Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu: Lời sau cùng của cựu Đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu

Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu: Lời sau cùng của cựu Đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu

Thứ 2, 28/11/2022 | 20:59
0
Ngày 28/11 TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa đại án xăng lậu ra xét xử với phần tranh luận tội danh, hành vi phạm tội của bị cáo Ngô Văn Thụy và một số bị cáo khác.
Phạm tội trong bối cảnh đặc biệt
 
Trước đó, bị cáo Ngô Văn Thụy, 58 tuổi, cựu Đội trưởng Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bị VKSND tỉnh Đồng Nai đề nghị mức án 15 - 16 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Dòng chảy pháp luật - Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu: Lời sau cùng của cựu Đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu

Bị cáo Ngô Văn Thuỵ.

 
Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Thụy đồng ý với tội danh mà VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố đối với Thụy. Tuy nhiên, luật sư cho rằng hành vi phạm tội của Thụy diễn ra trong thời gian, bối cảnh đặc biệt.
 
Đồng thời luật sư khẳng định, việc Thụy đã xuống Tp.Cần Thơ, đã đi kiểm tra nhưng bất thành đành “quay xe” đưa quân về Tp.HCM để ra Tết đi truy quét tội phạm buôn lậu tiếp.
 
Hành động này là do khách quan từ phía nguồn tin báo, không phải do Thụy nhận tiền từ bị cáo Nguyễn Hữu Tứ và Phan Thanh Hữu nên mới về.
 
Luật sư nhấn mạnh, hành vi nhận tiền của Thụy là không chối cãi được và bị cáo cũng chấp nhận tội danh, nhưng chỉ là việc nhận tiền không phải là chủ đích mà do các bị cáo khác để lại. Thụy hoàn toàn không biết việc 2 bị cáo trên để lại tiền trong nhà Thụy.
 
Luật sư mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Thụy dưới khung hình phạt vì Thụy có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Trong đó, Thụy từng có công lớn trong đại án bắt xăng lậu tại tỉnh Bình Thuận.
 
Ngoài ra, luật sư cũng đề nghị HĐXX tuyên trả lại tiền cho bà L. (số tiền thu trong túi xác bà L. tại nhà Thụy).
Dòng chảy pháp luật - Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu: Lời sau cùng của cựu Đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Hình 2).

Bị cáo Trần Ngọc Thanh.

 
Viện đã đề nghị mức án phù hợp với tội danh
 
Còn về phần Thụy, bị cáo nói rằng hơn 40 năm cống hiến nhưng chỉ vì một "phút giây" mà Thụy đánh mất tất cả.
 
Thụy nói thêm: "Giai đoạn bị cáo gặp Hữu và Tứ là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát nặng, một cán bộ cơ quan khai báo đi đám cưới Hải Dương về và có tiếp xúc với bị cáo nên gia đình bị cáo phải cách ly tập trung tại nhà. Khi phát hiện tiền các bị cáo để lại tại nhà, bị cáo chỉ biết để đó chờ ra Tết xử lý, không có thời gian tâm trí nghĩ đến chuyện xử lý số tiền kia".
 
Tranh luận với luật sư bào chữa, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai đồng tình với bối cảnh nhận hối lộ của Thụy như đã trình bày.
 
Cũng căn cứ vào đó, VKSND tỉnh Đồng Nai cho rằng, Viện kiểm sát đã đề nghị một mức án phù hợp.
 
Sau đó HĐXX cũng nhận định rằng, Thụy nhận tiền không phải do tự gợi ý mà do các bị cáo chủ động đưa. Việc các bị cáo để lại tiền Thụy không biết và Thụy cũng nhiều lần từ chối nhận tiền nhưng bất thành.
 
Khi được nói lời nói sau cùng, bị cáo Thụy nói rằng, cuối cùng 40 năm công tác để xảy ra vụ này rất áy náy.
 
"Bị cáo xin lỗi lãnh đạo Tổng cục Hải quan và anh em vì hành vi của mình làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Từ giờ đến cuối đời không có thời gian để khắc phục, mong HĐXX cho mức án nhẹ nhất có thế để sớm về với gia đình", Thụy nhấn mạnh.
 
Sau khi kết thúc phần tranh luận, nói lời nói sau cùng, HĐXX đã chuyển sang phần nghị án và dự kiến theo kế hoạch, đến thứ Hai ngày 5/12 sẽ tuyên án.
 
Phi Long
 

Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu: Nhóm bị cáo tiêu hủy nhiều tài liệu

Thứ 6, 04/11/2022 | 22:16
Khi biết tin Phan Thanh Hữu bị bắt giữ, nhóm đối tượng tại công ty Vân Trúc đã tiêu hủy các phiếu chi, sổ sách, chứng từ nhằm che giấu hành vi mua bán xăng lậu.

Xét xử đại án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng tại tỉnh Đồng Nai

Thứ 3, 25/10/2022 | 11:17
Sáng 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành xét xử sơ thẩm đối với giai đoạn 1, chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, tiêu thụ xăng giả quy mô lớn.

Xét xử đại án buôn lậu trăm tỷ: Chi cục trưởng Hải quan hầu tòa

Thứ 3, 21/08/2018 | 22:00
Vụ án buôn lậu kéo dài 7 năm với 3 lần tuyên trả hồ sơ nay đang được xét xử ở TP.Đà Nẵng. Một Chi cục trưởng Hải quan cũng dính líu.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Bị xử phạt 50 triệu vì bán xăng dầu trên biển sai vị trí

Thứ 2, 22/04/2024 | 17:46
Thay vì bán hàng tại Cầu cảng Nhà máy xi măng Thăng Long, doanh nghiệp này lại bán xăng dầu tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu ở Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Giải tỏa 70 ha mặt nước, bãi triều NTTS trái phép

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:38
Cùng với giải tỏa diện tích NTTS trái phép này, chính quyền Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, còn xử lý dứt điểm 15.000 m lưới săm dùng để khai thác thủy sản trái phép.

Quảng Ninh: Phát hiện và xử lý gần 750 vụ buôn lậu, hàng giả

Thứ 5, 11/04/2024 | 17:54
Trong số gần 750 vụ, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xử lý hình sự 16 vụ với 23 đối tượng, phạt hành chính hơn 47 tỷ và truy thu thuế bổ sung hơn 51 tỷ.

Quảng Ninh: Phát hiện cơ sở kinh doanh vàng nghi giả mạo nhãn hiệu

Thứ 6, 05/04/2024 | 17:43
Cơ sở kinh doanh này nằm trên địa bàn Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu số trang sức bằng vàng có giá trị hơn 68 triệu đồng.

Hải Phòng: Mạnh tay xử lý xe ô tô đỗ trái phép ở lòng đường, vỉa hè

Thứ 3, 02/04/2024 | 14:34
Từ tháng 4/2024, cùng với hoàn thiện lắp đặt biển cấm, lực lượng chức năng Hải Phòng tập trung xử lý tình trạng đỗ xe ô tô trái phép ở vỉa hè, lòng đường.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.