Xét xử 20 người liên quan đến vụ án khủng bố trụ sở Công an phường tại TP.HCM

Xét xử 20 người liên quan đến vụ án khủng bố trụ sở Công an phường tại TP.HCM

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 2, 21/09/2020 | 10:25
0
Từ ngày 21/9 đến ngày 22/9, TAND TP.HCM sẽ mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Khanh cùng 19 đồng phạm, cùng bị truy tố về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Nhóm khủng bố hầu tòa

Theo đó, xét xử bị cáo Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, tỉnh Bình Dương) về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ, quy định tại khoản 1, Điều 113 và khoản 1, Điều 305 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cùng bị xét xử về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân là các bị cáo Dương Bá Giang, Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh, Nguyễn Minh Tấn, Phạm Trần Phong Vũ, Nguyễn Thị Bích Vân, Hồ Anh Tuấn, Hồ Nguyễn Quốc Hưng, Võ Công Hải, Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Đoan, Điểu Lé, Điểu A Nam, Trương Thị Trang, Trần Thị Thu Hạnh, Nguyễn Tấn Thành.

Còn các bị cáo Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Khắc Sinh Nhật, Nguyễn Minh Nhật bị xét xử về tội Mua bán trái phép vật liệu nổ.

Hồ sơ điều tra - Xét xử 20 người liên quan đến vụ án khủng bố trụ sở Công an phường tại TP.HCM

Vụ khủng bố khiến 2 cán bộ công an bị thương.

Bị cáo Nguyễn Khanh cùng 19 đồng phạm được đưa ra xét xử liên quan đến vụ án khủng bố tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM. Phiên toà có 8 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Văn Trực, Phó Chánh tòa Hình sự làm chủ tọa. HĐXX gồm 5 người, 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Đại diện VKSND TP.HCM tham gia phiên tòa là các ông Nguyễn Quang Vinh và Mai Chiến Thắng.

Liên quan đến vụ việc, TAND TP.HCM đã ra quyết định xét xử và triệu tập 2 người bị hại và 8 cá nhân, tổ chức có liên quan. Trong đó có Công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM và Công an tỉnh Hậu Giang.

Hành vi nguy hiểm cho xã hội

Theo cáo trạng, nhằm lôi kéo người Việt trong và ngoài nước chống phá chính quyền, Ngô Văn Hoàng Hùng (ở nước ngoài) thành lập tổ chức Triều đại Việt. Về hoạt động, thành viên tổ chức này thường xuyên đăng tải các video có nội dung vu cáo Nhà nước Việt Nam, kêu gọi người dân thực hiện các vụ bạo động vũ trang.

Cơ quan điều tra xác định, Hùng là kẻ cầm đầu, tài trợ hoạt động khủng bố trong nước, đang bị truy nã quốc tế. Đây là đối tượng chống đối chính trị, từng lãnh án chung thân về tội Âm mưu lật đổ chính quyền. Sau khi vượt biên, Hùng tiếp tục câu kết, móc nối với các đối tượng phản động khác.

Thông qua mạng xã hội, Hùng lôi kéo Nguyễn Khanh tham gia tổ chức, hứa phong cho chức Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, Hùng gửi về hơn 315 triệu đồng, 1.600 CAD và 100 USD làm chi phí chiêu dụ thêm thành viên.

Từ đó, Khanh đặt Nguyễn Trung Trực mua thuốc nổ, kíp nổ. Để chế tạo bom mìn, Khanh sử dụng 12 kg thuốc nổ, 45 kíp nổ. Sau đó, Khanh chuyển cho đồng bọn chế tạo 10 quả nổ điều khiển từ xa để thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại; kích động người dân xuống đường bạo động.

Hồ sơ điều tra - Xét xử 20 người liên quan đến vụ án khủng bố trụ sở Công an phường tại TP.HCM (Hình 2).

Đối tượng Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn Khanh, Dương Bá Giang (từ trái qua).

Vào tối 19/6/2018, Khanh giao 2 quả bom cho Võ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh mang về nhà trọ tại TP.HCM. Sáng hôm sau, Nam và Minh chọn trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình làm mục tiêu khủng bố.

Chiều 20/6, Minh đứng chờ ở ngoài trụ sở, Nam đeo ba lô đựng một quả nổ vào gặp cán bộ công an phường, giả vờ xin phiếu xác nhận hạnh kiểm cá nhân.

Nam đặt ba lô lên ghế chờ tiếp dân rồi lấy cớ quên sổ hộ khẩu để đi ra ngoài. Sau đó, người này tiếp tục đặt hộp quà đựng quả nổ còn lại tại khu để xe ngoài sân trụ sở Công an phường 12 rồi dùng điều khiển từ xa kích nổ 2 quả bom. Ngay sau đó, Nam và Minh tẩu thoát về Đồng Nai.

Vụ nổ đã khiến 2 cán bộ công an bị thương, một số xe gắn máy bị hư hỏng. Ngoài ra, phần trước trụ sở và 2 nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Kết quả điều tra của Công an TP.HCM ghi nhận, tổ chức khủng bố Triều đại Việt còn âm mưu triển khai nhiều vụ đặt trái nổ khủng bố trụ sở công an, cơ quan Nhà nước ở một số tỉnh miền Tây.

Lý lịch bất hảo của kẻ cầm đầu nhóm đối tượng gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12

Thứ 6, 06/07/2018 | 18:45
Được các đối tượng chống phá dụ dỗ, hứa cho làm tỉnh trưởng, quản lý cả vùng đất đai rộng lớn, Khanh đã lôi kéo cả con ruột chế tạo mìn rồi đi “khủng bố” trụ sở công an.

Hành trình theo dấu, bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ nổ trước trụ sở Công an phường 12

Thứ 6, 06/07/2018 | 13:08
Sau khi được hứa hẹn sẽ có tiền, phong chức tỉnh trưởng, chuẩn tướng, nhóm đối tượng đã cùng nhau lên kế hoạch mua chất nổ TNT để chế tạo mìn. Sau đó, nhóm này mang vật liệu nổ đến các trụ sở công an để kích nổ, tạo sự kiện khủng bố, nhằm khiến dư luận hoang mang.

15 bị cáo trong vụ án khủng bố chống chính quyền nhân dân lĩnh án

Thứ 4, 27/12/2017 | 21:09
Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều nay (27/12), TAND TP. HCM đã tuyên bản án đối với 15 bị cáo trong vụ án Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Vướng mắc pháp lý ảnh hưởng nguồn cung dự án bất động sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:05
Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Tp.HCM: Bế giảng lớp bồi dưỡng người phát ngôn năm 2024

Thứ 2, 25/03/2024 | 19:45
Sau một tuần tổ chức, gần 100 học viên là thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện và Tp.Thủ Đức đã được trau dồi kỹ năng phát ngôn.

Đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị cho hạt điều xuất khẩu

Thứ 6, 22/03/2024 | 14:45
Đẩy mạnh chế biến sâu để xuất khẩu hạt điều là cách để các doanh nghiệp tận dụng hiệp định thương mại, gia tăng giá trị cho ngành hàng này.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.