Bản tin 1/7: Xe tải bị tàu hỏa húc văng, tài xế tử vong; Hà Nội sử dụng xe cỡ nhỏ mở tuyến buýt kết nối đường sắt đô thị

Bản tin 1/7: Xe tải bị tàu hỏa húc văng, tài xế tử vong; Hà Nội sử dụng xe cỡ nhỏ mở tuyến buýt kết nối đường sắt đô thị

Thứ 6, 01/07/2022 | 07:00
0
Xe tải bị tàu hỏa húc văng, tài xế tử vong; Cả nước thêm 839 ca Covid-19; Hà Nội sử dụng xe cỡ nhỏ mở tuyến buýt kết nối đường sắt đô thị là những tin nổi bật.

Xe tải bị tàu hỏa húc văng, tài xế tử vong

Chiều 30/6, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông khi xe tải băng qua đường ngang tại vị trí giao cắt với lối đi dân sinh bị tàu hỏa húc văng khiến tài xế tử vong.

Theo thông tin ban đầu được đăng tải trên báo Giao Thông, vào khoảng 14h ngày 30/6, xe tải BKS 86C - 072.61 do tài xế N.T.T (39 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc) điều khiển băng qua đường sắt tại Km05+950, thuộc khu gian ga Bình Thuận - Phan Thiết.

Lúc này tàu hoả SPT1 chở khách đang chạy theo hướng từ ga Phan Thiết về ga Bình Thuận. Khi đến địa điểm nêu trên đã húc văng chiếc xe tải đang qua điểm giao cắt đường sắt.

Hậu quả, xe tải văng ra xa khoảng 5m, lật nghiêng. Tài xế xe tải bị thương nặng, nguy kịch được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Được biết, vị trí đường ngang xảy ra tai nạn là lối đi dân sinh tự mở có biển cảnh báo. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Số ca Covid-19 tiếp tục tăng, cả nước thêm 839 F0

Về tình hình dịch Covid-19 ngày 30/6 , Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 29/6 đến 16h ngày 30/6, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 839 ca nhiễm mới, tăng 62 trường hợp so với hôm qua.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.746.470 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.466 ca nhiễm).

Trong ngày, cả nước có 5.959 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.681.318 ca, không có ca tử vong. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 24 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.087 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Hà Nội sử dụng xe cỡ nhỏ để mở tuyến buýt kết nối đường sắt đô thị

Theo báo Hà Nội mới, nhằm nâng cao khả năng kết nối giữa hệ thống vận tải hành khách công cộng, giúp hành khách thuận lợi trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ, từ ngày 1/7, Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội tổ chức vận hành tuyến buýt số 146 (Hào Nam - Khu liên cơ Võ Chí Công - Hào Nam).

Xã hội - Bản tin 1/7: Xe tải bị tàu hỏa húc văng, tài xế tử vong; Hà Nội sử dụng xe cỡ nhỏ mở tuyến buýt kết nối đường sắt đô thị

Ảnh:Hà Nội mới

Tuyến buýt được kết nối với tuyến đường sắt 2A Cát Linh - Hà Đông tại Hào Nam đến các điểm thu hút hành khách, khu vui chơi giải trí, khu phố cổ Hà Nội, khu vực liên cơ quan và mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Đáng chú ý, tuyến buýt số 146 sử dụng phương tiện có sức chứa 22 chỗ, nhỏ gọn, phù hợp với lộ trình các tuyến phố đi qua. Xe được trang bị đầy đủ trang thiết bị theo quy định của xe buýt thành phố.

Lộ trình tuyến cụ thể như sau: Chiều đi Hào Nam (ga Cát Linh) - Hào Nam - Giảng Võ - Núi Trúc - Kim Mã - Liễu Giai - Đội Cấn - Bưởi - Võ Chí Công (Khu liên cơ) - Nguyễn Hoàng Tôn - Lạc Long Quân - Âu Cơ - Nghi Tàm - Yên Phụ - Hàng Than - Quán Thánh - Hàng Cót - Hàng Lược - Chả Cá - Hàng Cân - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã (bên trong tòa PTA Kim Mã) - Giảng Võ - Hào Nam (ga Cát Linh).

Chiều về: Hào Nam (ga Cát Linh) - Hào Nam - Giảng Võ - Nguyễn Thái Học - Cửa Nam - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Phan Chu Chinh - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Hàng Vôi - Hàng Tre - Hàng Muối - Trần Nhật Duật - điểm trung chuyển xe buýt Long Biên - Yên Phụ (đường dành riêng cho xe buýt) - Nghi Tàm - Âu Cơ - Lạc Long Quân - Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công (Khu liên cơ) - Bưởi - Đội Cấn - Liễu Giai - Kim Mã - Giảng Võ - Hào Nam (ga Cát Linh).

Thời gian hoạt động của tuyến từ 5h đến 22h hằng ngày; tần suất 14 - 15 - 28 - 30 phút/lượt, tùy từng thời điểm trong ngày. Giá vé là 7.000 đồng/lượt (các loại vé tháng, vé ưu tiên được sử dụng như các tuyến xe buýt nội đô hiện hành).

Minh Hoa (t/h)

 

Hà Nội sẽ khởi công xây 3 tuyến đường sắt đô thị trong 5 năm tới

Thứ 7, 25/12/2021 | 18:00
Hà Nội đặt mục tiêu khởi công 3 tuyến đường sắt đô thị gồm số 5 đoạn Văn Cao - Hòa Lạc, số 3 đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai và số 1 Yên Viên - Ngọc Hồi.

Hà Nội: Di chuyển sưa đỏ phục vụ thi công đường sắt trên cao

Chủ nhật, 13/12/2020 | 21:18
Vừa qua, TP. Hà Nội tiếp tục đào chuyển và chặt hạ 40 cây xanh trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo để lấy mặt bằng thi công ga ngầm S12, thuộc tuyến đường sắt đô thị.

Hà Nội thông qua chủ trương triển khai 2 dự án đường sắt đô thị

Thứ 4, 22/04/2020 | 14:02
Ngày 22/4, tại Hội nghị lần thứ 23, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương triển khai dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ Ga Hà Nội đến Hoàng Mai và dự án tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội “Tuyến số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc”.

Điều chỉnh Dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Thứ 6, 27/09/2019 | 21:11
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về việc triển khai thực hiện Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (Dự án).
Cùng chuyên mục

“Người đàn bà khổ nhất màn ảnh” với cuộc hôn nhân 30 năm ngọt ngào, lãng mạn

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:45
“Người đàn bà khổ nhất màn ảnh Việt” – là biệt danh mà khán giả gọi NSƯT Minh Phương trong suốt nhiều năm. Thế nhưng ngoài đời NSƯT Minh Phương có cuộc hôn nhân gần 30 năm vẫn lãng mạn và ngọt ngào đáng ngưỡng mộ.

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm mưa dông

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (20/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hải Phòng: 4 điểm mới đáng chú ý tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:00
Lượng khán giả được mời tăng cao, địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật được thay đổi… là những điểm mới đáng chú ý tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2024.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết ngày 20/4/2024: Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm mưa dông

Thứ 7, 20/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (20/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 19/4: Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Dịch sốt xuất huyết lại tăng mạnh; Nắng nóng sẽ bao phủ toàn bộ miền Bắc; Va chạm với xe tải, một học sinh tử vong.