Xả súng ở Đức: Cảnh sát ráo riết truy tìm 3 tay súng bỏ trốn

Xả súng ở Đức: Cảnh sát ráo riết truy tìm 3 tay súng bỏ trốn

Thứ 7, 23/07/2016 | 07:15
0
Chiều ngày 22/7 (giờ Đức), một vụ xả súng kinh hoàng đã diễn ra tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Munich, Đức khiến ít nhất 9 người thiệt mạng.

Đây là vụ tấn công thứ 3 chĩa vào dân thường của các quốc gia Tây Âu chỉ trong vòng 8 ngày qua, làm dấy lên sự hoang mang trong cộng đồng dân cư các nước này.

Thế giới - Xả súng ở Đức: Cảnh sát ráo riết truy tìm 3 tay súng bỏ trốn

Bên ngoài Trung tâm mua sắm Olympia. (Ảnh: Getty)

Thành phố Munich đang tạm thời bị phong tỏa an ninh, tạm dừng các phương tiện giao thông và đường cao tốc. Chính quyền Đức khuyến nghị người dân không nên đi ra đường vào lúc này.

Một cảnh sát cho biết có ít nhất 3 tay súng đang trốn thoát sau vụ xả súng trên. Bang Bayern đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cảnh sát đang ráo riết truy lùng các nghi phạm, đồng thời triển khai lực lượng đặc biệt xung quanh thành phố.

“Chúng tôi đã thông báo tới tất cả người dân Munich rằng các tay súng đang trốn thoát vô cùng nguy hiểm, đề nghị tất cả mọi người nên ở trong nhà”, sĩ quan cảnh sát trên cho biết.

Cảnh sát cho biết 9 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng trên, số người bị thương vẫn chưa xác định. Một thi thể khác được tìm thấy ở cách hiện trường vụ xả súng khoảng 1km, cảnh sát đang tiến hành kiểm tra đó có phải là một trong số các tay súng hay không.

Tờ báo Đức TZ đưa tin cho biết một trong số các tay súng đã chết. Trong khi đó, tạp chí Focus cho hay một nghi phạm đã tự tử bằng cách bắn vào đầu.

“Nhiều tiếng súng vang lên, tôi không biết là bao nhiêu nhưng rất nhiều”, một nhân viên làm việc trong kho hàng của trung tâm mua sắm Olympia, nơi diễn ra vụ nổ súng, cho biết. Nhiều người khi đó không thể chạy thoát hay tìm chỗ ẩn nấp.

Đây là vụ tấn công thứ 3 tại các nước Tây Âu chỉ trong vòng 8 ngày. Hai vụ tấn công trước đó diễn ra tại Pháp và Đức, và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm tấn công.

Một sĩ quan cảnh sát cho biết chưa có dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là một cuộc tấn công đư

Cùng chuyên mục

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.