Xác định chủ nhà hàng

Xác định chủ nhà hàng "chặt chém" du khách Đồ Sơn hơn 600.000 đồng tiền ghế

Đoàn Minh Sơn
Thứ 2, 28/05/2018 | 13:41
0
Công an quận Đồ Sơn và các đơn vị chức năng TP.Hải Phòng đã xác định được danh tính chủ nhà hàng đã “chém đẹp” nhóm du khách hơn 600.000 đồng tiền ghế ngồi ở khu du lịch Đồ Sơn.

Sáng ngày 28/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng cho biết, chiều qua (27/5), sau khi tiếp nhận được thông tin phản ánh từ nhiều nguồn khác nhau về việc khách du lịch bị chặt chém hơn 600.000 đồng tiền ghế ngồi, Công an quận Đồ Sơn đã tiến hành tổ chức xác minh thông tin, điều tra vụ việc.

Xác định chủ nhà hàng 'chặt chém' du khách Đồ Sơn hơn 600.000 đồng tiền ghế

Việc bị "chặt chém" hơn 600.000 đồng tiền ghế ngồi khiến du khách bức xúc.

“Công an quận Đồ Sơn đã xác định sự việc xảy ra ở khu 2 Đồ Sơn là có thật. Đồng thời, chủ quán “chặt chém” nhóm khách du lịch 630.000 đồng tiền ghế ngồi là bà Trương Thị Nhung, trú tại quận Đồ Sơn.

Chúng tôi đã triệu tập bà Nhung lên cơ quan công an để lấy lời khai và lập biên bản sự việc. Hiện tại, chúng tôi đang thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng phối hơp với sở Du lịch và các ban ngành có liên quan tiến hành điều tra, xử lý”, vị lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn cho biết.

Khi được hỏi về việc có hay không việc chủ quán nói thu tiền ghế ngồi của khách là quy định chung của khu du lịch Đồ Sơn? Công an quận Đồ Sơn khẳng định không hề có quy định vô lý như vậy.

Cũng theo Công an quận Đồ Sơn, việc này cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm. Trong lĩnh vực du lịch, nếu chứng minh rõ việc bà Nhung có hành vi vi phạm, làm ảnh hưởng đến bộ mặt du lịch của Đồ Sơn thì thẩm quyền xử phạt hành chính sẽ thuộc sở Du lịch Hải Phòng hoặc phòng Văn hóa của quận Đồ Sơn.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước việc  tranh cãi giữa một nhóm khách với chủ nhà hàng ăn uống ở bãi biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Theo đó, dù đã phải bỏ tiền ăn hải sản hết gần 2 triệu nhưng đến khi thanh toán, nhóm khách trên vẫn bị thu thêm 630.000 đồng tiền ghế ngồi. Do quá bức xúc vì chưa bao giờ đi ăn phải trả thêm tiền ghế, nhóm thực khách bức xúc đã chất vấn chủ nhà hàng.

“Không có bãi biển nào làm ăn như này hết. Đã ăn hết 2 triệu đồng mà vẫn bị tính tiền ghế ngồi. Bãi biển Đồ Sơn làm ăn như này là không được. Cô đã giết chết bãi biển này rồi đấy, làm như thế này thì ai còn dám quay lại. Hỏi giá thì chỉ hỏi đồ ăn trước chứ ai biết mà hỏi tiền ghế ngồi”, nhóm thực khách bức xúc.

Tuy nhiên, đáp lại chủ nhà hàng vẫn một mực cho rằng đây là quy định chung của bãi biển và buộc nhóm khách phải trả tiền.

Chị Trần Thị Trang (SN 1991, Hà Nội), một trong những du khách cho biết, sự việc xảy ra tối ngày 25/5.

Hôm đó, nhóm của chị gồm khoảng 18 người đi du lịch ở Đồ Sơn (Hải Phòng) có dùng bữa tối nhẹ tại một nhà hàng thuộc khu 2 Đồ Sơn. Đến khi thanh toán, cả nhóm tá hỏa vì chủ nhà yêu cầu phải trả thêm 630.000 đồng tiền phí ghế ngồi.

Chị Trang bức xúc vì trước khi ngồi ăn nhóm không được chủ đề cập đến việc ngồi ghế phải trả thêm tiền này,

Dù bức xúc nhưng nhóm chị Trang vẫn phải rút tiền để chi trả cho khoản thu vô lý này vì không muốn phiền phức. Du khách này cũng cho biết, đây là lần đầu tiên chị đi du lịch ở Hải Phòng nhưng chắc chắn cũng là lần cuối cùng.

Hải Phòng: Xác minh thông tin ‘chặt chém’ hơn 600 nghìn đồng tiền ghế ngồi ở Đồ Sơn

Chủ nhật, 27/05/2018 | 19:09
Thông tin một nhóm du khách sau khi ăn uống tại khu du lịch Đồ Sơn, TP.Hải Phòng bị chặt chém hơn 600 nghìn đồng tiền ghế ngồi đang gây bức xúc mạnh mẽ dư luận trong và ngoài thành phố.

Du khách bất ngờ bị “chặt chém” phí ghế ngồi tại bờ biển Sầm Sơn trong dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 2, 30/04/2018 | 08:46
Du khách đi du lịch Sầm Sơn nhân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tỏ ra bất ngờ khi bị nhân viên nhà hàng ven bờ biển thu phí mỗi chiếc ghế ngồi trên bãi cát bờ biển với giá 30.000 đồng...
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.