Xe chở rác đỗ

Xe chở rác đỗ "thị uy": Đà Nẵng không chấp nhận kiểu làm ăn giang hồ

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 26/02/2021 | 16:00
0
Một đoàn xe tải chở chất thải đậu đỗ "thị uy" nhiều ngày trước cổng bãi rác Khánh Sơn để đưa rác trái phép vào. Hành vi này được cho là vô lối, giang hồ.

Đoàn xe "thị uy" trước bãi rác

Theo đó, liên tiếp trong các ngày 23 - 25/2, một đoàn xe tải, xe ben gắn logo "Sang Ngọc Tài" đã dừng đỗ tại cổng vào bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu TP.Đà Nẵng.

Đáng nói có nhiều thời điểm, tài xế cho xe dàn hàng 2 chắn đường vào bãi rác rồi khóa cửa bỏ đi. Sự việc đoàn xe đậu đỗ hàng dài trước cổng bãi rác đã gây mất an ninh trật tự. Đặc biệt, trên những chiếc xe này đa phần chở chất rác thải nên phát sinh mùi hôi ra khu vực.

Ông Lê Trung, Phó Giám đốc xí nghiệp Quản lý Bãi và Xử lý chất thải Khánh Sơn, ngoài việc cho xe dừng đỗ trước cổng bãi rác, có một số đối tượng lạ cũng liên tục có mặt gây sức ép hòng cho xe vào bãi đỗ. Tuy nhiên, phía cơ quan quản lý đã cương quyết đồng thời báo cáo công an.

Tin nhanh - Xe chở rác đỗ 'thị uy': Đà Nẵng không chấp nhận kiểu làm ăn giang hồ

Đoàn xe chở chất thải đậu trước bãi rác Khánh Sơn.

Ông Phạm Quang Sáng, Phó Tổng Giám đốc công ty Môi trường Đô thị TP. Đà Nẵng - đơn vị quản lý bãi rác Khánh Sơn cho biết, công ty đã có Báo cáo số 104/MTĐT-CNMT ngày 24/2 về sự việc đoàn xe tải chở chất thải cùng nhóm người gây mất an ninh trật tự tại cổng bãi rác Khánh Sơn vào ngày 23/2 gửi UBND TP.Đà Nẵng.

Tuy nhiên, vào 25/2, đoàn xe tải gồm 6 xe tiếp tục đậu đỗ một hàng dài ngoài cổng bãi rác Khánh Sơn. Đáng nói hơn, sau đó các lái xe bỏ đi để lại đoàn xe chở rác thải phát sinh mùi hôi. 

Vị Phó Giám đốc công ty Môi trường Đô thị TP.Đà Nẵng tiết lộ rằng, sự việc bắt nguồn từ chuyện phía công ty không cho số xe trên vào đỗ rác.

Bởi, việc tiếp nhận chất thải để xử lý tại bãi rác Khánh Sơn cần tuân thủ theo quy định pháp lý hiện hành và Quyết định số 116/QĐ-STNMT ngày 1/4/2020 của sở Tài nguyên và Môi trường cũng như quy định quản lý vận hành bãi rác.

Để xem xét tiếp nhận xử lý chất thải, xí nghiệp Quản lý Bãi và Xử lý chất thải phải được cung cấp thông tin, hồ sơ về nguồn gốc chất thải, giấy tờ pháp lý có liên quan.

Nhưng với đoàn xe này, xí nghiệp Quản lý Bãi và Xử lý chất thải Khánh Sơn chưa nhận được thông tin cũng như giấy tờ pháp lý nào liên quan đến đoàn xe nêu trên nên không có cơ sở tiếp nhận xử lý lượng chất thải này.

"Sự việc đoàn xe chở chất thải đậu đỗ tại cổng bãi rác Khánh Sơn trong những ngày vừa qua có dấu hiệu gây rối, phức tạp hóa tình hình và làm mất an ninh trật tự, gây ô nhiễm môi trường khu vực bãi rác Khánh Sơn.

Công ty đã đề nghị các cấp thành phố quan tâm và hỗ trợ nhằm đảm bảo an ninh trật tự và hoạt động bình thường của bãi rác", ông Sáng thông tin.

