Nhận diện các

Nhận diện các "ông kẹ" World Cup 2018

Uông Đàm Linh
Thứ 5, 14/06/2018 | 19:00
0
Khán giả không được theo dõi các đội bóng lớn như Hà Lan, Italia...tranh tài ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh World Cup 2018, nhưng cuộc cạnh tranh ngôi vô địch không vì thế mà kém đi phần hấp dẫn. Mùa World Cup năm nay có tới 5 đến 6 ứng cử viên vô địch sẽ càng làm cho giải đấu thêm phần hấp dẫn.

Hiện tại, nhiều chuyên gia đánh giá các đội là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2018 gồm: Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina.

Trong số đó, đương kim vô địch Đức vẫn được đánh giá cao dù kết quả thi đấu gần đây của “những cỗ xe tăng ” không được như mong đợi.

Đội bóng của HLV Joachim Low được giới chuyên môn đánh giá cao bởi sở hữu nhiều tài năng trẻ, đã thể hiện được bản thân trong màu áo các câu lạc bộ lớn trên thế giới.

Nhận diện các 'ông kẹ' World Cup 2018

Đội tuyển quốc gia Đức

Tuy nhiên, đội tuyển Đức đang thiếu cầu thủ đảm nhận vai trò số 9 dẫn dắt trận đấu.

Thời gian qua, huấn luyện viên Joachim Loew lần lượt thử nghiệm Julian Draxler, Thomas Mueller, Mesut Oezil ở vị trí này, nhưng đều chưa có kết quả như mong đợi.

Trong khi, Mario Gomez qua thời kỳ phong độ cao nhất, nhưng người thay thế là Timo Werner vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Đây là vấn đề đáng lo ngại của đội hình “cỗ xe tăng” mà HLV Joachim Low đang đau đầu.

Thi đấu với đội tuyển Pháp là một chuyện không bao giờ là dễ dàng đối với mọi đội bóng.

Tuyển Pháp mang đến World Cup năm nay dàn cầu thủ đang đạt độ chín trong sự nghiệp như Dembele, Griezmann, Mbappe, P. Pogba cho thấy quyết tâm giành chức vô địch của “những chú gà trống Gô-loa” là lớn thế nào.

Với đội hình có chiều sâu, nhiều cầu thủ là thành viên chủ chốt của các câu lạc bộ lớn, lực lượng hùng hậu và chất lượng, đồng đều ở cả 3 tuyến, đội quân của HLV Didier Deschamp được đánh giá ứng cử viên vô địch ở giải đấu năm nay. 

Nhận diện các 'ông kẹ' World Cup 2018 (Hình 2).

Đội tuyển quốc gia Pháp

Sau chức vô địch Euro 2016 diễn ra tại Pháp, thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos tiếp tục thi đấu khá tốt ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu với thành tích dẫn đầu bảng B.

Đội tuyển Bồ Đào Nha giành 9 chiến thắng và chỉ thua 1 trận cùng hiệu số bàn thắng dương 28.

Tuy nhiên, lối chơi của đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn phụ thuộc nhiều vào Cristiano Ronaldo.

Trong khi, 2 tài năng trẻ sáng giá Bernardo Silva và Andre Silva chưa có sự trưởng thành như kỳ vọng. World Cup này, phần lớn cầu thủ thuộc đội hình lập chiến tích vô địch Euro 2016 sẽ chịu gánh nặng của tuổi tác.

Trong đó, Ronaldo, Quaresma và Bruno Alves có thể không có phong độ cao nhất. Do vậy, ĐT Bồ Đào Nha sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh cúp vàng thế giới.

Nhận diện các 'ông kẹ' World Cup 2018 (Hình 3).

Đội tuyển Bồ Đào Nha

Tây Ban Nha đang tìm lại phong độ đỉnh cao của mình trong những năm 2008, 2012 sau khoảng thời gian tệ hại, gây thất vọng tại World Cup 2014 và Euro 2016.

Đội bóng xứ bò tót đang khát danh hiệu ở sân chơi lớn và họ đã chấp nhận thay máu toàn bộ bằng những cầu thủ trẻ như Marco Asensio, Nacho,  Odriozola… Nhưng bên cạnh sức trẻ và sự khao khát chiến thắng, Tây Ban Nha cũng không quên giữ lại những tên tuổi lớn, từng rất xuất sắc trong vai trò kiến tạo, nhiều kinh nghiệm chinh chiến quốc tế mà điển hình là tiền vệ David Silva.

