Xác định nguyên nhân cô gái điều khiển xe ô tô tông 8 người bị thương

Phùng Sơn

Trong lúc điều khiển chiếc xe ô tô qua giao lộ, nữ tài xế đã không kiểm soát được tốc độ và tay lái nên đã lao thằng vào dòng người phía trước, sự việc khiến chiếc xe này tông vào 7 xe máy khiến gần 10 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Đạp nhầm chân ga

Sáng ngày 14/8, lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ra tại ngã tư Ung Văn Khiêm - Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25 làm 8 người bị thương nặng nhập viện cấp cứu. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, tài xế đã không làm chủ được tay lái và đạp nhầm chân ga nên khiến xe lao thẳng về phía trước tông vào dòng người.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào tối 14/8, người phụ nữ tên Nguyễn Thị Q. (23 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe ô tô mang BKS: 49A-329.00 lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ra hướng Thanh Đa (quận Bình Thạnh).  Khi đến ngã tư Ung Văn Khiêm - Xô Viết Nghệ Tĩnh, ô tô bất ngờ mất kiểm soát đã tông vào một xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

"Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục tăng tốc bất ngờ và ủi thẳng vào hoàng loạt chiếc xe máy rồi lao lên vỉa hè, tông vào cột điện sau đó mới chịu dừng lại, sự việc đã khiến gần 10 người dân bị thượng nặng nằm la liệt trên đường. Ngay lập tức, những người tham gia giao thông và người dân tại hiện trường đã hô trợ các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Âm tính với chất kích thích, nồng độ cồn.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc, ông M.T.T. (nhân viên bảo vệ cử hàng Điện máy xanh gần hiện trường) cho hay: “Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tôi nghe tiếng động lớn ở ngã tư, lập tức tôi quay qua nhìn thì phát hiện chiếc xe ô tô màu đen đang ủi nhiều xe máy trên đường rồi lao thẳng lên vỉa hè tông vào cột điện”.

“Một lúc sau thấy nữ tài xế bước xuống xe, bên kia ngã tư là nhiều xe máy, người bị thương nằm kêu cứu, có người đầm đìa máu. Tôi phải nhờ nhân viên bán hàng trông xe hộ để ra phụ giúp các nạn nhân đưa họ đi cấp cứu” nam bảo vệ T. kể.

Xe máy bị ô tô tông văng, hư hỏng nặng, nhiều người bị thương trong vụ tai nạn

Liên quan đến vụ việc trên, một người dân cho biết, thời điểm vụ tai nạn xảy ra là giờ tan tầm, nhiều người di chuyển trên đường để về nhà, trong khi giao lộ Ung Văn Khiêm và Xô Viết Nghệ Tĩnh là tuyến đường huyết mạch từ quận 1, quận Bình Thạnh đi bến xe mền Đông, quận Thủ Đức nên lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn.

Cơ quan chức năng điều tra hiện .

Nhân chứng cũng cho hay, khu vực giao lộ này giao thông phức tạp và thường xuyên có CSGT đứng chốt phân làn điều khiển các phương tiện đi đúng tốc độ làn đường. “Thời điểm ô tô gây tai nạn tạo ra tiếng động rất lớn khiến ai cũng hoảng sợ, tôi chạy ra xem hiện trường thì thấy xe máy chồng lên nhau nằm la liệt, người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, cảnh sát giao thông đang trực chốt cũng nhanh chóng hỗ trợ mọi người, phân luồn giao thông..” một nhân chứng cho biết.

Xe ô tô chỉ dừng lại sau khi tông vào cột điện.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Bình Thạnh cho biết vụ tai nạn không có ai tử vong tại hiện trường, lực lượng này đã đi đến các bệnh viện để thống kê chính xác số người bị thương và lấy lời khai.

Nói về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông, vị này cho hay, qua kiểm tra nhanh, nữ tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong hơi thở. Nữ tài xế bước đầu khai nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là khi tới giao lộ thay vì đạp thắng thì đạp nhầm chân ga nên mới lao vào dòng người phía trước. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

P.S