Xét xử vụ lừa xuất khẩu lao động sang Úc

Xét xử vụ lừa xuất khẩu lao động sang Úc

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
0
Lợi dụng sự cả tin của nhiều người, Dương Hoài Châu đã lừa họ rằng có thể đưa họ đi xuất khẩu lao động ở Úc và chiếm đoạt 319.000 USD.

Ngày 19/04, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Dương Hoài Châu(SN1961, trú tại 65 N19, tập thể K86, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) - Nguyên giám đốc công ty TNHH phát triển thương mại Thái - Việt.

Châu bị viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vị giám đốc này bước ra trước vành móng ngựa với trang phục có thể nói là khá tồi tàn, với áo sơ mi bị sổ chỉ và khuôn mặt điềm tĩnh.

Dương Hoài Châu trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2008 đến 2009, Dương Hoài Châu đã lợi dụng lòng tin của những người lao động có nhu cầu đi lao động xuất khẩu ở Australia để thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của 2 đầu mối với 16 người bị hại. Số tiền chiếm đoạt là 319.000 USD, đến nay Châu không có khả năng khắc phục hậu quả.

Công ty TNHH phát triển thương mại Thái - Việt (15 ngõ 401 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy) không có chức năng đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Tuy nhiên, ông Châu đã đứng ra thu tiền của 16 người bị hại, chi phí trọn gói khoảng 22,500 USD/người, tổng cộng là 319.000 USD để lừa đảo họ xuất khẩu đi Úc.

Trong đường dây xuất khẩu lao động này, có 2 trung gian là Vũ Thị Thanh Thương và Vũ Đức Nam, những người này đã làm đầu mối liên hệ giữa Châu với những người lao động.

Tháng 3/2009, những người lao động này đã được đưa sang Indonesia theo chương trình du lịch. Tại đây, Châu đưa cho người lao động bản hợp đồng lao động tại Úc, ký với ông Syahril Bachri Nasution, đại diện Công ty Pt. Tumpuan Jayapersada tại Jakarta (Indonesia) và trực tiếp nhận của từng người lao động số tiền 4.000 USD.

Sau đó, ông Châu yêu cầu người lao động ký giấy ủy quyền để gia đình họ nộp nốt 8.000 USD. Tuy nhiên, sau khi sống ở Indonesia 3 tháng, họ không hề được đưa sang Úc. Khi họ đòi tiền và đòi về Việt Nam thì ông Châu nói đã đánh mất hết hộ chiếu. Cuối cùng những người trung gian phải sang mua vé máy bay đưa lao động trở về.

Tuy nhiên tại phiên tòa hôm nay, hai nhân vật trung gian là chị Thương và anh Nam đều vắng mặt. Cho nên nhiều vấn đề liên quan vẫn chưa được làm rõ.

Sau một ngày làm việc, Hội đồng xét xử đã tuyên bố trả hồ sơ đề điều tra làm rõ thêm, đồng thời cần phải có mặt của các nhân chứng, trung gian để làm rõ một số chi tiết.

Phiên tòa kết thúc, một số bị hại từ các tỉnh xa như Nghệ An, Nam Định tỏ ra khá bức xúc khi họ phải thu xếp công việc để lên Hà nội tham dự phiên tòa nhưng chưa thu được kết quả gì.

Lam Quyết

Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.