Xin lùi thời gian thông qua luật Đặc khu: Sự cầu thị của Chính phủ

Xin lùi thời gian thông qua luật Đặc khu: Sự cầu thị của Chính phủ

Dương Thị Thu
Thứ 7, 09/06/2018 | 10:56
1
"Qua việc quyết định xin lùi thời gian thông qua luật Đặc khu một lần nữa khẳng định Chính phủ hết sức nhạy bén và thái độ của Thủ tướng Chính phủ là rất rõ ràng, thực sự tôn trọng ý kiến của cử tri và nhân dân", ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói.

Sáng 9/6, Văn phòng Chính phủ phát đi thông cáo báo chí về việc, dự án luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (gọi tắt là luật Đặc khu) sẽ được lùi thời gian thông qua từ kỳ họp thứ 5 (đang diễn ra tại Hà Nội) sang kỳ họp thứ 6. Thông tin này ngay lập tức tạo được sự phấn khởi, hài lòng đối với người dân cũng như sự nhất trí của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH).

PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng là một trong những ĐBQH đã có quan điểm rất thẳng thắn, rõ ràng về việc cần cân nhắc về dự án luật Đặc khu. 

Xin lùi thời gian thông qua luật Đặc khu: Sự cầu thị của Chính phủ

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng trả lời phỏng vấn bên hành lang Quốc hội.

PV:  Thưa ông, trên cơ sở ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các vị Đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, nhà kinh tế, chuyên gia, cử tri và nhân dân cả nước, Chính phủ đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, cho lùi việc thông qua dự án luật Đặc khu. Ông có suy nghĩ như thế nào về việc này?

ĐHQH Lưu Bình Nhưỡng: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói về dự án luật này cả trong quan điểm chỉ đạo và bên hành lang Quốc hội là cần lắng nghe ý kiến của nhân dân. Tôi nghĩ rằng, qua việc này một lần nữa khẳng định Chính phủ hết sức nhạy bén và thái độ của Thủ tướng Chính phủ là rất rõ ràng, thực sự tôn trọng ý kiến của ĐBQH và người dân nói chung.

Việc xin lùi thời gian thông qua để xem xét kỹ hơn về dự án luật Đặc khu, tôi cho rằng rất thích hợp, vì đây không chỉ là giảm áp lực mà rõ ràng đó là sự cầu thị của Chính phủ.

Tôi cũng muốn nói thêm rằng, cần cảnh giác trước những ý kiến thực sự không xây dựng về dự án luật Đặc khu trong dư luận xã hội hiện nay.

PV:  Thưa ông, lùi thời gian thông qua một dự án Luật để cân nhắc thêm trước những băn khoăn của dư luận, việc làm này sẽ tạo thêm niềm tin cho nhân dân?

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Việc quyết định xin lùi thời gian thông qua luật Đặc khu để có thêm những ý kiến xác đáng sẽ có tác động tích cực, nhân dân càng thêm tin tưởng vào Chính phủ liêm chính, kỷ cương, sáng tạo, hành động, hiệu quả. Chính phủ cũng là Chính phủ phục vụ, việc làm này càng tạo sự đồng thuận trong xã hội, sự ủng hộ cao của người dân; có thêm thời gian để Chính phủ tiếp tục nghiên cứu những ý kiến, đặc biệt là khi tiếp xúc người dân đặt ra để hoàn thiện dự án luật trình Quốc hội đảm bảo mang tính đồng thuận cao, tạo tính khả thi.

PV:  Qua động thái này, một lần nữa khẳng định vai trò của mỗi ĐBQH khi mang trên vai trọng trách là sự tin tưởng, gửi gắm tâm tư nguyện vọng của hàng triệu cử tri cả nước đối với việc quyết định những vấn đề lớn?

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng: Đương nhiên đây là sự phản ứng một cách tích cực trước ý kiến đề nghị của cử tri và nhân dân, Đại biểu Quốc hội, cũng phản ánh chân thực mối quan hệ giữa Chính phủ và các chủ thể khác trong quá trình xây dựng luật. Tôi tin tưởng, việc xin lùi thời hạn xem xét thông qua luật Đặc khu sẽ có một dự án luật được sự đồng thuận cao của nhân dân.

PV:  Trân trọng cảm ơn ông!

Lùi thời gian thông qua luật Đặc khu, sẽ không quy định thời gian cho thuê đất 99 năm

Thứ 7, 09/06/2018 | 07:56
Việc lùi thời gian thông qua dự án luật Đặc khu để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện nhằm đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu, nguyện vọng của các vị đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân.

Sự cần thiết ban hành luật Đặc khu

Thứ 6, 22/06/2018 | 14:15
Đa số ý kiến ĐBQH cho rằng, ban hành luật Đặc khu là cần thiết. Tuy nhiên, do còn những ý kiến khác nhau nên Quốc hội đã quyết định lùi thời gian thông qua để xem xét thận trọng.

Luật về 3 đặc khu: "Ưu đãi vượt trội thì trách nhiệm cũng phải vượt trội!"

Thứ 4, 04/04/2018 | 18:02
Góp ý về dự thảo luật dành cho 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng: “Tư duy mới là ưu đãi vượt trội thì chế tài, trách nhiệm phải vượt trội”.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.

Từ 1/6, thêm trường hợp bị thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:00
Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.
     
Nổi bật trong ngày

Những người được tăng lương hưu khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:54
Sau khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, có nhiều nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:50
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Yên Bái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandon

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:43
Chiều 22/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Người lao động đi làm dịp lễ 30/4 - 1/5 có thể nhận lương tiền triệu

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Do đặc thù công việc, không ít người lao động vẫn phải đi làm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Khi đi làm ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng mức lương, thưởng cao.