Nhận diện các 'ông kẹ' World Cup 2018 (Hình 4).
Đội tuyển Tây Ban Nha

Tuy không còn phong độ đỉnh cao, nhưng khả năng phán đoán tình huống nhanh, kỹ thuật điêu luyện và kiến tạo hoàn hảo giúp Silva một lần nữa được gọi tên vào đội tuyển chinh chiến World Cup 2018. 

Tuy nhiên, điểm yếu nhất của đội tuyển này là đột ngột mất HLV trưởng ngay trước giải đấu. 

Khu vực Nam Mỹ, Brazil và Argentina cũng đầy khát khao chinh phục ngôi vô địch World Cup 2018.

Bốn năm trước, trong một kỳ World Cup diễn ra ở Brazil, đội tuyển Đức đã mang cúp vô địch về nước.

Trận thắng 7-1 của đội tuyển Đức trước Brazil ở vòng bán kết đã khiến bóng đá Brazil bị tổn thương nặng nề.

Nhận diện các 'ông kẹ' World Cup 2018 (Hình 5).
Đội tuyển Brazil

Đến với World Cup lần này, đội tuyển Brazil quyết tâm giành chức vô địch bởi đội đang sở hữu cầu thủ đắt nhất thế giới Neymar trị giá 222 triệu euro.

Hàng tấn công của Selecao còn có sự góp mặt ở những cầu thủ hiện thi đấu tại Premier League gồm Philippe Coutinho và Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Man City). Đây chính là điểm mạnh của tuyển Brazil tại World Cup 2018.

Lionel Messi và đồng đội phải nhờ đến chiến thắng 3-1 trước Ecuador ở lượt cuối mới giành tấm vé đến World Cup. Thầy trò huấn luyện viên Jorge Sampaoli thực sự không được đánh giá cao so với nhiều ứng viên đến từ châu Âu.

Nhận diện các 'ông kẹ' World Cup 2018 (Hình 6).
Đội tuyển Argentina

Đây có thể là giải đấu lớn cuối cùng của Lionel Messi, nên người hâm mộ bóng đá xứ sở tango kỳ vọng Leo sẽ giúp đội tuyển Argentina thành công hơn so với World Cup 2014 khi chỉ giành vị trí Á quân.

Messi đã chinh phục mọi danh hiệu ở cấp câu lạc bộ nhưng chức vô địch World Cup vẫn lẩn tránh anh, đến nỗi L.Messi từng thốt lên rằng sẵn sàng đánh đổi mọi danh hiệu đã có lấy chức vô địch World Cup.

"Lợn thần" dự đoán “sốc” về 4 đội vào bán kết World Cup 2018

Thứ 5, 14/06/2018 | 14:27
Chú lợn thần mang tên Mystic Marcus đã đưa ra dự đoán của riêng mình về 4 đội sẽ tranh đấu trong trận bán kết World Cup 2018.

Chú mèo tiên tri Achilles dự đoán đội chiến thắng trận khai mạc World Cup

Thứ 5, 14/06/2018 | 13:45
Chú mèo Achilles - linh vật của World Cup 2018 đã dự đoán chủ nhà Nga sẽ là đội chiến thắng trong trận khai mạc với Saudi Arabia.
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam có thể thắng U23 Iraq"

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:30
HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẵn sàng cho trận tứ kết gặp U23 Iraq, với quyết tâm đánh bại đối thủ để đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2024.

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.

Van Dijk buông lời cay đắng sau thất bại của Liverpool trước Everton

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Van Dijk tỏ ra không mấy tin tưởng về khả năng Vô địch của Liverpool tại Premier League mùa này sau trận thua Everton.

ĐT futsal Việt Nam vuột mất tấm vé đến thẳng World Cup 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 23:10
Dù có được bàn thắng dẫn trước Uzbekistan nhờ công của Thịnh Phát, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn được kết quả và để đối thủ ngược dòng với tỉ số 2-1

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.
     
Nổi bật trong ngày

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

Ghi bàn đưa M.U ngược dòng, Maguire giúp Premier League tạo lịch sử

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:22
Harry Maguire đã có màn thể hiện ấn tượng trước Sheffield Utd, pha đánh đầu ghi bàn của trung vệ này cũng giúp Premier League xác lập một kỉ lục mới.

Van Dijk buông lời cay đắng sau thất bại của Liverpool trước Everton

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:30
Van Dijk tỏ ra không mấy tin tưởng về khả năng Vô địch của Liverpool tại Premier League mùa này sau trận thua Everton.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.