Xem xét kỷ luật 2 học sinh đánh bạn lớp 4 chấn thương đốt sống cổ

Xem xét kỷ luật 2 học sinh đánh bạn lớp 4 chấn thương đốt sống cổ

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:58
0
Theo Hiệu trưởng trường THCS Hưng Đạo, nhà trường đã thành lập hội đồng kỷ luật, nhưng đang xem xét mức độ phù hợp.

Ngày 11/11, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Quách Văn Thắng - Hiệu trưởng trường THCS Hưng Đạo (Tiên Lữ, Hưng Yên), nơi 2 nam sinh đánh học sinh Đ.G.B. theo học - cho biết: “Ngay sau khi biết được sự việc, phía nhà trường đã nhanh chóng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu B., đồng thời, tổ chức một cuộc họp giữa các bên tham gia bao gồm của phụ huynh các học sinh liên quan và Hiệu trưởng trường tiểu học Hưng Đạo (nơi cháu B. đang theo học) và báo cáo đến chính quyền địa phương vào chiều ngày 9/11. Tại cuộc họp, nhà trường đã yêu cầu 2 học sinh đánh cháu B. viết bản tường trình lại sự việc, 2 học sinh này cũng thành thật nhận lỗi”.

Tuy nhiên, cũng theo vị Hiệu trưởng, quan điểm từ phía các phụ huynh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, vì vậy, sẽ tổ chức thêm một buổi gặp mặt vào ngày 12/11 và nhờ chính quyền địa phương đứng ra “phân giải”.

Giáo dục - Xem xét kỷ luật 2 học sinh đánh bạn lớp 4 chấn thương đốt sống cổ

Học sinh Đ.G.B. phải nhập viện sau khi bị 2 nam sinh lớp 8 và lớp 9 đánh.

“Sự việc cũng không ai mong muốn, diễn ra ngoài trường học, nhà trường và gia đình không ai dạy các cháu như vậy. Chỉ vì những phút nông nổi, từ những điều rất nhỏ mà phạm lỗi đáng tiếc như vậy.

Nhà trường cũng đã thành lập hội đồng kỷ luật nhưng vẫn đang xem xét mức độ để kỷ luật theo Thông tư 32, có hình thức kỷ luật phù hợp, để học sinh nhận lỗi mà vẫn có cơ hội phấn đấu tốt lên” - Hiệu trưởng trường THCS Hưng Đạo cho hay.

Câu chuyện bạo lực học đường và xây dựng văn hóa ứng xử học đường lâu nay chúng ta vẫn nhắc nhưng bạo lực vẫn diễn ra khiến nhiều người cho rằng cần phải cụ thể hóa hơn nữa bộ quy tắc văn hóa ứng xử học đường.

Trước đó, như Người Đưa Tin Pháp luật đã thông tin, ngày 9/11, trên mạng xã hội chia sẻ vụ việc một học sinh tiểu học bị 2 học sinh THCS đánh dã man trên đường đi học về. Cụ thể, anh Đào Văn Quân (trú tại xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) chia sẻ sự việc đau lòng của con trai khiến nhiều người không khỏi xót xa.

“Muốn con trai Đ.G.B. (học sinh lớp 4) nâng cao khả năng học tiếng Anh nên tôi có gửi một người bạn làng bên cạnh kèm con mình học vào cuối tuần. Theo lịch đó, cứ cuối tuần là cháu đạp xe sang làng bên cạnh để học. Tuy nhiên, chiều ngày 8/11 vừa qua trên đường đi học về cùng 2 bạn khác qua bãi đất trống cháu bị 2 học sinh học lớp 8 và lớp 9, trường THCS Hưng Đạo cấm không được nhìn, không được nói chuyện.

Khi cháu hỏi tại sao lại thế thì bị những học sinh lớn này lao vào đấm vào đầu và gáy. Sự việc chỉ dừng lại khi có một bà làm ruộng ở đó thấy và vào can ngăn.

Ngay sau đó con tôi bị ngất xỉu phải đưa đến trạm xá. Tại đây các y tá cho biết cháu có dấu hiệu của co giật nên chuyển cháu lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Cháu nhập viện trong tình trạng tay chân phản ứng chậm. Cháu được chẩn đoán chấn thương đốt sống cổ” - anh Đào Văn Quân chia sẻ.

Giáo dục - Xem xét kỷ luật 2 học sinh đánh bạn lớp 4 chấn thương đốt sống cổ (Hình 2).

Học sinh Đ.G.B. được chẩn đoán chấn thương cột sống cổ do bị đánh.

Anh cũng cho biết, trước đó, con trai anh không hề quen biết cũng không có mâu thuẫn gì với các học sinh lớn tuổi hơn đã đánh cháu.

Theo anh Quân, hiện tại, con trai anh đã xuất viện nhưng tâm lý vẫn hoảng loạn và không muốn gặp ai, không muốn đi học.

“Tôi dự định cho cháu nghỉ học hết tuần này để ổn định tinh thần rồi mới đến trường. Sau sự việc tôi cũng mong cơ quan chức năng cũng như nhà quản lý vào cuộc để chấm dứt nạn bạo lực học đường. Tôi không thể tin là đến năm 2020 con trai mình còn là nạn nhân của bạo lực học đường…” - anh Đào Văn Quân nhấn mạnh.

Cẩm Mịch

Cô giáo người Mường lọt top 10 giáo viên toàn cầu

Thứ 4, 11/11/2020 | 13:19
Cô giáo Hà Ánh Phượng - giáo viên người Mường ở trường THPT Hương Cần (Phú Thọ) - vừa lọt vào danh sách 10 giáo viên toàn cầu năm 2020.

Một học sinh tiểu học bị đánh chấn thương đốt sống cổ

Thứ 3, 10/11/2020 | 20:17
Sau khi đưa đến trạm xá, các y tá nói em có dấu hiệu co giật nên chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Hà Nội giao bổ sung 2.648 biên chế giáo dục từ năm học 2023-2024

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:30
HĐND Tp.Hà Nội thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024.

Cần trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Khoảng 7,8% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông ở độ tuổi trẻ em, tương đương 2.100 em nên vấn đề an toàn khi tham gia giao thông cho trẻ em đang được rất nhiều người quan tâm.

Chủ tịch hội đồng Trường Quốc tế Mỹ bị cấm xuất cảnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 23:01
Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.