Xe tăng T-55 quân đội Syria trúng tên lửa TOW vẫn chạy bình thường

Xe tăng T-55 quân đội Syria trúng tên lửa TOW vẫn chạy bình thường

Thứ 7, 27/08/2016 | 10:35
0
Một xe tăng T-55 của quân đội Syria đã trúng tên lửa chống tăng TOW-2 của phiến quân trong giao tranh tại Aleppo nhưng vẫn không hề hấn gì.

Thế giới - Xe tăng T-55 quân đội Syria trúng tên lửa TOW vẫn chạy bình thường

Xe tăng T-55 của quân đội Syria. (Ảnh minh họa)

Sau trận đấu súng kéo dài nhiều giờ tại học viện kỹ thuật thành phố Aleppo, các lực lượng vũ trang Syria đã thành công trong việc đẩy lùi phiến quân và thiết lập phòng tuyến vững chắc tại đây.

Video do ANNA News đăng tải, với các cảnh tấn công của quân đội chính phủ tại khu vực học viện kỹ thuật. Một đoạn trong video cho thấy xe tăng T-55 của quân đội syria đã trúng tên lửa chống tăng TOW-2 của phiến quân nhưng vẫn ung dung di chuyển.

Sức công phá của tên lửa TOW chỉ khiến chiếc tăng T-55 bị móp một chút ở tháp pháo, tuy nhiên đã làm ê kíp lái bị thương nhẹ và đã được cấp cứu kịp thời.

Trong ngày 26/08 tại Aleppo, Jaish al-Fateh đã chịu nhiều thương vong nặng nề tại khu vực dọc theo đường tiếp tế từ thị trấn Khan Touman đến quận Ramouseh khi cố gắng tấn công quân đội chính phủ và bị tiêu diệt hàng loạt bằng tên lửa chống tăng.

Được dẫn dắt bởi lực lượng đặc nhiệm Tiger, quân đội Syria đã kiểm soát hoàn toàn tuyến đường Khan Touman - Ramouseh sau khi đánh chiếm Tal Umm al-Qara'a.

Tuyến tiếp vận từ thị trấn ngoại vi dẫn vào trung tâm thành phố Aleppo bị cắt đứt đã cô lập các nhóm phiến quân đang cố thủ tại các quận ở phía nam.

Trong 4 ngày qua, Jaish al-Fateh đã cố gắng chiếm lại cao điểm Tal Umm al-Qara'a tuy nhiên đã liên tiếp gặp thất bại và bị thiệt hại binh lực nặng nề.

Phan Hoàng

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.