Xe cẩu hạng nặng xuất hiện tại BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp

Xe cẩu hạng nặng xuất hiện tại BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp

Lê Tiết Cương
Thứ 4, 24/01/2018 | 07:16
0
Trước tình hình hỗn loạn tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, trong 2 ngày 21 và 22/1, một xe cẩu hạng nặng đã được điều đến trạm để cẩu, kéo những xe cố tình gây ùn tắc giao thông.

Theo quan sát của PV báo Người Đưa Tin, một chiếc xe cẩu chuyên dụng hạng nặng đã được điều đến đậu trước sân nhà điều hành trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. Trên xe chuyên dụng có ghi dòng chữ lớn: “Thanh tra giao thông”.

Xe này được cho là của tổng cục Đường bộ Việt Nam để kéo xe quá tải. Xe cẩu có thể kéo, nâng đầu xe 30 tấn, kéo không nâng đầu đối với xe có tổng trọng tải khoảng 100 tấn.

Tiêu dùng & Dư luận - Xe cẩu hạng nặng xuất hiện tại BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp

Xe cẩu chuyên dụng hạng nặng được điều đến trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp. Xe này được cho là của tổng cục Đường bộ Việt Nam.

“Khoảng 23h ngày 22/1, một xe cẩu hạng nặng hướng từ tỉnh Hậu Giang chạy thẳng tới trạm, vào sân nhà điều hành BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp rồi đậu trong đó”, anh Nguyễn Văn Tới, người chứng kiến cho hay.

Khoảng 12h ngày 23/1, trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp (đặt trên Quốc lộ 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) lại xuất hiện tình trạng tài xế dừng xe phản đối. Một số tài xế lưu thông hướng Cần Thơ - Hậu Giang điều khiển xe đến đậu tại cabin thu phí nhưng không đồng ý mua vé. Trước tình hình này, trạm đã mở barie cho xe đi nhưng tài xế vẫn không chịu qua.

Tiêu dùng & Dư luận - Xe cẩu hạng nặng xuất hiện tại BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp (Hình 2).

Lộn xộn tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp lại gây ùn tắc giao thông kéo dài hơn 1km hai bên đầu trạm.

Hướng Hậu Giang - Cần Thơ cũng xuất hiện nhiều tài xế xe phản ứng, xe đậu án ngữ tất cả các làn khiến giao thông 2 chiều bị ùn tắc gần 1km.

Tại thời điểm này, 2 xe vận chuyển tôm giống do bị kẹt tại trạm khiến các tài xế vô cùng bức xúc vì sợ trễ thời gian giao hàng và tôm chết.

Tài xế Nguyễn Thành Trung lái xe cho công ty TNHH dịch vụ vận tải Duyên Hải cho biết, xe của công ty vận chuyển tôm giống về các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng. “Hôm nay, công ty vận chuyển 2 xe này về Cà Mau, đến đây đã bị kẹt. Mỗi thùng tôm giống có trị giá hàng trăm triệu đồng nếu xảy ra sự cố gì thì tài xế phải bồi thường", tài xế Trung bức xúc.

Đến 13h cùng ngày, các tài xế mới chịu cho xe rời đi và giao thông trở lại thông thoáng.

Trước đó, khoảng 22h ngày 22/1, tình trạng lộn xộn đã xảy ra ở khu vực trạm thu phí Cần Thơ - Phụng Hiệp. Tại các làn thu phí, một số xe dừng để phản đối việc trạm BOT này chưa giảm, miễn phí vé qua trạm đúng thời gian như tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa ra ngày 20/1. Các tài xế cho xe đậu ngay tại trạm không mua vé và thắc mắc lý do vì sao chưa được giảm giá vé.

Tại đây, nhiều người dân tụ tập để xem cảnh ùn tắc. Ngoài ra, tài xế xe tải chở hàng hướng từ tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng đi TP.Cần Thơ bức xúc, bóp còi inh ỏi, to tiếng với nhân viên thu phí. Tình trạng trên gây nên cảnh ùn tắc giao thông kéo dài hơn 1km.

Đã có trường hợp xe cứu thương hướng từ tỉnh Cà Mau đi TP.Cần Thơ phải đi vào lề đường mới qua được trạm. Dù barie của 5/6 làn đã mở nhưng các xe án ngữ vẫn nằm tại chỗ để phản ứng.

Lực lượng chức năng cũng có mặt để điều tiết và giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực trạm. Đồng thời mời một số đối tượng quá khích về trụ sở Công an phường Ba Láng để làm việc.

