Xôi ruốc, bánh mì theo chân sĩ tử đến trường thi từ sáng sớm

Xôi ruốc, bánh mì theo chân sĩ tử đến trường thi từ sáng sớm

Thứ 3, 25/06/2019 | 08:29
0
Đồng hồ mới điểm 6h sáng, thế nhưng theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, tại nhiều điểm thi thí sinh thi THPT Quốc gia đã có mặt tranh thủ ăn sáng, ôn bài.

Sáng 25/6, gần 900.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019: môn Ngữ văn.

Ngữ văn cũng là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Các thí sinh khá lo lắng với môn thi này, vì vậy, trước giờ bước vào phòng thi, không ít thí sinh tranh thủ "dò" lại sách vở, tài liệu. Có nhiều thí sinh bước vào phòng thi vẫn chưa nguôi nét hồi hộp và lo lắng trên gương mặt.

Các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút, bắt đầu tính thời gian làm bài từ 7h35 và sau 15 phút, các thí sinh sẽ không được phép vào phòng thi.

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, thời tiết cả nước sáng nay khá mát mẻ, thuận lợi cho các thí sinh trong ngày thi đầu tiên. 

Ngay từ 6h sáng đã có rất đông phụ huynh đưa con đến điểm thi, với tâm trạng hồi hộp, lo lắng đứng trước cổng trường.

Giáo dục - Xôi ruốc, bánh mì theo chân sĩ tử đến trường thi từ sáng sớm

Mới 6h sáng, em Nguyễn Tân Khiêm đến điểm thi trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku tranh thủ ăn sáng.

Trao đổi với PV bà Trần Thị Hanh (45 tuổi, ngụ TP.Pleiku), phụ huynh học sinh chia sẻ: "Con đi thi mà cha mẹ còn lo lắng, hồi hộp hơn nhiều. Cả đêm tôi trằn trọc nằm không ngủ được, chỉ mong trời sáng đánh thức con dậy ôn bài, tranh thủ nấu cho con ăn sáng đến phòng thi chứ lo quá. Nhà gần đây nhưng tôi không yên tâm, đành đứng đây động viên con đến khi nào cháu ra khỏi phòng thi mới thôi".

Giáo dục - Xôi ruốc, bánh mì theo chân sĩ tử đến trường thi từ sáng sớm (Hình 2).

Em Hồ Thị Diệu cũng trến trường từ rất sớm tranh thủ ăn vội ổ bánh mỳ.

Em Nguyễn Tân Khiêm (SN 2001, ngụ TP.Pleiku), một trong những thí sinh có mặt trong điểm thi từ rất sớm một tay bưng hộp xôi ăn vội, tay kia lật tập ôn lại chút kiến thức trước khi bước vào phòng thi.

Em Khiêm Chia sẻ: "Em rất lo lắng và hồi hộp không biết đề thi thế nào có vừa với lực học của mình không, sợ không làm được bài. Nhà em cách trường không bao xa tuy nhiên cảm thấy không an tâm, một phần muốn tranh thủ thêm chút thời gian ôn bài nên em đã chuẩn bị hộp xôi, vừa ăn vừa ôn bài. "Đầu xuôi đuôi lọt" em mong rằng ngay hôm nay em sẽ  hoàn thành trọn vẹn phần thi của mình".

Giáo dục - Xôi ruốc, bánh mì theo chân sĩ tử đến trường thi từ sáng sớm (Hình 3).

Tại điểm thi trường Chuyên Hùng Vương, TP.Pleiku nhiều thí sinh đến từ rất sớm.

Giáo dục - Xôi ruốc, bánh mì theo chân sĩ tử đến trường thi từ sáng sớm (Hình 4).

Động viên nhau trước khi bước vào phòng thi, trên tay không quên nạp năng lượng nhanh bằng ổ bánh mỳ.

Giáo dục - Xôi ruốc, bánh mì theo chân sĩ tử đến trường thi từ sáng sớm (Hình 5).

Thí sinh chưa bắt đầu thi đã bị bao vây bởi các thông tin tuyển sinh của các trường cao đẳng, đại học.

Giáo dục - Xôi ruốc, bánh mì theo chân sĩ tử đến trường thi từ sáng sớm (Hình 6).

Môn Ngữ văn là môn thi tự luận đầu tiên, nên khiến không ít thí sinh phải lo lắng, xem lại sách vở, tài liệu để ôn tập lần cuối.

Giáo dục - Xôi ruốc, bánh mì theo chân sĩ tử đến trường thi từ sáng sớm (Hình 7).

"Văn học là thứ tồn tại duy nhất" đối với các sĩ tử trong sáng nay 25/6

Nhóm PV

Chùm ảnh: Văn học là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng

Thứ 3, 25/06/2019 | 08:10
Sáng 25/6, các thí sinh chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với môn thi đầu tiên, môn Ngữ văn. Mặc dù 7h35 mới tính giờ làm bài, nhiều thí sinh đã có mặt trước cổng điểm thi.

Xúc động những nụ hôn, cái ôm thật chặt trước lúc con vào phòng thi

Thứ 3, 25/06/2019 | 07:47
Sáng 25/6, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 chính thức bắt đầu, để động viên các con tự tin trước khi bước vào phòng thi nhiều phụ huynh đã trao cho con những nụ hôn, cái ôm thật chặt.

Trước thềm kỳ thi THPT Quốc gia 2019: Một cán bộ coi thi tử vong

Thứ 2, 24/06/2019 | 21:53
Sau buổi làm thủ tục đón tiếp thí sinh đến đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2019, chiều nay (24/6), một cán bộ coi thi ở Quảng Trị đã tử vong do tai nạn giao thông.

Lật tẩy “bí mật” gian lận thi bằng thiết bị siêu nhỏ ngay trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Thứ 2, 24/06/2019 | 20:21
Theo lời khai của nhóm đối tượng, bất kỳ thí sinh nào cũng có thể sử dụng thành thạo các thiết bị gian lận thi cử chỉ sau khoảng 1 giờ được hướng dẫn.

Thí sinh Hà Giang nói gì trước ngày thi THPT Quốc gia 2019?

Thứ 2, 24/06/2019 | 20:00
Bỏ qua sự việc tiêu cực tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đông đảo các bạn thí sinh năm nay cố gắng trau dồi kiến thức cho nhưng ngày thi sắp tới. Bên cạnh đó không quên nhắn gửi lời chúc tốt đẹp đến các bạn sĩ tử cả nước.
Cùng tác giả

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Quảng Ninh: Xử lý gần 160 học sinh vi phạm quy định giao thông

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Cùng với xử lý các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lập biên bản, xử lý theo quy định 50 cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển.

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...