Xét xử

Xét xử "tú ông" Kiều đại Dũ môi giới bán dâm ngàn đô: Các Á hậu, MC, hotgirl...có đến tòa?

Võ Công Thư
Thứ 2, 15/07/2019 | 08:04
0
Gần 1 năm kể từ ngày bị bắt do được xác định là người điều hành đường dây bán dâm gồm các Á hậu, MC, hotgirl… tham gia, “tú ông” Kiều Đại Dũ phải ra tòa để chịu sự phán xét của pháp luật.

Sáng nay (15/7), TAND TP.HCM đưa bị cáo Kiều Đại Dũ (tên gọi khác là Pi, SN 1996, quê Bình Đình) ra xét xử sơ thẩm về tội Môi giới mại dâm.

Bị cáo Kiều Đại Dũ bị truy tố ở khoản 2 Điều 328 Bộ luật Hình sự 2015 tội Môi giới mại dâm với khung hình phạt từ 3 đến 7 năm tù. Lý do Dũ bị truy tố ở điều, khoản vừa nêu là bởi Dũ môi giới bán dâm nhiều lần với hai người trở lên.

Hồ sơ điều tra - Xét xử 'tú ông' Kiều đại Dũ môi giới bán dâm ngàn đô: Các Á hậu, MC, hotgirl...có đến tòa?

Tú ông Kiều Đại Dũ.

“Tú ông” Kiều Đại Dũ được xác định là người cầm đầu đường dây bán dâm khủng quy tụ hàng loạt á hậu, hoa khôi, MC, sinh viên… Kiều Đại Dũ bị bắt trước ngày bị can nhận bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ và quản lý Môi trường khoảng 2 tháng.

Trước khi trở thành “tú ông” chuyên môi giới mại dâm, Dũ là một sinh viên nghèo, phải kiếm tiền trang trải cuộc sống bằng nghề chạy xe ôm công nghệ. Trong những lần chở khách là những người đẹp đến khách sạn, Dũ biết các cô gái này bán dâm. Qua nhiều lần trò chuyện, Dũ học được nhiều mánh khóe, chiêu trò và cách thức điều hành đường dây bán dâm.

Để “thực hành”, Dũ lên các trang web “đen” tạo một tài khoản tên Pi. Từ tháng 9/2017, Dũ đứng ra tổ chức đường dây mại dâm cao cấp, có sự tham gia của Á hậu, MC hay sinh viên có nhan sắc, trong đó có Á hậu T.D., người dẫn chương trình C.V. và nhiều sinh viên khác.

Để tiếp cận với đại gia, Dũ đăng thông tin về các “đào” của mình lên tài khoản tên Pi trên một trang web. Khi khách có nhu cầu có thể gọi điện trực tiếp cho Dũ hoặc nhắn tin qua Zalo để chọn “đào” và thỏa thuận giá cả. “Bãi đáp” của những “cuộc vui” được Dũ quy định là các khách sạn không dưới 3 sao, nhằm giữ “giá” cho “đào” của Dũ.

Về mức giá, Dũ phân theo 3 hạng khác nhau bao gồm: hạng cao cấp từ 7.000-25.000USD/lần, hạng 2 từ 1.000-5.000USD/lần và hạng 3 là từ 300-1.000USD. Dũ quy định rõ với các hot girl, sinh viên… mức giá đi khách dao động 300 – 1.000 USD/lượt. Riêng với các “đào” như Á hậu T.D., MC C.V., người mẫu nổi tiếng… mức giá dao động 7.000 - 25.000 USD/lượt.

Ngoài mức giá trên, Dũ còn tự đẩy mức giá lên cao gấp 3 lần nếu “đại gia” nào muốn qua đêm với các chân dài. Còn nếu “đại gia” muốn đi du lịch, sextour thì mức giá sẽ gấp 10 lần. Số tiền chênh lệch mà Dũ được hưởng theo đó cũng tăng lên hàng trăm triệu đồng mỗi lần môi giới.

Ngày 29/8/2018, hai quý ông T.Đ.T (SN 1975, ngụ quận 1, TP HCM) và N.T.M (SN 1975, quê Bình Thuận) có nhu cầu tình dục nên rủ nhau đi mua dâm để thỏa mãn.

