Xe tải chở lợn nhiễm dịch tả vào Quảng Nam bán rong, cả địa phương gồng mình chống dịch

Xe tải chở lợn nhiễm dịch tả vào Quảng Nam bán rong, cả địa phương gồng mình chống dịch

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 30/05/2019 | 10:53
0
Giữa lúc dịch bệnh đang bùng phát thì một tài xế chở 150 con lợn đến bán rồi nhiễm bệnh đang khiến tình hình kiểm soát dịch tả lợn châu Phi ở tỉnh Quảng Nam thêm phức tạp.

Lan rộng trên 4 huyện, thị

Ngày 29/5, một ổ dịch mới tả lợn châu Phi được phát hiện ở thôn 1, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Theo đó, đây là đàn lợn của một hộ gia đình có 5 con và tất cả đều dương tính với virus tả lợn châu Phi.

Trả lời PV, ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My xác nhận thông tin này. Theo vị Phó Chủ tịch UBND huyện, ngay khi nắm được vụ việc, chính quyền đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiêu hủy, đồng thời ngay lập tức phun thuốc khử, lập chốt kiểm soát trên các tuyến đường nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Tin nhanh - Xe tải chở lợn nhiễm dịch tả vào Quảng Nam bán rong, cả địa phương gồng mình chống dịch

4 huyện, thị ở tỉnh Quảng Nam đã bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Ảnh Ba Thanh.

Theo tìm hiểu của PV, tính đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã và đang diễn ra rất phức tạp ở tỉnh Quảng Nam. Đây là địa phương rộng lớn, nằm trên trục QL1A Bắc - Nam; loạt trục QL14B, QL14E, QL14G, QL14D, DDT616; nay lại có thêm tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi... nên việc kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.

Và kể cả huyện miền núi Nam Trà My thì tổng cộng đã có đến 4 huyện của địa phương này xuất hiện dịch tả. Đó là, huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn và TP.Tam Kỳ. Theo báo cáo của ngành Chăn nuôi - Thú ý địa phương, ổ dịch đầu tiên được phát hiện tại 1 hộ dân ở thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên vào ngày 14/5 vừa qua. Đến nay, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 68 hộ, 23 thôn, 8 xã - phường, 4 huyện - thị xã - thành phố. Tổng số lợn mắc bệnh, chết tiêu hủy theo quy định là 228 con, trọng luợng tiêu hủy là hơn 12 ngàn tấn.

Phức tạp, lo lắng

Giữa lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp khi một hành động đáng lên án của một tài xế vận chuyển lợn qua địa phương này khiến dư luận bức xúc. Cụ thể, ngày 27/5, một tài xế xe tải BKS 76C - 060.68 đã bị phát hiện có hành vi vận chuyển lợn nhiễm bệnh từ địa phương khác về bán cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sự việc đã khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng. Thậm chí, một số ý kiến tiêu cực còn cho rằng, ngành Chăn nuôi - Thú y tỉnh Quảng Nam đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, kiểm soát, chốt chặn để lợn bệnh lọt vào địa bàn. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, thông tin này là không chính xác. Thực tế, ngành này đã rất tích cực kiểm soát và phần nào đã làm giảm đi hậu quả của sự việc. 

Tin nhanh - Xe tải chở lợn nhiễm dịch tả vào Quảng Nam bán rong, cả địa phương gồng mình chống dịch (Hình 2).

Công tác phòng chống dịch bệnh cần được triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Ảnh Ba Thanh.

Theo đó, vào ngày 27/5, chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Quảng Nam phát hiện việc xe tải BKS 76C - 060.68 bày bán thịt lợn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, xe tải vận chuyển lợn từ Bắc Ninh vào Quảng Ngãi. Giấy kiểm dịch do ngành chức năng tỉnh Bắc Ninh cấp có thời hạn từ ngày 24 - 26/5 và khi chiếc xe này vào tỉnh Quảng Nam là ngày 25/5, trong khung thời gian quy định. Tuy nhiên, khi xe vào tỉnh Quảng Nam thì tài xế không tiếp tục hành trình vào tỉnh Quảng Ngãi mà vòng vèo ở các huyện thị, tháo kẹp chì niêm phong để bán heo. Từ đó, số lợn này có dấu hiệu nhiễm bệnh. Và rồi, thay vì trình báo cơ quan chức năng để có hướng xử lý thì tài xế vẫn ngang nhiên bày bán lợn bệnh ở tỉnh Quảng Nam.

Nhờ sự phát hiện kịp thời của chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Nam đã ngăn chặn được việc tuồn ra thị trường tổng cộng 39 con lợn, trong đó 5 con đã chết. Kết quả xét nghiệm thể hiện 100% mẫu thu đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, cũng rất đáng lo lắng là theo các giấy tờ, chiếc xe này chở đến 150 con lợn. Như vậy, đã có 111 con lợn có nguy cơ mang mầm dịch đã được bán ra thị trường.

Được biết, từ tháng 3/2019, tỉnh Quảng Nam lập 2 chốt kiểm dịch động vật trên QL1A. Các thành viên của chốt túc trực 24/24 để kiểm soát, phun dịch phòng độc...

Theo văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo tỉnh rất chú trọng công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Những ngày qua, địa phương liên tục họp trực tuyến với Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương để bàn biện pháp cấp bách phòng, chống.

"Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng và chính quyền địa phương đang ra sức chống dịch", một lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam nói.

Cà Mau: Tiêu hủy gần 150 kg thịt lợn không được kiểm dịch

Thứ 4, 29/05/2019 | 18:51
Ngày 29/5, chi cục Chăn nuôi và Thú y Cà Mau cho biết, trên địa bàn tỉnh này vừa phát hiện 2 vụ vận chuyển thịt lợn không được kiểm dịch từ các tỉnh có dịch tả lợn châu Phi vào tỉnh.

Cà Mau lập chốt kiểm dịch đường bộ, đường thủy ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Thứ 4, 29/05/2019 | 15:58
Trước tình trạng diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, những ngày qua, tỉnh Cà Mau dốc toàn lực thành lập nhiều chốt, trạm cả đường bộ lẫn đường thủy nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.

Thừa Thiên - Huế: Phát hiện thêm 1 ổ dịch tả lợn châu Phi

Thứ 3, 28/05/2019 | 19:45
Thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa được cơ quan chức năng của tỉnh này phát hiện.
Cùng tác giả

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.
Cùng chuyên mục

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Ban quản lý dự án Giao thông Quảng Ngãi có giám đốc mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:48
Sáng 29/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

Trình Quốc hội dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên 25.000 tỷ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành giai đoạn 1 có chiều dài 128,8 km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô 4 làn xe.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảnh báo 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:59
Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam nữ giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.