Xét xử sơ thẩm vụ giết người giấu xác trong bê tông: Án tử cho

Xét xử sơ thẩm vụ giết người giấu xác trong bê tông: Án tử cho "thủ lĩnh" nhóm tu tập dị giáo

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 6, 03/07/2020 | 11:33
0
Là kẻ chủ mưu gây ra cái chết cho 2 người đàn ông rồi chủ động giấu xác trong thùng bê tông để phi tang, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà đã phải nhận mức án tử hình.

Tử hình kẻ chủ mưu

Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, ngày 3/7, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục phiên toà xét xử vụ án Giết người và Không tố giác tội phạm đối với các bị cáo Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, ngụ TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (SN 1990, quê tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (SN 1979) và Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, cùng ngụ TP.HCM).

Hai nạn nhân trong vụ án là  ông Trần Đức L. (SN 1969, quê tỉnh Nghệ An) và anh Trần Trí T. (SN 1990, ngụ TP.HCM).

An ninh - Hình sự - Xét xử sơ thẩm vụ giết người giấu xác trong bê tông: Án tử cho 'thủ lĩnh' nhóm tu tập dị giáo

Sáng 3/7, HĐXX công bố mức án dành cho các bị cáo. 

Đại diện HĐXX, thẩm phán chủ tọa phiên toà cho hay, theo cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Bình Dương và những lời khai của các bị cáo tại toà, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Bình Dương nhận định có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Phạm Thị Thiên Hà và các đồng phạm đã phạm tội Giết người.

An ninh - Hình sự - Xét xử sơ thẩm vụ giết người giấu xác trong bê tông: Án tử cho 'thủ lĩnh' nhóm tu tập dị giáo (Hình 2).

Hà bị tuyên mức án tử hình.

Cụ thể, hành vi của các bị cáo là hoàn toàn sai trái khi ra tay giết người một cách tàn ác. Khi thực hiện hành vi giết ông T., cả bốn bị cáo đã có sự bàn bạc cụ thể, chọn thời điểm gây án và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người. Trong vụ án này, các bị cáo đã phạm tội có tổ chức và thực hiện hành vi với nạn nhân bị lệ thuộc mình.

Bị cáo Hà là chủ mưu, cầm đầu, có nhiều tình tiết tăng nặng định khung, có tính chất côn đồ, tại cơ quan điều tra thì thành khẩn nhưng khi ra hầu tòa lại chưa ăn năn, hối cải. Vì vậy HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà mức án tử hình.

An ninh - Hình sự - Xét xử sơ thẩm vụ giết người giấu xác trong bê tông: Án tử cho 'thủ lĩnh' nhóm tu tập dị giáo (Hình 3).

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo bình thản trước giờ tuyên án.

Các bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình các nạn nhân

HĐXX cũng cho rằng, tại phiên xét xử vào ngày 26/6, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên bất ngờ phản cung, không thừa nhận hành vi giết người như đã khai tại cơ quan điều tra. Tại tòa, Huyên thừa nhận có tham gia bàn bạc và nhận sự chỉ đạo của Hà nhưng khi các bị cáo khác giết ông T., Huyên chỉ đứng ngoài cửa cảnh giới mà không trực tiếp cầm dây để sát hại ông T. như cáo trạng đã nêu.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo này có cầm dây siết cổ ông T., có vai trò nguy hiểm trong vụ án nên quyết định tuyên phạt 18 năm tù về tội Giết người và 1 năm tù về tội Không tố giác tội phạm, tổng hợp hình phạt là 19 năm tù.

Theo HĐXX, bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo đóng vai trò thứ hai trong vụ án. Bị cáo đã không tố giác tội phạm mà còn trực tiếp cùng Hà phi tang xác của ông T. và anh L.. Xét thấy bị cáo còn có thể cải tạo được nhưng cần thiết phải cách ly xã hội một thời gian dài nên HXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Không tố giác tội phạm, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa (mẹ bị cáo Thiên Hà) bị phạt mức án 12 năm tù về tội Giết người; 1 năm tù về tội Không tố giác tội phạm; tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Hà phải bồi thường cho gia đình bị hại Trần Đức L. hơn 262 triệu đồng, tiền cấp dưỡng nuôi mẹ anh L. 1,5 triệu đồng/tháng. Cả bốn bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại T. hơn 180 triệu đồng. 

