Cận cảnh xét nghiệm Covid-19 cho người dân từ Hải Dương về Hà Nội

Cận cảnh xét nghiệm Covid-19 cho người dân từ Hải Dương về Hà Nội

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 18/02/2021 | 20:15
0
Chiều 18/02, rất đông người dân có liên quan đến Hải Dương được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 sau Tết Nguyên Đán 2021.
Tin nhanh - Cận cảnh xét nghiệm Covid-19 cho người dân từ Hải Dương về Hà Nội

Ngày 17/02, ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Hà Nội yêu cầu mở rộng lấy mẫu xét nghiệm với những người từ Hải Dương về Hà Nội trong vòng 14 ngày kể từ 0h ngày 2/2 đến 0h ngày 16/2 và thực hiện giám sát sức khỏe tại nơi cư trú.

Tin nhanh - Cận cảnh xét nghiệm Covid-19 cho người dân từ Hải Dương về Hà Nội (Hình 2).

Ghi nhận của PV chiều ngày 18/2 tại trung tâm Y tế quận Tây Hồ (Hà Nội), đã có rất đông người liên quan hoặc trở về từ Hải Dương đến để được lấy mẫu xét nghiệm.

Tin nhanh - Cận cảnh xét nghiệm Covid-19 cho người dân từ Hải Dương về Hà Nội (Hình 3).

Tất cả người dân được lực lượng chức năng yêu cầu khai báo y tế vào mẫu có sẵn. Xếp hàng đúng quy định giãn cách và buộc phải đeo khẩu trang.

Tin nhanh - Cận cảnh xét nghiệm Covid-19 cho người dân từ Hải Dương về Hà Nội (Hình 4).

 

Tin nhanh - Cận cảnh xét nghiệm Covid-19 cho người dân từ Hải Dương về Hà Nội (Hình 5).

Trước khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, những người đến lấy mẫu xét nghiệm đều phải đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

Tin nhanh - Cận cảnh xét nghiệm Covid-19 cho người dân từ Hải Dương về Hà Nội (Hình 6).

Nghe được thông tin Hà Nội sẽ lấy mấu xét nghiệm Covid-19 với những người từ Hải Dương về Hà Nội, hai vợ chồng chị Vũ Hà Trang (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) đã đến trung tâm Y tế quận Tây Hồ để lấy mẫu xét nghiệm. “Tết vừa rồi gia điình tôi có về quê ăn Tết ở Hải Dương, sáng nay tôi nhận được thông báo của UBND phường nên đã đến đây để khai báo thông tin và lấy mẫu xét nghiệm. Tôi rất ủng hộ việc làm này, vì nếu chúng tôi có lây nhiễm sẽ biết ngay kết quả, để không lây ra cộng đồng, tôi hy vọng sẽ có kết quả âm tính”, chị Vũ Hà Trang chia sẻ.

Tin nhanh - Cận cảnh xét nghiệm Covid-19 cho người dân từ Hải Dương về Hà Nội (Hình 7).

Chung niềm tin sẽ âm tính với Covid-19, anh Vũ Quốc Hưng (Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Tết vừa rồi tôi có về Hải Dương thăm người thân. Tuy nhiên, biết dịch đang diễn biến phức tạp nên tôi luôn chủ động các biện pháp để đảm bảo sức khỏe cho mình, tôi tin kết quả sẽ âm tính".

Tin nhanh - Cận cảnh xét nghiệm Covid-19 cho người dân từ Hải Dương về Hà Nội (Hình 8).

Những người sau khi lấy mẫu được yêu cầu về nhà ngay. Và tiếp tục cách ly tại nhà cho đến khi có kết quả. Còn với những người có biểu hiện ho, sốt sẽ được lực lượng chức năng giữ lại và cho phép gọi người nhà mang đồ dùng cá nhân tới để sẵn sàng đi cách ly tập trung.

Tin nhanh - Cận cảnh xét nghiệm Covid-19 cho người dân từ Hải Dương về Hà Nội (Hình 9).

Đại diện trung tâm Y tế quận Tây Hồ cho biết, ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo từ trên, quận đã tiến hành rà soát trên toàn địa bàn và yêu cầu tất cả những người có liên quan ổ dịch Hải Dương đều phải cách ly tại nhà. Khi có lịch triệu tập ra trung tâm Y tế để lấy mẫu xét nghiệm mới được phép rời khỏi nơi cư trú.

Tin nhanh - Cận cảnh xét nghiệm Covid-19 cho người dân từ Hải Dương về Hà Nội (Hình 10).

Đươc biết, trong ngày hôm nay, quận sẽ tiến hành lấy mẫu cho hơn 500 người và tiếp tục rà soát trên địa bàn để lấy mẫu xét nghiệm với những người có liên quan.

 

Hà Nội hỗ trợ Hải Dương 2 tỷ và 50.000 khẩu trang chống dịch Covid-19

Thứ 5, 18/02/2021 | 19:20
Với tinh thần tương thân tương ái, Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Hải Dương 2 tỷ đồng và 50.000 khẩu trang chống dịch Covid-19, trao tại nút giao cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Hải Dương có thêm 18 bệnh nhân nhiễm Covid-19

Thứ 5, 18/02/2021 | 18:08
Bản tin 18h ngày 18/2 của ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố thêm 18 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Hải Dương.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại nơi có nguy cơ cao ở Cẩm Giàng, Hải Dương

Thứ 5, 18/02/2021 | 17:34
Ổ dịch tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) được đánh giá khá phức tạp, trong đó có 2 cụm công nghiệp với hơn 60.000 lao động, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động.

Khi nào hơn 200.000 liều vắc-xin Covid-19 đầu tiên về tới Việt Nam?

Thứ 5, 18/02/2021 | 16:06
Theo dự kiến ngày 28/2, lô vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên sẽ về đến Việt Nam.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.