Xét xử vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: Một bị cáo được

Xét xử vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: Một bị cáo được "đặc biệt quan tâm" khi lượng hình

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 13/05/2020 | 11:59
0
Nguyên phó Hiệu trưởng trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy bị cáo buộc phạm tội rất nghiêm trọng, song bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cần được đặc biệt quan tâm khi lượng hình.

TAND tỉnh Hòa Bình đã bước sang ngày làm việc thứ ba xét xử vụ án gian lận thi cử gây rúng động tỉnh này.

Hồ sơ điều tra - Xét xử vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình: Một bị cáo được 'đặc biệt quan tâm' khi lượng hình

Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn - Nguyên phó Hiệu trưởng trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy (Ảnh Hữu Thắng).

Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn (nguyên phó Hiệu trưởng trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy) thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố. Theo đó, đầu tháng 5/2018, Mạnh Tuấn nhận lời Nguyễn Quang Vinh can thiệp, nâng điểm bài thi trắc nghiệm cho một số thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Sau khi bộ GD&ĐT công bố đáp án các môn thi trắc nghiệm trên mạng internet, Mạnh Tuấn đã chuẩn bị các công cụ để đem vào địa điểm tổ chấm thi gồm: Bút chì, tẩy, dao rọc giấy, đáp án các môn thi trắc nghiệm do bộ GD&ĐT đã công bố, danh sách thông tin các thí sinh cần nâng điểm.

Vào các buổi tối từ 30/6 đến 03/7/2018, Mạnh Tuấn cùng Khắc Tuấn bóc niêm phong cửa Phòng, sử dụng chìa khóa do Vinh cung cấp để mở khóa, vào phòng 504 tại tầng 5 nhà công vụ công an tỉnh Hòa Bình (là phòng cất giữ bài thi) để thực hiện can thiệp nâng điểm cho thí sinh.

Sau khi can thiệp, quá trình chấm thi, Mạnh Tuấn phát hiện có một số bài thi mặc dù đã được can thiệp nhưng số điểm chưa đạt yêu cầu, Mạnh Tuấn tiếp tục can thiệp nâng điểm cho các bài thi này, sau đó dùng máy tính quét lại bài thi, ghi đè lên file ảnh đã quét, đổi ngày giờ trên máy tính và gửi kết quả chấm thi về bộ GD&ĐT.

Trả lời HĐXX, Mạnh Tuấn thừa nhận làm theo chỉ đạo của Nguyễn Quang Vinh. Chính Vinh là người đưa danh sách thí sinh nhờ nâng điểm và chìa khóa phòng chứa bài thi cho Mạnh Tuấn.

Lý do làm việc này, Mạnh Tuấn khai do nể nang, Vinh lại từng là cấp trên của Tuấn.

Cáo trạng nêu rõ: Đỗ Mạnh Tuấn phạm tội rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra đã ăn năn, hối cải, tự thú, thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, lại có thành tích xuất sắc trong công tác, rất cần được đặc biệt quan tâm khi lượng hình theo các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, r, s, t, v, khoản 1, Điều 51 BLHS năm 2015. 

Ngoài ra, nhiều bị can khác trong vụ án cũng được VKS áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác, được tặng bằng khen của bộ GD&ĐT, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình.

Gian lận thi cử Hòa Bình: Nói dối đi đánh bài để sang can thiệp, nâng điểm thi

Thứ 3, 12/05/2020 | 09:35
Bị đưa ra xét xử trong vụ án gian lận thi cử rúng động Hòa Bình, nguyên phó Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy khẳng định “Bị cáo được các anh nhờ nâng điểm chứ không đơn thuần là xem điểm, bị cáo cáo làm việc này không hề bị ép buộc”.

Xử vụ gian lận thi cử Hòa Bình: Nguyên trưởng phòng Khảo thí sở một mực chối tội

Thứ 2, 11/05/2020 | 18:19
Trong khi đồng phạm đều thừa nhận có hành vi nâng điểm và thực hiện theo chỉ đạo của nguyên trưởng phòng Khảo thí sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình – Nguyễn Quang Vinh. Đối chất về nội dung này, bị cáo Vinh phủ nhận mọi cáo buộc của cơ quan công tố.

Thêm những cái tên bị đề nghị truy tố trong vụ gian lận thi cử rúng động Sơn La

Thứ 4, 19/02/2020 | 21:51
Mới đây, cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Sơn La vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự ngày 05/02/2020 đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ gian lận điểm thi chấn động tỉnh Sơn La.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.