Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 4, 03/11/2021 | 15:04
0
Tính đến trưa ngày 3/11, ổ dịch tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh ghi nhận tổng cộng 96 ca F0. Khoảng 13.000 mẫu xét nghiệm được lấy để tách F0 khỏi cộng đồng.
Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Ghi nhận của Người Đưa Tin sáng 3/11, lực lượng chức năng bắt đầu tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội) để bóc tách sạch F0 trong cộng đồng.

Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hình 2).

Ngoài ra, theo kế hoạch của UBND huyện Mê Linh, trong ngày hôm nay sẽ tiến hành lấy mẫu cho toàn bộ người dân còn lại trong xã Tiến Thắng.

Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hình 3).

Bắt đầu từ sáng 7h30, lực lượng chức năng đi từng nhà, thông báo cho người dân đến địa điểm để xét nghiệm Covid-19.

Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hình 4).

Trao đổi nhanh với Người Đưa Tin, ông Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, lực lượng chức năng tới nay đã xác định được nguồn lây của ổ dịch xã Tiến Thắng.

Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hình 5).

"Trong sáng nay, lực lượng tiến hành lấy mẫu cho toàn bộ người dân thôn Bạch Trữ, đến chiều sẽ lấy mẫu cho toàn bộ người dân các thôn còn lại. Dự kiến trong hôm nay đơn vị sẽ lấy khoảng 13.000 mẫu xét nghiệm”, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh thông tin.

Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hình 6).

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, đơn vị đã huy động hơn 100 người, từ cán bộ y tế đến giáo viên, tổ Covid cộng đồng để thực hiện việc lấy mẫu. Trong đó toàn thôn Bạch Trữ trong sáng nay chia thành 40 tổ xét nghiệm, đảm bảo việc giữ khoảng cách, tránh lây nhiễm chéo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hình 7).

Theo quan sát của PV, mỗi lượt lấy mẫu cán bộ y tế của xã sẽ gọi người dân theo thứ tự, lần lượt đảm bảo giãn cách để tránh tập trung đông người và tiếp xúc gần.

Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hình 8).

Riêng đối với khoảng hơn 7.000 người dân tại thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng) đây là đợt xét nghiệm Covid-19 lần 3.

Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hình 9).

Đến chiều, lực lượng chức năng sẽ lấy khoảng hơn 6.000 mẫu của người dân 3 thôn còn lại trong xã Tiến Thắng.

Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hình 10).

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho trẻ em trong xã Tiến Thắng

Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hình 11).

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Danh Thức (người dân thôn Bạch Trữ) cho biết, đây là lần thứ 3 ông được lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng. “Công tác lấy mẫu không để tập trung đông người, người dân đều đảm bảo giãn cách không phải chờ đợi ai”, ông Thức chia sẻ.

Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hình 12).

Cũng theo ông Thức, đây là đợt dịch lớn thứ 2 xuất hiện tại xã, thế nên mọi người cũng chủ động được tinh thần cũng như mọi biện pháp chống dịch. “Đi lại trong thôn được hạn chế, tại xã luôn có cán bộ kiểm soát, nếu ai ra đường không có lý do đều bị lực lượng chức năng xử phạt theo quy định”, ông Thức nói.

Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hình 13).

Các tình nguyện viên đi mua đồ giúp người dân.

Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hình 14).

Sân Chùa Gáo thuộc thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng được tận dụng làm điểm lấy mẫu.

Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hình 15).

Các điểm xét nghiệm lưu động dọc tuyến đường trong thôn.

Sự kiện - Xét nghiệm Covid-19 cho toàn dân tại ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh (Hình 16).

Tính đến trưa ngày 3/11, ổ dịch tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh ghi nhận tổng cộng 96 ca F0.

Hà Nội chuyển cấp độ dịch có ảnh hưởng đến việc học sinh trở lại trường?

Thứ 4, 03/11/2021 | 07:59
Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, việc Hà Nội chuyển đổi cấp độ dịch từ “xanh” sang “vàng” là bước cần thiết để Hà Nội nhìn nhận, đánh giá lại các tiêu chí cấp độ dịch.

Toàn cảnh cách ly hơn 8.000 người dân tại huyện Mê Linh

Thứ 3, 02/11/2021 | 08:09
Ổ dịch xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh ghi nhận tổng cộng 64 ca F0 và hơn 400 ca F1, hiện lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả toàn thôn với hơn 8.000 người dân.
Cùng tác giả

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.