Xét xử vụ Đồng Tâm: Nhiều bị cáo bật khóc, ân hận vì bị lôi kéo làm điều phạm pháp

Xét xử vụ Đồng Tâm: Nhiều bị cáo bật khóc, ân hận vì bị lôi kéo làm điều phạm pháp

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 08/09/2020 | 14:45
0
Một nữ bị cáo trong vụ án Đồng Tâm bật khóc hối hận. Bị cáo xin lỗi gia đình các chiến sĩ công an đã hy sinh trong vụ án và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để về nuôi con nhỏ.

Ngày 8/9, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 29 bị cáo phạm tội Giết người, Chống người thi hành công vụ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh.

Hồ sơ điều tra - Xét xử vụ Đồng Tâm: Nhiều bị cáo bật khóc, ân hận vì bị lôi kéo làm điều phạm pháp

Các bị cáo trong vụ án Đồng Tâm bị đưa ra xét xử.

Tiếp tục phần thẩm vấn, bị cáo Lê Đình Quân khai được phân công đánh kẻng báo động cho đồng bọn biết khi thấy lực lượng công an di chuyển đến cổng làng thôn Hoành (cách nhà Lê Đình Kình khoảng 50m). Ngoài ra bị cáo thừa nhận hành vi có ném 2 quả bom xăng.

HĐXX công bố clip lời khai của Quân tại cơ quan điều tra, bị cáo này khai: “Do không hiểu biết, bị lôi kéo làm điều sai trái, vi phạm pháp luật, bị cáo xin cơ quan điều tra xem xét”. Tại tòa, Quân thừa nhận lời khai này của mình là đúng và mong tòa cho hưởng lượng khoan hồng.

Tương tự, bị cáo Mai Thị Phần chỉ thừa nhận được phân công cầm tiền (thủ quỹ) chứ không được phân công mua xăng. Trong đó, bản thân Phần góp vào quỹ 500.000 đồng.

Bị cáo Phần nói: “Thấy cụ Lê Đình Kình nói giữ đất được thì cụ Kình chia cho. Bị cáo thiếu hiểu biết, đến nay đã nhận thức được việc làm của mình sai, mong tòa giảm nhẹ, cho bị cáo hưởng sự khoan hồng”.

HĐXX cho chiếu clip lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra. Trong clip, Mai Thị Phần thừa nhận góp 500.000 đồng. “Nếu không góp thì sau này đòi được đất, cụ Kình không chia cho đất nữa”, bị cáo khai tại tòa.

Đứng trước bục khai báo, Lê Thị Loan khai rằng trong lòng bị cáo không bao giờ nghĩ đến việc giết người. Vì vậy, bị cáo này mong được xem xét lại việc bị truy tố về hành vi giết người.

Hồ sơ điều tra - Xét xử vụ Đồng Tâm: Nhiều bị cáo bật khóc, ân hận vì bị lôi kéo làm điều phạm pháp (Hình 2).

Bị cáo Lê Thị Loan.

Tiếp đến, bị cáo Trần Thị Phượng thừa nhận có hành vi nhặt đá chống trả lực lượng công an, nhưng là do “bị cáo thấy người ta làm gì thì làm theo”.

Tuy nhiên, khi được HĐXX hỏi “bị cáo nhận thức như thế nào về hành vi của mình?” thì Phượng thừa nhận sai phạm, do bị lôi kéo vào vụ án mà không hay biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Dù không trực tiếp gây ra cái chết cho các chiến sĩ công an, nhưng bị cáo Phượng xin được gửi lời chia buồn và xin lỗi tới gia đình các nạn nhân.

Trước khi về chỗ, bị cáo Phượng bật khóc, xin tòa cho trình bày: “Bị cáo rất hối hận, chồng bị cáo cũng bị bắt vào đây. Bị cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về nuôi con nhỏ”.

Rất nhiều các bị cáo khác, khi vướng vòng lao lý đã ăn năn, hối cải. Một số bị cáo khai do bị lôi kéo, xúi giục mới gây ra hành vi phạm tội. Các bị cáo xin lỗi gia đình 3 chiến sĩ công an đã hy sinh trong vụ án và xin tòa cho hưởng lượng khoan hồng để sớm được trở về với gia đình và xã hội.

Phiên tòa vẫn đang tiếp diễn với phần xét hỏi.

 

Xét xử vụ án Đồng Tâm: Bị cáo hối hận, cúi đầu xin lỗi gia đình các chiến sĩ, mong được khoan hồng

Thứ 2, 07/09/2020 | 18:39
Ban đầu Lê Đình Công khai mua lựu đạn chỉ nhằm mục đích giữ đất đồng Sênh. Tuy nhiên, sau một hồi bị thẩm vấn, Công đã thừa nhận ném lựu đạn về phía lực lượng công an.

Xét xử vụ Đồng Tâm: Ông Nguyễn Đức Chung không liên quan đến vụ án nên không triệu tập

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:49
Quá trình mở phiên xử vụ án Đồng Tâm, trước đề nghị triệu tập những người liên quan đến vụ án. Thẩm phán Trương Việt Toàn cho biết, trong số những người đề nghị triệu tập có ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng ông Chung không liên quan gì đến vụ án nên không triệu tập.

Đang xét xử 29 bị cáo vụ giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm

Thứ 2, 07/09/2020 | 09:21
29 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm đã được TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Trong số này 25 bị cáo có thể đối diện án tử hình.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.

Cái kết buồn cho kẻ bất chấp tất cả để kiếm tiền "nhanh" cưới vợ trẻ

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:22
Vợ chưa hôn thú ôm tiền bỏ theo người đàn ông khác để lại cho Lì 2 đứa con nhỏ. Khi có người thật lòng yêu mình, Lì chọn cách kiếm tiền "nhanh" để cưới vợ.

Chân dung nhóm liên danh trúng thầu “nghìn tỷ” trong các công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.