Xác minh làm rõ clip nghi vấn cán bộ quản lý thị trường tỉnh Yên Bái nhận tiền

Xác minh làm rõ clip nghi vấn cán bộ quản lý thị trường tỉnh Yên Bái nhận tiền

Thứ 4, 03/10/2018 | 15:24
0
(Người Đưa Tin) - Sáng nay (3/10), trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo chi cục Quản lý thị trường Yên Bái cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ nội dung đoạn clip nghi vấn về việc cán bộ quản lý thị trường "cầm tiền" đang lan truyền trên mạng xã hội.

Xôn xao clip cán bộ Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái nhận tiền

Đoạn clip gây xôn xao

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại hình ảnh 3 cán bộ đội Quản lý thị trường số 2 thuộc chi cục Quản lý thị trường Yên Bái có đến một cửa hàng bán phụ kiện điện thoại tại phường Yên Thịnh, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái để kiểm tra và được cho là nhận tiền từ chủ cửa hàng này.

Đoạn clip được chia sẻ kèm với nội dung: “Cô Lộc đội số 2 Quản lý thị trường Yên Bái. Sếp cô Lộc ơi! Được chia bao nhiêu? Lấy số cô lưu vào 0962913xxx và đưa tiền đây bảo sao nhanh”.

Nội dung đoạn clip ghi lại, sự việc xảy ra vào lúc 14h40’ chiều ngày 2/10, có 3 cán bộ quản lý thị trường gồm: 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông mặc đồng phục ngành quản lý thị trường vào một cửa hàng bán phụ kiện điện thoại.

Khi cả 3 cán bộ vào cửa hàng thì có một nữ cán bộ tên Lộc nói với chủ cửa hàng: “Thế là ưu ái rồi lắm nha. Lấy số của cô đi, Hoà chuyển sang tổ bên kia rồi có gì thì gọi nhớ chưa?”.

Chủ cửa hàng đáp lại: “Em tưởng 1 năm làm 1 lần chứ?".

Nữ cán bộ tiếp tục trả lời: “Chả 1 năm làm 1 lần”. Sau đó, nữ cán bộ đưa tay ra cầm (được cho là) tiền từ chủ cửa hàng nhét vội vào túi áo.

Chủ cửa hàng hỏi tiếp: “Năm ngoái cuối năm".                   

Nữ cán bộ nói: “Đúng rồi! Bằng giờ này năm ngoái người ta vào”. Đồng thời, đọc số điện thoại cho chủ cửa hàng lưu lại rồi cả 3 vị cán bộ đi khỏi cửa hàng.

Tin nhanh - Xác minh làm rõ clip nghi vấn cán bộ quản lý thị trường tỉnh Yên Bái nhận tiền

Cán bộ quản lý thị trường tại cửa hàng bán phụ kiện điện thoại. (Ảnh: Cắt từ clip)

Người trong cuộc lên tiếng

Liên quan tới đoạn clip trên, sáng nay (3/10), trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Chi cục trưởng chi cục Quản lý thị trường Yên Bái Phan Bá Hùng cho biết: “Tôi đã nhận được thông tin về đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội có nội dung cán bộ quản lý thị trường cầm tiền tại một cửa hàng bán phụ kiện điện thoại".

Ông Hùng cho hay: "Hiện nay, đang cho anh em xác minh làm rõ nội dung đoạn clip. Sự thật về đoạn clip như thế nào thì phải chờ kết quả xác minh mới biết được”.

Lý giải về sự việc trên, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chị Lộc (cán bộ quản lý thị trường liên quan tới sự việc trên) giải thích: “Tôi không đi kiểm tra ở cửa hàng đó mà đang đi phát thông báo ở khu vực cây 6 trên đường đi thông báo đến cửa hàng bán phụ kiện điện thoại tôi có vào nhờ dán giúp cái điện thoại”.

“Sau đó, tôi có trả tiền cho chủ cửa hàng nhưng họ không lấy tiền. Trong quá trình không lấy tiền, người này có hỏi bao giờ kiểm tra?. Tôi trả lời: Chưa kiểm tra, một năm kiểm tra một lần...”, chị Lộc giải thích.

Chị Lộc cho biết thêm: “Trong quá trình đó chủ cửa hàng có hỏi: Sao hôm nay, anh Hoà ở tổ chị không đi? Tôi có nói: Hoà chuyển sang tổ khác rồi! Có gì thì cứ gọi điện cho cô, cô sẽ tạo điều kiện. Hiện tại, tôi đã báo cáo tới lãnh đạo đội và chi cục Quản lý thị trường về sự việc trên". 

Thế Anh

Nguyên nhân vụ tàu hoả tông xe tải khiến 5 người bị thương

Thứ 3, 02/10/2018 | 21:19
Đại diện VNR cho biết, nguyên nhân ban đầu là do tài xế xe tải vượt đường ngang thiếu quan sát. Tuyến đường sắt bị ách tách nhiều giờ làm một số chuyến tàu bị ảnh hưởng.

Tàu hỏa tông trực diện xe tải, 2 người mắc kẹt, 3 người bị thương

Thứ 3, 02/10/2018 | 15:55
Vào khoảng 14h30 ngày 2/10, vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP.Hà Nội khiến cho nhiều người bị thương nặng.

Vui Trung thu, hàng trăm xe đạp, phòng học, bếp ăn mới đến với trẻ em nghèo tỉnh Yên Bái

Thứ 2, 24/09/2018 | 23:12
“Hành trình tiếp sức đến trường” là chương trình do tập đoàn Think BIG – Công ty BĐS Lộc Sơn Hà phối hợp cùng CLB doanh nhân ACE TP.HCM vừa tổ chức tại huyện Lục Yên và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trong ngày 21 – 22/9 vừa qua với số tiền lên đến gần 1,5 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.