Diễn biến vụ án:

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Thị Thiên Hà, Lê Ngọc Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, Trịnh Thị Hồng Hoa; Trần Trí T.; Trần Đức L.; Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An tu luyện giáo phái lạ, chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Cả nhóm do Hà làm "thủ lĩnh".

Ban đầu, nhóm này "tu luyện" ở Khánh Hòa sau đó chuyển về nhà Trịnh Thị Hồng Hoa ở TPHCM. Tuy nhiên, sau đó Hoa không đồng ý cho nhóm của Hà "tu luyện" tại nhà riêng nên cả nhóm đã thuê 1 căn nhà tại Bình Dương vào tháng 7/2018 để tiếp tục "tu luyện".

Tháng 10/2018, do không theo được phương pháp tu luyện khổ hạnh, phản khoa học nên Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An đã bỏ trốn.

Quá trình tu luyện, giữa 2 nạn nhân T. và L. và Hà, Thảo xảy ra mâu thuẫn nên vào tháng 12/2018, cả nhóm chuyển xuống Bà Rịa - Vũng Tàu thuê nhà để tiếp tục "tu luyện".

Sau đó vì không chịu nổi kham khổ nên nạn nhân L. đã nhảy từ trên lầu 1 xuống đất bị thương. Sau đó, L. tử vong do không được đưa đến bệnh viện cấp cứu và bị nhóm bị cáo đánh. Sau đó Hà đưa Thảo, Huyên, T., Hoa và xác của L. từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về lại nhà thuê ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, cả nhóm mua đồ về giấu thi thể anh L. trong thùng nhựa, đổ xi măng lên để hạn chế mùi. Về Bình Dương một thời gian, đợi mọi người khỏe lại, Phạm Thị Thiên Hà mới chính thức đưa cả nhóm bước vào giai đoạn "tịnh cốc".

Thời điểm này, ông T. có nhiều biểu hiện khiến Hà bực tức nên nhóm đã yêu cầu nạn nhân phải "tịnh cốc" lần hai, tu luyện trong phòng khóa cửa. Chưa dừng lại ở đó, vì cho rằng T. bị "quỷ nhập" nên 4 bị cáo bàn bạc, thống nhất sát hại ông T. nhằm loại trừ "con quỷ" trong người nạn nhân. Sau khi giết ông T. vào chiều 15/3 và phi tang xác trong thùng nhựa, cả nhóm bỏ đến khách sạn thuộc khu dân cư Tiamo (TP.Thủ Dầu Một).

Ngày 18/5/2019, cả nhóm biết sự việc bại lộ nên trả phòng để bỏ trốn nhưng vừa đi ra đến cổng khách sạn Tiamo thì bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ.

Vụ giết người giấu xác trong thùng bê tông: Từ giảng viên đại học đến hung thủ giết người

Thứ 2, 29/06/2020 | 19:29
Bị truy tố và xét xử về tội Giết người và Không tố giác tội phạm, tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên vẫn khẳng định rằng mình không giết người, không giúp Hà sát hại nạn nhân T.. Lý lẽ của nữ bị cáo tại toà khá chặt chẽ và đanh thép. Ít ai biết, Huyên từng là giảng viên đại học và có bằng thạc sĩ.

Xét xử vụ giết người giấu xác trong bê tông: Tội ác từ sự mê muội của dị giáo, chủ mưu bị đề nghị án tử

Thứ 6, 26/06/2020 | 20:49
Với vai trò là kẻ chủ mưu gây ra cái chết cho 2 người đàn ông và chủ động giấu xác trong thùng bê tông để phi tang, VKS truy tố Hà mức án tử hình. Những bị can khác cộng dồn mức án gần 60 năm tù.

Xét xử vụ giết người giấu xác trong bê tông: Niệm kinh để lấn át “quỷ dữ” trong lúc ra tay tàn độc

Thứ 6, 26/06/2020 | 12:38
Cáo trạng thể hiện trong quá trình giết nạn nhân T., Hà đã phân công bị cáo Hoa niệm kinh pháp để kiềm chế “quỷ dữ”. Nhưng bị cáo Hoa khai mình không biết, không tham gia vào cái chết của T.. Hà cũng cho rằng mẹ mình vô can.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.