Ngoài ra, đại diện sở GTVT và lãnh đạo quận cũng có mặt tại hiện trường khu vực trạm để tìm hướng giải quyết ổn định tình hình. Đồng thời, cơ quan chức năng giải thích cho các tài xế, doanh nghiệp vận tải nghe những vướng mắc tại trạm. Sau một thời gian, các tài xế, chủ xe mới chịu cho xe di chuyển qua trạm. 

Ông Hồ Văn Ánh, Giám đốc công ty Vạn Thành Phát (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) cho biết: "Vừa qua, lãnh đạo trạm cùng đại diện sở GTVT có họp nói ngày 20/1 sẽ giảm giá vé. Nhưng tới giờ, không thấy giảm, khi nhắc đến, phía BOT tiếp tục hẹn đến 12/2 mới được giảm. Tôi đề nghị được giảm 70% giá vé so với giá hiện tại".

Trước đó, ngày 20/1, tại UBND phường Ba Láng, đại diện sở GTVT TP.Cần Thơ đã tổ chức họp dân để triển khai công văn của bộ GTVT và văn bản của tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc miễn giảm giá vé cho phương tiện qua lại trạm thu phú BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp. Theo đó, bộ GTVT đồng ý miễn giảm giá vé cho 1.995 phương tiện vùng lân cận qua lại trạm như: Ba Láng, Lê Bình, Thường Thạnh (quận Cái Răng). Tại địa bàn tỉnh Hậu Giang, phạm vi giảm giá là xã Tân Phú Thạnh và thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A.

Cụ thể, mức miễn giảm 100% đối với xe buýt, giảm 50% xe dưới 9 chỗ, xe tải dưới 1 tấn và không kinh doanh, các phương tiện khác giảm từ 30-35%. Thời gian dự kiến thực hiện giảm giá là ngày 12/2.

Sẽ mở tuyến tránh trạm BOT T2 Cần Thơ - An Giang

Thứ 5, 11/01/2018 | 11:41
Sáng 11/1, trạm BOT T2 (dự án BOT T2 Cần Thơ - An Giang, Quốc lộ 91 đóng tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) thông thoáng, không còn tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài ở 2 đầu trạm như vài ngày trước.

Đại diện bộ Giao thông vận tải làm việc với BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp

Thứ 2, 08/01/2018 | 15:02
Lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ, sở GTVT TP.Cần Thơ, chủ đầu tư BOT Cần Thơ- Phụng Hiệp vừa có buổi làm việc với đại diện bộ GTVT để đưa ra phương án tháo gỡ vướng mắc đang tồn tại tại trạm BOT nói trên.

Xuất hiện tài xế dùng tiền lẻ thấm nước mua vé qua trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp

Thứ 7, 06/01/2018 | 19:49
Chiều 6/1, nhiều tài xế tiếp tục phản đối BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp. Tuy nhiên, phản ứng của tài xế chỉ diễn ra cục bộ tại một số thời điểm ở vài làn đường nên không gây ùn tắc nghiêm trọng.
Cùng tác giả

Xe gắn máy đối đầu xe Cảnh sát 113, đôi nam nữ bị thương nặng

Thứ 2, 26/02/2018 | 19:44
Vụ tai nạn giao thông thông giữa xe máy và ô tô biển xanh của Cảnh sát 113 xảy ra tại Quốc lộ 53 tỉnh Vĩnh Long, khiến đôi nam nữ bị thương nặng.

Làm rõ việc chi sai 2,7 tỷ đồng tại chi cục Văn thư - Lưu trữ Hậu Giang

Thứ 6, 09/02/2018 | 21:17
Liên quan đến vụ chi sai mục đích gần 2,7 tỷ đồng tại chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hậu Giang, Thanh tra tỉnh đã vào cuộc làm rõ những sai phạm tại đơn vị này.

Bắt đối tượng đâm bạn nhậu tử vong

Thứ 5, 08/02/2018 | 19:00
Ngày 8/2, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định tạm giữ hình sự với đối tượng Cao Văn Vũ (36 tuổi, ngụ khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

TP.Cần Thơ: Làng hoa nhộn nhịp ngày cận Tết

Thứ 5, 08/02/2018 | 14:16
Đến thời điểm này, không khí tại các làng hoa như Phó Thọ - Bà Bộ (quận Bình Thủy), An Thới (huyện Phong Điền), chợ hoa bến Ninh Kiều... đang nhộn nhịp hẳn lên.

Ông Nguyễn Minh Quang tái đắc cử Chủ tịch HLG tỉnh Trà Vinh

Thứ 4, 07/02/2018 | 22:02
Ngày 7/2, Hội Luật gia (HLG) tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2016 - 2021), tiếp tục nâng cao vai trò tuyên truyền pháp luật, phổ biến giáo dục pháp lý đến người dân.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:58
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (25/4).

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.