Xét xử nhóm đối tượng đâm chết người can ngăn đánh nhau

Xét xử nhóm đối tượng đâm chết người can ngăn đánh nhau

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 6, 01/12/2017 | 20:46
0
Thấy 2 thanh niên xô xát, ông S. cùng anh ruột ra can ngăn nên cả hai bỏ đi. Tuy nhiên, sau đó, một đối tượng đã gọi người quay lại truy sát khiến ông S. tử vong.

Ngày 1/12, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với các bị cáo: Nguyễn Ngọc Hảo (21 tuổi), Trần Phi Công (tự Phàm, 23 tuổi), Nguyễn Thái Ngọc (tự “Ngọc nhỏ”, 18 tuổi), Nguyễn Văn Tâm (tự “Cướp biển em”, 24 tuổi), Nguyễn Văn Khánh (26 tuổi, “Cướp biển anh”; anh ruột Tâm), Lê Nhứt Thống (tự Thái, 18 tuổi, cùng ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi giết người.

Hồ sơ điều tra - Xét xử nhóm đối tượng đâm chết người can ngăn đánh nhau

Các bị cáo tại phiên xét xử vào ngày 1/12.

Hai nạn nhân thương vong được xác định là anh em ruột ở ấp Hòa Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm. Trong đó, người em tên N.V.S. bị đâm thủng tim, phổi gây choáng mất máu, tử vong.

Nạn nhân N.V.C. (anh ruột ông S.) may mắn thoát chết, nhưng bị nứt sọ, thương tật đến 30%.

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 30/1, sau khi dự tiệc sinh nhật tại nhà, Ngọc, Hảo lấy xe máy chở Lê Văn Thanh về trước. Trên đường về, Thanh và Hảo xảy ra cự cãi, đánh nhau. Trong lúc xô xát, Hảo rút dao đâm vào vai Thanh gây thương tích.

Lúc này, ông S. và ông C. phát hiện vụ ẩu đả nên chạy đến can ngăn và yêu cầu Hảo bỏ con dao xuống. Thấy vậy, Thanh chạy xe mô tô lại rước Hảo bỏ đi. Di chuyển được một đoạn, Thanh than mệt nên Hảo chở đến bệnh viện ở huyện Vũng Liêm cấp cứu vết thương.

Khi đưa Thanh vào bệnh viện xong, Hảo điện thoại cho Ngọc nói Thanh bị đâm nhập viện. Sau đó, Ngọc thông báo cho nhóm bạn biết vụ việc và cùng đến bệnh viện thăm Thanh.

Thấy nhóm bạn đến, Hảo không thừa nhận mình đã dùng dao đâm Thanh mà nói dối với mọi người là Thanh vừa bị một thanh niên đâm ở gần nhà Ngọc. Đồng thời, Hảo rủ cả nhóm quay lại ấp Hiệp Hòa (xã Trung Thành Tây) tìm thanh niên "tưởng tượng" đánh trả thù cho Thanh.

Khi quay lại, Hảo nhìn thấy anh C., người đã can ngăn mình đâm Thanh nên dùng ghế gỗ tấn công. Anh C. bỏ chạy thì bị Khánh ném gạch trúng vào đầu ngã xuống đất. Sau đó, cả nhóm lao đến đánh nạn nhân đến bất tỉnh. Riêng Ngọc đứng gần đó không tham gia.

Lúc này, Ngọc quay trở ra thì nhìn thấy ông S. đạp ngã 2 xe mô tô của nhóm nên la lên và nhặt đá đuổi theo, đánh nạn nhân S. tử vong. Gây án xong, cả nhóm tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, các đối tượng gây án lần lượt đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Điều đáng chú ý, nhóm đối tượng gây án đa phần không có việc làm ổn định, là thành phần bất hảo tại địa phương. Trong đó, đối tượng Ngọc từng có 2 tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và bị công an xử phạt hành chính vào năm 2016.

Do vụ án có nhiều bị cáo và luật sư tham dự bào chữa nên đến cuối ngày 1/12, HĐXX vẫn chưa thể tuyên án.

Dự kiến phiên tòa sẽ được tiếp tục vào ngày 4/12. Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin diễn biến phiên tòa.

Án chung thân cho kẻ dùng đá đánh chết người vì… cái đuôi bò

Thứ 5, 30/11/2017 | 16:56
Nghi ngờ anh H. dùng dao chém đứt đuôi bò của nhà mình nên Lữ Văn Hòa đã cầm đá tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bản án 18 năm tù cho kẻ đánh chết người ở quán bar

Thứ 6, 24/11/2017 | 20:11
Bị anh Th. nhả khói thuốc shisha vào mặt, Thắng đã đánh nạn nhân đến chết. Sau đó, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Bắt cặp đồng tính giết người rồi cùng nhau bỏ trốn

Thứ 4, 22/11/2017 | 19:00
Sau khi đâm chết nạn nhân, Bình lấy xe máy chở “người tình” đồng tính bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, cả hai đối tượng đã bị công an bắt giữ.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.