Do quen biết từ trước nên ông M. đã lên zalo gọi điện cho Dũ thông qua tài khoản zalo của Dũ. Ông M. yêu cầu Dũ điều 2 “chân dài” hạng sang để tiếp ông cùng bạn là T. vào chiều hôm sau, Dũ nhận lời.

Sau đó, Dũ gọi điện cho cô N. (SN 1996, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) và cô T. (SN 1996, quê Thanh Hóa) để hỏi giá cả. Cô N. đồng ý đi khách giá 3 triệu đồng còn cô T. ra giá 6 triệu đồng.

Khi đạt thỏa thuận giá cả, Dũ gọi điện cho đại gia M. báo giá gấp đôi. Hôm sau, Dũ cùng N. đến khách sạn B.G. ở đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Tại đây, Dũ gặp hai đại gia nhận số tiền 18 triệu đồng.

Dù đường dây bán dâm, môi giới mại dâm do Dũ điều hành hoạt động kín kẻ nhưng vẫn không qua mặt được cơ quan công an. Trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM quá trình nắm địa bàn đã phát hiện 1 đường dây bán dâm cực lớn nên tiến hành theo dõi.

Đúng 16h45 ngày 30/8, trinh sát Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM ập vào kiểm tra hành chính khách sạn B.G.. Tại 2 khách sạn bị kiểm tra, công an phát hiện 2 cô gái đang bán dâm cho 2 khách nam. Cùng thời điểm, một tổ trinh sát cũng ập vào khách sạn C. trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, bắt quả tang 2 cô gái khác đang bán dâm cho khách.

Qua xác minh, công an phát hiện 2 cô gái bán dâm cho khách trong khách sạn C. là MC C.V. (SN 1997, quê Long An) và á hậu N.T.D (SN 1995, quê Hà Giang).

Tại công an, á hậu T.D. và MC V. khai nhận chính Kiều Đại Dũ là người môi giới mại dâm cho hai cô này, mỗi lần đi khách với giá tiền hàng ngàn USD/lượt/người. Còn 2 chân dài khác bị bắt quả tang tại khách sạn B.G. khai đi khách với giá vài trăm USD/lượt/người.

Từ lời khai của 4 cô gái này, cơ quan điều tra xác định Dũ chính là người môi giới nên tiến hành triệu tập, sau đó bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra, Dũ còn khai 2 tài khoản zalo “Thanh Thanh” và “Bảo Bảo” là hai tài khoản là “đại lý tổng” phân phối người đẹp bán dâm phục vụ các đại gia. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, nhưng không chứng minh được Vũ Thị Thái là người sử dụng tài khoản zalo “Thanh Thanh” cũng như không thể chứng minh Thái môi giới cho MC V. bán dâm nên không có cơ sở xử lý.

Đối với tài khoản zalo “Bảo Bảo”, công an hiện chưa xác định được người sử dụng tài khoản zalo này. Theo Công an TP.HCM, đơn vị này sẽ tiếp tục xác minh, khi nào tìm được sẽ làm rõ và xử lý sau.

Đối với các cô gái bán dâm, cùng với MC V. và á hậu T.D. hiện đã bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 22 và Điều 23, Nghị định 167/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Môi giới á hậu bán dâm nghìn USD, 'tú ông' Kiều Đại Dũ sắp hầu tòa

Thứ 4, 10/07/2019 | 17:15
Bị cáo Dũ bị truy tố tội môi giới mại dâm theo Khoản 2, Điều 328, Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt cao nhất 7 năm tù thuộc trường hợp phạm tội từ hai lần trở lên và đối với hai người trở lên.

Tiết lộ bất ngờ về nhân thân của “tú ông” Kiều Đại Dũ trong đường dây bán dâm ngàn đô

Thứ 2, 01/07/2019 | 15:05
Được biết Dũ có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, bố thường xuyên đau ốm. "Tú ông” Kiều Đại Dũ trong thời gian là sinh viên trường Đại học Văn Lang đã phải làm thêm nhiều nghề trước khi thành một "tú ông".
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Bản án cho kẻ bán đất của người đã mất, chiếm đoạt tiền

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:40
Bị cáo Nguyễn Thị Nhỏ biết bà Nguyễn Thị Ngọc Bích đã chết, nên nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối bán đất chiếm đoạt 560 triệu đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Huế: Lừa chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:48
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ 7 năm tù giam và buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của bị hại.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.