Đà Nẵng không chấp nhận kiểu làm ăn vô lối, giang hồ ?!

Ngày 26/2, sở TNMT TP.Đà Nẵng cho biết, ngay trong đêm 25/12, Phó Giám đốc Sở Võ Nguyên Chương đã mời các bên có liên quan đến làm việc giải quyết tình hình.

Tin nhanh - Xe chở rác đỗ 'thị uy': Đà Nẵng không chấp nhận kiểu làm ăn giang hồ (Hình 2).

Phó Giám đốc sở TNMT TP.Đà Nẵng Võ Nguyên Chương đích thân kiểm tra và "thông quan" cho 6 xe rác.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật thời điểm đó, tại cổng vào bãi rác Khánh Sơn, "chủ nhân" của loạt xe ben chở rác này đã xuất hiện.

Theo đó, số rác này được công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - chi nhánh miền Trung (URENCO 15) thu gom được tại khu vực âu thuyền Thọ Quang trong những ngày qua. URENCO 15 đã hợp đồng với doanh nghiệp xe ben gắn logo "Sang Ngọc Tài" để đưa rác vào bãi rác Khánh Sơn.

Tuy nhiên, URENCO 15 chưa ký hợp đồng đổ rác với phía ngành môi trường TP.Đà Nẵng.

Ông Lê Ngô Quảng, Giám đốc URENCO 15 thừa nhận sai sót của đơn vị này. Ông Quảng mong muốn được chính quyền TP.Đà Nẵng hướng dẫn thủ tục nhằm đổ số rác thải.

Để tránh tạo điểm nóng trước cổng bãi rác, Phó Giám đốc sở TNMT TP.Đà Nẵng Võ Nguyên Chương cùng các cơ quan chuyên môn khác kiểm tra và thành phần rác và cho 6 xe ben chở rác trong ùn ứ trước cổng được vào đổ.

"Ngoài 6 phương tiện nêu trên, kể từ 19h ngày 25/2, URENCO 15 không đưa phương tiện vào đổ tại bãi rác khi chưa thực hiện đúng và đầy đủ quy trình về đổ rác tại bãi rác Khánh Sơn.

URENCO 15 xây dựng kế hoạch chi tiết liên hệ với công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng để được giải quyết việc tập kết rác vào bãi rác Khánh Sơn.

Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời gian không quá 2 ngày làm việc, phải giải quyết thủ tục để URENCO 15 được tập kết rác vào khu vực bãi rác theo đúng quy trình", ông Chương nói và khẳng định Đà Nẵng không bao giờ chấp nhận hành vi vô lối như trên.

Về vấn đề này, Trung tá Hồ Thanh Xuân, phòng An ninh kinh tế, Công an TP.Đà Nẵng có mặt tại buổi làm việc cho biết: "Kết quả giải quyết như vậy là phù hợp.

Ở TP.Đà Nẵng không có chuyện làm ăn theo kiểu "giang hồ", gây áp lực này kia, làm ảnh hưởng chung đến thành phố. Việc này là không nên!".

Về phía các đối tượng tụ tập, gây sức ép hòng đưa xe ben đổ rác vào bãi Khánh Sơn, ngành TNMT TP.Đà Nẵng sẽ trích xuất camera, củng cố tài liệu kiến nghị Công an quận Liên Chiểu xử lý theo thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Quảng Nam: Thu hồi giấy phép bến thủy nội địa Hoàng Ân

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:27
Do chưa thực hiện một số yêu cầu theo quy định hiện hành, bến thủy nội địa Hoàng Ân bị sở GTVT tỉnh Quảng Nam thu hồi.

Quảng Nam: Đôn đốc gỡ vướng pháp lý 144 dự án bất động sản

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:26
Sau khoảng thời gian dài chững lại do rà soát thủ tục, chính quyền Quảng Nam đang đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thành pháp lý dự án để đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà.

Đà Nẵng: Xe khách vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19

Thứ 5, 25/02/2021 | 22:37
Tối 25/2, đại diện phòng CSGT, Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang xử lý tài xế xe khách vượt chốt kiểm soát dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.