Xác định danh tính đối tượng sàm sỡ học sinh tiểu học trong trường

Xác định danh tính đối tượng sàm sỡ học sinh tiểu học trong trường

Thứ 3, 23/05/2017 | 21:31
0
Xung quanh thông tin một học sinh trường tiểu học Mai Động bị xâm hại tại trường, đại diện nhà trường xác nhận cơ quan chức năng đã xác định được danh tính đối tượng.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, ngày 16/5, qua trích xuất camera trường tiểu học Mai động cho thấy, có một nam thanh niên đã đột nhập vào trường. Sau đó, người này đã tiến đến khu nhà vệ sinh rồi có hành vi xâm hại hai em học sinh của trường. Rất may sau đó, hai em này đã vùng vẫy và chạy thoát được.

Khi trao đổi với chúng tôi, hiệu trưởng nhà trường khẳng định không hề có sự việc học sinh của trường bị hiếp dâm. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã báo công an giải quyết vụ việc.

Giáo dục - Xác định danh tính đối tượng sàm sỡ học sinh tiểu học trong trường

Sự việc ban đầu được phát tán trên facebook

Chiều 22/5, cô giáo Bùi Thị Thu Thanh – Hiệu trưởng Trường tiểu học Mai Động cho biết: “Cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm vừa gửi thông báo đến lãnh đạo nhà trường. Theo đó, ngày 21/5, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ nam thanh niên có hành vi đột nhập, xâm phạm thân thể học sinh xảy ra hồi tuần trước”.

Thông tin ban đầu được cơ quan Công an cung cấp, nam thanh niên này tên N.Đ.B (SN 1991) trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Liên quan đến sự việc, Tiến sĩ Vũ Thu Hương, khoa Giáo dục Tiểu học, trường đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, hành vi dù chỉ là “sờ mó” đối với thân thể hai em học sinh ở trường tiểu học Mai Động của nam thanh niên kia có thể coi là một hành vi “dâm ô”.

“Việc này không đơn thuần chỉ là hành vi xâm hại bên ngoài đối với trẻ. Nếu camera không ghi lại được và trẻ không tự vùng vẫy thoát được thì hậu quả rất có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn”, TS. Hương nói.

"Qua đây càng cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường quản lý, giáo dục cho các em học sinh (nhất là tuổi tiểu học) các kỹ năng cần thiết khi rơi vào các tình huống tương tự. Chúng ta đừng nên ngại chia sẻ mà hãy mạnh dạn chia sẻ, dạy cho trẻ cách phòng thân, phản kháng nếu gặp kẻ xấu để tự bảo vệ mình", TS. Vũ Thu Hương nói.

Đặc biệt, TS. Thu Hương khuyên gia đình và nhà trường đừng quá coi nhẹ việc này, phải dạy cho trẻ cách phòng tránh các tình huống gặp phải kẻ xấu có ý định xâm hại, đặc biệt là ở những nơi vắng người, không có người thân đi bên cạnh. Nếu là ở nơi đông người cũng nên dạy trẻ biết cách phòng thân, đừng sợ đó là hành động thiếu tôn trọng người lớn. Người lớn phải thật sát sao hơn nữa trong quản lý, giáo dục trẻ thì mới tránh được các sự vụ đáng tiếc tương tự.

“Ở bậc tiểu học, nhà trường cần dạy cho trẻ các kỹ năng tự bảo vệ mình trước vấn nạn xâm hại tình dục. Các em phải được trang bị các kiến thức đó và áp dụng một cách linh hoạt khi cần thiết”, TS. Vũ Thu Hương khẳng định.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Công Luân

Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.