World cup 2018: Tử huyệt để Ma-rốc chiến thắng Bồ Đào Nha

World cup 2018: Tử huyệt để Ma-rốc chiến thắng Bồ Đào Nha

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 4, 20/06/2018 | 19:29
0
Việc mất điểm trước Iran và gặp phải Bồ Đào Nha tại loạt trận thứ hai vòng bảng, Ma-rốc đang đối diện với nguy cơ bị loại. Tuy nhiên vào lúc này họ cần tỉnh táo.

 Bồ Đào Nha có thực sự đáng sợ?

Trong loạt trận thứ hai vòng bảng World Cup, tại bảng B lúc 19h ngày 20/6 (giờ Việt Nam) Bồ Đào Nha chạm trán Ma-rốc. Sở hữu đội hình vượt trội và đang có phong độ thi đấu ấn tượng, Bồ Đào Nha được dự đoán sẽ giành chiến thắng.

Trận cầm hòa Tây Ban Nha chỉ giúp nhà đương kim vô địch châu Âu có được 1 điểm, khi tiếp đối thủ cửa dưới như Ma-rốc chắc chắn thầy trò HLV Fernando Santos sẽ đẩy cao đội hình để giành chiến thắng.

Trận gặp Ma-rốc sẽ là cơ hội tốt nhất để Bồ Đào Nha có thể kiếm về 3 điểm. Hơn nữa với khát khao mãnh liệt giành chiến thắng để bổ sung danh hiệu cao quý cuối cùng cho đội tuyển là chiếc cup vàng thế giới, vậy sẽ không có chuyện Ronaldo và đồng đội thi đấu chủ quan.

World cup 2018: Tử huyệt để Ma-rốc chiến thắng Bồ Đào Nha

Trận đấu với Bồ Đào Nha sẽ quyết định tấm vé hai đội.

Sau khi để thua trước Iran trong trận mở màn, Ma-rốc sẽ chính thức bị loại nếu họ tiếp tục “phơi áo” trước Bồ Đào Nha. Chắc chắn, thầy trò HLV Herve Renard sẽ chiến đấu hết mình để giành ít nhất 1 điểm trước Bồ Đào Nha nhằm nhen nhóm hy vọng đi tiếp.

Được đánh giá vượt trội, trong một ngày CR7 tiếp tục thăng hoa thì đội bóng màu bã trầu sẽ là nỗi ám ảnh thực thụ với bất kỳ đội bóng nào.

Trận đấu đêm nay được dự đoán sẽ rất khó khăn cho diện châu Phi. Tuy nhiên thực tế chứng minh, nếu biết cách một đội bóng nhỏ hoàn toàn có thể khiến những đội bóng mạnh nhất thế giới phải ôm hận như hàng loạt dẫn chứng ở vòng bảng WC vừa qua. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng không phải đội bóng mạnh nhất thế giới.

Vẫn có điểm yếu

Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng cũng giống như Argentia, tuyển Bồ Đào Nha vẫn quá phụ thuộc vào một cá nhân là Ronaldo. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, CR7 có thể tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên cầu thủ này đã bước sang tuổi 33, dấu hiệu tuổi tác khiến anh chơi thất thường hơn.

Ví dụ rõ nhất như trận chung kết Champions League vừa qua, CR7 nổ súng liên hồi trong loạt trận trước các đối thủ mạnh, nhưng người ta lại không còn thấy anh đâu trong trận chung kết. Với Messi anh có thể chấp nhận lui về hoặc đóng vai phụ để hút đội hình đối phương, tuy nhiên với cá tính của CR7 anh không bao giờ đóng vai đó.

Tại 2 kỳ WC 2010 và 2014, khi không có bóng và tịt ngòi Ronaldo sẽ nổi nóng. Đó chính là lúc anh không còn là chính mình.

World cup 2018: Tử huyệt để Ma-rốc chiến thắng Bồ Đào Nha (Hình 2).

Việc kèm chặt Ronaldo sẽ là nhiệm vụ số một vào lúc này.

Việc Ma-rốc thất bại trước Iran cũng đẩy đội bóng này vào tình thế buộc phải tấn công để kiếm 3 điểm, tuy nhiên điều này sẽ đúng ý của Ronaldo và đồng đội.

Ma-rốc sở hữu đội hình có thể lực tốt việc chơi phòng ngự phản công với Bồ Đào Nha là lựa chọn thích hợp nhất. Trong đó việc phong tỏa Ronaldo là ưu tiên số 1, Bồ Đào Nha mất đi trung phong sẽ ảnh hưởng lớn đến lối chơi của họ.

Thực tế, Bồ Đào Nha không phải đội bóng giỏi trong việc khoan thủng hàng phòng ngự số đông. Việc phòng ngự khoa học là cách duy nhất các đội bóng nhỏ có thể đả bại đội lớn như Iceland đã làm trước Argentina hay hàng phòng ngự của Mexico cũng làm những chân truyền thượng thặng của Đức phải ngậm ngùi.

Tận dụng những cầu thủ sức mạnh chớp thời cơ, Ma-rốc hoàn toàn có thể gây khó khăn cho hàng thủ già nua của Bồ Đào Nha. Cả 3 bàn thắng của Tây Ban Nha tuy không thể nói hết vì họ sở hữu những chân truyền đẳng cấp hơn đội bóng Bắc Phi, tuy nhiên cũng dễ dàng nhận thấy hàng thủ của Bồ Đào Nha với bộ ba Pepe, Jose Fonte và Bruno Alves với tổng cộng trên 100 tuổi đời, đã bộc lộ sự yếu kém.

Lần duy nhất hai đội gặp nhau là World Cup 1986. Ngày ấy, Ma-rốc giành chiến thắng 3-1. Trong cuộc đối đầu đêm nay đội gan lỳ và biết chờ đợi sẽ giành chiến thắng.

World Cup 2018: Uruguay vs Ả Rập Xê Út, chiến thắng thuộc về ai?

Thứ 4, 20/06/2018 | 14:59
Trận đấu giữa Uruguay và Ả Rập Xê Út sẽ được diễn ra vào lúc 22h00 ngày 20/6 trên sân vận động Rostov Arenal. Đội bóng nào sẽ có được thắng lợi cuối cùng?

Bí ẩn mèo điếc tiên tri thần kỳ, đúng 3 trận liên tiếp

Thứ 4, 20/06/2018 | 10:28
Lần thứ 3 liên tiếp, mèo Achilles đã tiên tri chính xác trận đấu tại World Cup 2018 giữa Nga với Ai Cập và còn tiên tri cả bàn thắng danh dự của đội khách.
Cùng tác giả

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thu hồi tài sản vụ án Trương Mỹ Lan

Thứ 6, 12/04/2024 | 18:24
Để đảm bảo thu hồi tài sản “khổng lồ” trong vụ án Trương Mỹ Lan, Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, hướng dẫn để địa phương thi hành án.

6 tháng qua, thu hồi hơn 10.000 tỷ trong các vụ án tham nhũng

Thứ 6, 12/04/2024 | 16:31
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từ tháng 10/2023 - 3/2024 là 1.177 việc, với hơn 10.000 tỷ đồng.

Trình Thủ tướng quyết định nghỉ lễ 5 ngày liên tục dịp 30/4 và 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 11:40
Sáng 11/4, Bộ LĐTB&XH đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án hoán đổi ngày làm việc để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Cùng chuyên mục

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.