảy ra sai sót do lỗi chủ quan phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học kể từ 4/2 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, khuyến cáo ăn Tết tại chỗ, hạn chế di chuyển; không cấp phép cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về nghỉ Tết tại các vùng có dịch.

Không chỉ vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động lễ hội trước, trong và sau Tết.

Đối với các huyện, thành phố đang có ca cách ly y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh không tổ chức chương trình văn nghệ đêm Giao thừa, các huyện khác nếu tổ chức thì phải giảm quy mô.

Tin nhanh - Vui Xuân không quên nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 (Hình 2).

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng hoạt động bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông giao UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế để có quyết định. Tuy nhiên, nếu tổ chức bắn pháo hoa thì phải chọn phương án phù hợp để hạn chế tập trung đông người.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng thống nhất hỗ trợ kinh phí cho các trường hợp đang thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế và các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Hỗ trợ tiền ăn cho các lực lượng khác ngoài lực lượng biên phòng (như dân quân tự vệ, công an viên...) tại các chốt kiểm soát dịch bệnh vùng biên giới.

Ngoài ra, tại các cơ sở cách ly đang tổ chức cách ly cho các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 cũng sẽ được hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động đón Tết nhằm động viên tinh thần người cách ly cũng như lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước đó, 2/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh đi thăm, chúc Tết một số cơ sở tôn giáo và hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Ngoài việc thăm hỏi, chúc Tết, ông Lưu Văn Trung cũng lưu ý các cơ sở tôn giáo chấp hành nghiêm cũng như tuyên truyền vận động bà con giáo dân, khách thập phương thực hiện các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Khánh Ngọc

Cà Mau lập 4 chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 từ 3/2

Thứ 4, 03/02/2021 | 10:37
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu thành lập ngay 4 chốt , trạm kiểm soát người và phương tiện đến và về địa phương từ 3/2.

TP.HCM: Nguy cơ dịch Covid-19 từ sinh viên, công nhân về quê ăn Tết

Thứ 3, 02/02/2021 | 20:28
Chiều 2/2, ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của TP.HCM tiếp tục họp để đảm bảo tình hình an toàn cho địa phương trong thời điểm sắp đến Tết Nguyên đán.

Sân bay Nội Bài vắng vẻ do dịch Covid-19

Thứ 3, 02/02/2021 | 19:42
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2021, đại dịch Covid-19 lại bùng phát trở lại, tại sân bay Nội Bài khung cảnh cũng vắng vẻ khác thường.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.
     
Nổi bật trong ngày

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm trên các cao tốc dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 15/04/2024 | 15:16
Bộ GTVT yêu cầu rà soát từng vị trí cụ thể bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm với khoảng cách phù hợp, bảo đảm thuận tiện và đáp ứng nhu cầu cho người và phương tiện.

Kiểm ngư Việt Nam: Đảm bảo môi trường pháp lý, vùng biển an toàn

Thứ 2, 15/04/2024 | 12:53
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá kiểm ngư cùng các lực lượng trên biển giữ vai trò tạo dựng được môi trường pháp lý an toàn cho bà con ngư dân khai thác.