Xác định nguyên nhân ban đầu khiến cá chết ở Hồ Tây

Xác định nguyên nhân ban đầu khiến cá chết ở Hồ Tây

Thứ 2, 09/07/2018 | 15:52
1
Tình trạng cá chết xảy ra cùng thời điểm nắng nóng kéo dài, khi cá chết với khối lượng lớn cũng là thời điểm mưa giông, kết thúc đợt nắng nóng.

Clip: Cận cảnh cá chết trắng ở Hồ Tây

Những ngày qua liên tục xuất hiện tình trạng cá chết ở Hồ Tây (quận Tây Hồ, TP.Hà Nội). Theo người dân ven hồ, hai ngày trước lượng cá chết đã nhiều cùng thời điểm sau khi nắng nóng kéo dài trời có mưa giông, hằng ngày luôn có công nhân môi trường đến vớt dọn đi. Từ đêm qua đến sáng nay, lượng cá chết gấp nhiều lần, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Theo ghi nhận của PV, các loài cá chết chủ yếu là cá nhỏ. Tuy nhiên, nhiều con cá to như cá mè, trắm, trôi... cũng bắt đầu chết bị sóng đánh dạt vào bờ. Đêm qua, nhiều công nhân cũng đã trắng đêm vớt cá chết nhưng tình hình không thuyên giảm.

Xác định nguyên nhân ban đầu khiến cá chết ở Hồ Tây

Cá chết ở Hồ Tây với khối lượng lớn.

Đại diện ban Quản lý Hồ Tây cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, chiều 8/7, các đơn vị chức năng thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công ty khai thác cá Hồ Tây kiểm tra, thu vớt cá chết và dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Bà Võ Bích Thủy - Chánh Văn phòng UBND quận Tây Hồ thông tin, từ chiều 8/7 đến sáng nay (9/7) khối lượng cá thu gom vận chuyển là khoảng 10 tấn. Trong đó, chủ yếu là cá rô phi nhỏ, cá lành canh... Đây là những loài cá nhỏ, sức yếu.

Khi được hỏi về nguyên nhân gây ra tình trạng này, bà Thủy cho biết, hiện tại, phía UBND quận Tây Hồ chưa thể đưa ra kết luận nguyên nhân. Tuy nhiên, tình trạng cá chết xảy ra cùng thời điểm nắng nóng kéo dài.

"Phía cơ sở y tế cũng cho phun thuốc xung quanh khu vực cá chết. Chúng tôi tiếp tục tuần tra, kiểm tra, nếu phát hiện có cá chết sẽ cử người vớt ngay. Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ đạo UBND các phường tiếp tục theo dõi, nếu có bất thường phải báo cáo ngay", bà Thủy nói.

Trước đó, tháng 10/2016 cũng xảy ra hiện tượng cá chết với khối lượng lớn chưa từng xảy ra tại Hồ Tây. Vào thời điểm đó, cơ quan chức năng xác định chỉ số oxy đo được tại tầng nước mặt bằng 0, lượng amoni tăng gấp 24 lần so với quy định. Hà Nội đã áp dụng biện pháp tăng oxy cho hồ này bằng hàng chục máy bơm sục khí, tạo oxy và các chế phẩm cải tạo môi trường nước...

Đồng thời, xác định được nguyên nhân khiến cá chết ở Hồ Tây và một số ao hồ khác trên địa bàn do hầu hết là hồ điều hòa, vẫn còn nước thải chảy vào, gây nên hiện tượng tái ô nhiễm nước.

Cùng với đó, thời tiết thay đổi dẫn tới thiếu oxy trong nước, hàm lượng DO (lượng oxy hòa tan trong nước cần thiết cho sự hô hấp của thủy sinh) thấp.

Nguyễn Huệ

 

 

Cá lại chết trắng mặt Hồ Tây

Chủ nhật, 08/07/2018 | 19:00
Cá lại chết hàng loạt, nổi đầy mặt nước Hồ Tây, trôi dạt trắng ven bờ, gây mùi hôi thối nồng nặc.
Cùng tác giả

Nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh ở Ba Vì lên tiếng

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:39
Vừa qua, hai nữ hộ sinh liên quan tới vụ trao nhầm con suốt 6 năm ở bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã chính thức lên tiếng.

Xác định bố mẹ ruột của hai đứa trẻ bị trao nhầm ở BVĐK Ba Vì

Thứ 4, 11/07/2018 | 21:17
Sự việc gia đình phản ánh bệnh viện Đa Khoa Ba Vì trao nhầm trẻ sơ sinh 6 năm trước đã được BV xác nhận. Tại đây, danh tính bố mẹ đẻ của 2 cháu bé đã được làm rõ.

Khởi tố lái xe tải lùi xe khiến thai phụ và bé 3 tuổi tử vong

Thứ 6, 08/06/2018 | 20:46
Ngày 8/6, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, HKTT tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư "đá" trách nhiệm cho chủ bể bơi vụ bé trai đuối nước ở tòa nhà Golden Land

Thứ 4, 06/06/2018 | 12:10
Đại diện ban Quản lý tòa nhà Golden Land cho biết, đơn vị đã yêu cầu chủ bể bơi Fitness Garden xử lý cho êm đẹp theo đúng pháp luật và đúng hợp đồng đã cam kết với ban quản lý.

Hy vọng phép màu cho em bé trồi khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn giao thông

Thứ 5, 31/05/2018 | 12:01
Thấy bé trồi ra khỏi bụng mẹ sau vụ tai nạn, mọi người đã nhanh chóng lại đỡ em bé, cắt dây rốn rồi đưa đi bệnh viện.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.