Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ven đường với nhiều vết xước trên mặt

Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ven đường với nhiều vết xước trên mặt

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 6, 11/09/2020 | 10:00
0
Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ở ven đường trên địa bàn xã Đông An (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) với nhiều vết xước trên mặt đã được người dân phát hiện và lực lượng y tế kịp thời cứu chữa.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi

Sáng 11/9, thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Hoàng Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Đông An (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết, trên địa bàn xã mới phát hiện một bé trai sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ở ven đường.

Cụ thể, vào khoảng 5h sáng 9/9, trong lúc đi làm, một số người dân tại thôn Khe Gai bất ngờ phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ven đường nên báo chính quyền địa phương. Sau khi nhận được tin báo, UBND xã đã cử cán bộ y tế, tư pháp đến hiện trường. Cháu bé sau đó được đưa vào trung tâm Y tế huyện Văn Yên để thăm khám và kiểm tra sức khỏe.

Thông tin thêm, ông Hùng cho biết, thời điểm phát hiện, trên mặt cháu bé có nhiều vết xước, nước ối trên cơ thể chưa được lau kỹ, tã lót cũng như quần áo của cháu còn mới. Xung quanh cháu được bọc một lớp áo mưa. Qua gần 2 ngày chăm sóc, đến nay, sức khoẻ của bé đã ổn định hơn, bé có thể uống sữa bình thường. Tuy nhiên, do trên mặt của cháu có nhiều vết xước, bị thương phần mặt nên cần được theo dõi và điều trị thêm.

Tin nhanh - Xót xa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ven đường với nhiều vết xước trên mặt

Bé trai bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa. 

Vị Chủ tịch này cũng cho hay, ngay sau khi làm giấy chứng sinh và bảo hiểm cho cháu bé, lực lượng chức năng và cán bộ địa phương đã nhanh chóng phát đi thông báo tìm người thân cho bé trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Qua phương tiện thông tin đại chúng đã có nhiều gia đình đăng ký nhận nuôi cháu bé, nhiều nhà hảo tâm cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí chăm sóc cháu. Theo quy định, sau 30 ngày phát đi thông báo tìm người thân của bé trai này mà không ai đến nhận, chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục bàn giao cháu bé cho những người đăng ký nhận nuôi”, ông Hùng cho hay.

Cần ngăn chặn hành vi đáng lên án

Trao đổi với PV về sự việc, luật sư Bùi Đình Ứng (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) bày tỏ: Mặc dù pháp luật Việt Nam đã có quy định cha mẹ không được bỏ rơi con cái, nhưng những sự việc đau lòng ấy vẫn liên tục xảy ra trong thời gian qua. Hành vi vứt bỏ trẻ sơ sinh của cha mẹ dù vì lý do gì đi chăng nữa đều là hành vi đáng lên án, cần phải ngăn chặn.

Vị luật sư này cho biết: Điều 6, luật Trẻ em 2016 quy định nghiêm cấm hành vi tước đoạt quyền sống của trẻ em; bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. Bên cạnh đó, Chương II của Luật này cũng quy định rõ các quyền của trẻ em như quyền được sống, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được chăm sóc nuôi dưỡng. Điều đó cho thấy pháp luật đã quy định rõ các quyền và các hành vi nghiêm cấm đối với trẻ em, bất cứ ai có các hành vi xâm phạm đến các quyền này đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Về xử lý hành chính, khoản 1, Điều 22, Nghị định 144/2013 quy định rõ phạt tiền 10 - 15 triệu đồng đối với cha, mẹ, người giám hộ có hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em ở nơi công cộng, bỏ mặc hoặc ép buộc trẻ em không sống cùng gia đình, bỏ mặc trẻ em tự sinh sống, không quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em để trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Người vi phạm sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

Trường hợp nghiêm trọng hơn có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo khoản 2, Điều 124, Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Theo đó, người nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 7 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm tù.

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Tuý nhìn nhận: Những em bé bị bỏ rơi khi mới sinh ra như vậy không phải hiếm, không phải bé nào cũng may mắn được phát hiện và cứu sống, đã có những bé phải từ giã cuộc sống khi vừa được chào đời. Những người chối bỏ trách nhiệm làm mẹ có thể đưa ra nhiều lý do cho hành vi của mình nhưng trên tất cả, đó chính là hậu quả của một lối sống không hiếm gặp của giới trẻ hiện nay trong xã hội. Đó là lối sống thiếu trách nhiệm với chính mình, với gia đình và xã hội. Đằng sau những đứa trẻ bị bỏ rơi, đó mới là một thực trạng đáng lên án và báo động.

Gia đình đón bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa hai khe tường sau gần 1 tháng điều trị

Thứ 4, 09/09/2020 | 12:55
Hôm nay (9/9), sau gần 1 tháng điều trị tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bé N.P.Đ. đã được bố mẹ và gia đình hai bên đón về chăm sóc.

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài rẫy bắp

Chủ nhật, 06/09/2020 | 16:07
Sau một ngày bị bỏ rơi, bé gái sơ sinh được người dân phát hiện trong tình trạng bị cháy bỏng một phần cơ thể và lập tức được đưa vào bệnh viện điều trị.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe tường tại Hà Nội đã được ông ngoại nhận nuôi

Thứ 2, 24/08/2020 | 18:46
Sau 1 tuần điều trị tích cực, bé trai bị bỏ rơi giữa khe tường tại 2 nhà ở thị trấn Trâu Qùy (Gia Lâm, Hà Nội) đã có tiến triển tích cực về sức khỏe. Đồng thời, người thân của bé đã đến làm thủ tục nhận cháu.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.