Xe khách 29 chỗ nhồi nhét 64 người sẽ bị xử lý thế nào?

Xe khách 29 chỗ nhồi nhét 64 người sẽ bị xử lý thế nào?

Chủ nhật, 14/04/2019 | 10:37
0
Theo quy định hiện hành, tổng hợp hình phạt dành cho lái xe khách và nhà xe có thể lên tới gần 50 triệu đồng đồng thời tước giấy phép lái xe đến 6 tháng đối với tài xế.

Liên quan đến vụ việc xe khách Đức Long biển kiểm soát 35B - 003.51 chỉ có 29 chỗ nhưng đã nhồi nhét tới 64 khách vừa bị phát hiện trưa qua (13/4), báo Công an TP.HCM dẫn chiếu quy định pháp luật hiện hành cho hay mức phạt dự kiến đối với hành vi này.

Theo đó, Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, hành vi vi phạm của lái xe khách 35B - 003.51 sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng, tước giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng.

Đối với doanh nghiệp vận tải bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không quá 80.000.000 đồng.

Tin nhanh - Xe khách 29 chỗ nhồi nhét 64 người sẽ bị xử lý thế nào?

Tình trạng xe giường nằm nhồi nhét khách phổ biến vào những dịp nghỉ lễ.

Ngoài ra, lái xe hoặc doanh nghiệp vận tải bị buộc phải bố trí phương tiện khác để chở số hành khách vượt quá quy định được phép chở của phương tiện. Với vi phạm này, ước tính số tiền phạt của lái xe và doanh nghiệp sở hữu xe khách 35B - 003.51 là gần 50 triệu đồng.

Trước đó, thông tin phản ánh trên VnExpress cho biết, trưa 13/4, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Đội 7) kiểm tra xe khách Đức Long chạy trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã phát hiện xe 29 chỗ song chở tới 64 khách.

Lái xe thừa nhận đã nhồi nhét khách. Xe này thuộc một doanh nghiệp vận tải tại thành phố Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình). Theo lệnh xuất bến ở Giáp Bát, xe khách chỉ có 10 hành khách.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cũng xác nhận, với vi phạm trên, doanh nghiệp sở hữu xe sẽ bị xử phạt gần 50 triệu đồng và tài xế bị tước giấy phép lái xe đến 6 tháng

Tình trạng xe khách nhồi nhét quá số lượng khách hàng quy định đã xảy ra phổ biến nhiều năm nay, đặc biệt vào các cao điểm ngày nghỉ lễ, mật độ đi lại của người dân tăng cao.

Mới đây, báo Người Đưa Tin đã phản ánh vụ việc lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với tài xế lái xe khách loại 40 chỗ, nhưng nhồi nhét tới 62 khách chạy trên Quốc lộ 1A.

Cụ thể, tối 8/2, thông tin từ Trạm CSGT Quảng Xương, phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 17h08 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe khách mang BKS: 18B - 001.25 chạy hướng Bắc – Nam có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Thời điểm kiểm tra, phát hiện chiếc xe trên do tài xế Vũ Đình Khoa (SN 1983), trú tại TT Thịnh Long, huyện Hải Hậu, Nam Định điều khiển xe 40 chỗ chở quá số người quy định (62 người).

H.Y (tổng hợp)

Giao thông ngày đầu Giỗ Tổ: 18 người chết, xe khách 29 chỗ nhồi nhét 64 người

Chủ nhật, 14/04/2019 | 08:23
Toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 18 người chết, 14 người bị thương trong ngày đầu nghỉ giỗ Tổ; xe khách 29 chỗ nhồi nhét 64 người, xe khách cháy rụi lúc 4h sáng 14/4... là những tin giao thông mới nhất hôm nay.

Xe khách loại 40 chỗ nhồi nhét 62 người bị CSGT phát hiện khi qua Thanh Hóa

Thứ 6, 08/02/2019 | 21:40
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với tài xế lái xe khách loại 40 chỗ, nhưng nhồi nhét tới 62 khách chạy trên Quốc lộ 1A.

Nghỉ Tết, Hà Nội tập trung xử lý nhà xe “nhồi nhét” hành khách

Thứ 6, 09/02/2018 | 13:48
Từ hôm nay (9/2, tức ngày 24 tháng Chạp), người dân, học sinh - sinh viên đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội bắt đầu đổ dồn ra các bến xe để mua vé về quê nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.