Xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng: Cấp dưới cảnh báo về HĐ 33 nhưng bị ép phải làm

Xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng: Cấp dưới cảnh báo về HĐ 33 nhưng bị ép phải làm

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 08/05/2018 | 08:38
0
Nguyên Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 khai phát hiện hợp đồng (HĐ) số 33 có vấn đề, cần làm lại, tuy nhiên, các công văn chỉ đạo xuống yêu cầu bị cáo chuyển tiền ngay trong ngày. Vì sự quyết liệt của lãnh đạo, bị cáo phải thực hiện.

Một diễn biến khác của phiên xét xử phúc thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) theo đơn kháng cáo của bị cáo Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐQT PVN và đồng phạm.

Xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng: Cấp dưới cảnh báo về HĐ 33 nhưng bị ép phải làm

Bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm tại phiên xét xử phúc thẩm

“Đã cảnh báo về HĐ 33, nhưng bị ép phải làm” - Đó là lời khai của bị cáo Vũ Hồng Chương - nguyên Trưởng ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 (Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2).

Bị tòa sơ thẩm xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (tội Cố ý làm trái); buộc phải liên đới bồi thường khoản thiệt hại 119,804 tỷ đồng cho PVN, theo phân kỳ, bị cáo Chương phải bồi thường 2,360 tỷ đồng. Với phán quyết trên, bị cáo Chương vẫn có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và mức bồi thường.

Lý do xin giảm nhẹ được bị cáo Chương trình bày, trong vụ án này, hành vi của bị cáo rất mờ nhạt, bị cáo nhiều lần có văn bản cảnh báo lãnh đạo PVN về những sai phạm trong Hợp đồng EPC số 33 (HĐ số 33) do PVC ký với chủ đầu tư là PV Power. “Bị cáo phát hiện HĐ số 33 có vấn đề, điều kiện tạm ứng trái với Nghị định 48 của Chính phủ, cần làm lại, tuy nhiên bị cáo vẫn bị ép phải thực hiện việc chuyển tiền cho tổng thầu PVC... Trong các công văn của lãnh đạo, yêu cầu bị cáo chuyển tiền ngay trong ngày, vì tính quyết liệt của lãnh đạo, bị cáo phải thực hiện. Khi vụ án xảy ra, bị cáo đã tích cực thu hồi, kính mong HĐXX xem xét tới mức độ, tính chất, hành vi phạm tội để giảm nhẹ cho bị cáo”, bị cáo Chương trình bày.

Xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng: Cấp dưới cảnh báo về HĐ 33 nhưng bị ép phải làm (Hình 2).

Bị cáo Vũ Hồng Chương tỏ ra mệt mỏi khi trả lời thẩm vấn

Ngoài việc khai ra trong các công văn lãnh đạo PVN gửi xuống do Nguyễn Xuân Sơn ký đều yêu cầu bị cáo Chương phải chuyển tiền ngay trong ngày và đẩy nhanh tiến độ dự án thì Vũ Hồng Chương liên tục ôm ngực tỏ ra mệt mỏi: “Còn những ai chỉ đạo bị cáo nữa, vì lâu ngày quá bị cáo không nhớ, bị cáo đã khai hết trong hồ sơ vụ án, bị cáo mệt quá rồi không nói được nữa”.

Lần lượt các bị cáo khác cũng được đứng lên trình bày. Bị cáo Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT PVC kháng cáo cả về phần hình phạt và dân sự. Trước đó, trong đơn kháng cáo, bị cáo Quý xin giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về.

Theo bị cáo Quý thì hành vi của bị cáo chỉ là vô tình chứ không Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng như tội trạng mà tòa sơ thẩm tuyên buộc. “Bị cáo cũng có tội nhưng chỉ là vô tình chứ không cố ý, xin giảm nhẹ hình phạt. Về phần dân sự bị cáo thấy oan, xin tòa phúc thẩm xem xét”, bị cáo Quý nói.

Bị cáo Quý cùng trình bày rằng không biết HĐ số 33 chưa đủ căn cứ pháp lý, chưa đủ các điều khoản thanh toán, chỉ đến khi được cơ quan điều tra chỉ ra bị cáo mới biết. “Thời điểm đó bị cáo chưa biết sai, bị cáo về nghỉ hưu 4 năm sau mới biết sai. Giờ bảo sai ở đâu, bị cáo cũng chưa biết. Bị cáo cho rằng mình không phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước mà phạm tội khác, còn tội gì bị cáo cũng không biết”, Nguyễn Ngọc Quý nói.

Tiếp đến, bị cáo Ninh Văn Quỳnh, nguyên Kế toán trưởng, Trưởng ban Tài chính, Kế toán và Kiểm toán PVN bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù về tội Cố ý làm trái, buộc bồi thường 6 tỷ đồng cho PVN. Giữ nguyên nội dung kháng cáo, bị cáo Quỳnh xin giảm hình phạt và giảm bồi thường thiệt hại.

Lý do Ninh Văn Quỳnh xin giảm hình phạt vì nhận thức rằng HĐ số 33 tại thời điểm đó “đúng quy định pháp luật, chỉ có một số khiếm khuyết cần bổ sung, bao gồm các điều khoản về thanh toán”. “Bị cáo là người làm về tài chính nên không nắm được việc Hợp đồng thiếu hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất”, Ninh Văn Quỳnh khai tại tòa.

Ngoài ra, Ninh Văn Quỳnh cũng cho biết hiện nay sức khỏe yếu, bị cáo có tiền sử bệnh tiểu đường hơn 10 năm nên xin được giảm hình phạt.

Hôm nay, vụ án Đinh La Thăng và đồng phạm tiếp tục được đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Cựu TGĐ PVC nêu lý do “nhắm mắt” ký HĐ 33 dù biết chưa đủ căn cứ pháp lý

Thứ 2, 07/05/2018 | 14:32
Nói về việc ký hợp đồng 33 khi chưa đủ căn cứ pháp lý, cựu Tổng giám đốc PVC cho rằng việc ký sai giúp PVC trả nợ được ngân hàng và giải quyết vấn đề việc làm cho cán bộ, công nhân viên PVC.

Tình tiết mới trong phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh La Thăng sáng nay

Thứ 2, 07/05/2018 | 10:19
Ngay sau phán quyết sơ thẩm, Trịnh Xuân Thanh kháng cáo kêu oan khi cho rằng không tham gia vào các hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước và Tham ô tài sản. Tuy nhiên, trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thanh bất ngờ có đơn xin rút kháng cáo.

Ngày mai, bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh tiếp tục ra tòa

Chủ nhật, 06/05/2018 | 11:12
Theo kế hoạch, ngày mai (7/5), TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ án kinh tế xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.